Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát kiểm tra chính sách hỗ trợ ngư dân

VOV.VN - 6 tháng qua trên địa bàn tỉnh Bình Định không có mưa khiến 116/165 hồ chứa trên địa bàn tỉnh khô cạn, hạn hán chưa từng có trong lịch sử

Sáng nay (5/7), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, kiểm tra tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ ngư dân và tình hình hạn hán đang ảnh hưởng vụ sản xuất hè- thu.

Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, 6 tháng qua trên địa bàn tỉnh Bình Định không có mưa khiến 116/165 hồ chứa trên địa bàn tỉnh khô cạn, hạn hán chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra gay gắt trên diện rộng. Hiện 13 ngàn hécta cây trồng bị khô héo, nếu 2 tuần nữa không có mưa thì diện tích bị hạn sẽ tăng thêm 8 ngàn hécta. Hạn hán nghiêm trọng làm cho gần 19 ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, đến cuối tháng 7 này, khoảng 1/3 dân số thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình này, tỉnh đã huy động xe quân đội chở nước phục vụ người dân. Nắng nóng cũng khiến diện tích nuôi trồng thủy sản giảm còn một nửa, phát sinh nhiều dịch bệnh, số vụ cháy rừng tăng đột biến...

Về tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Bình Định đang thực hiện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với một số cây trồng theo chuỗi giá trị bền vững, chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng ưu tiên phát triển chăn nuôi bò thịt thương hiệu Bình Định.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, đến nay, tỉnh Bình Định đã hỗ trợ ngư dân 67 tỷ đồng đóng mới 95 tàu cá xa bờ. Từ năm 2008 đến 2010, tỉnh đã hỗ trợ ngư dân 180 tỷ đồng đảm bảo an sinh xã hội, giải ngân 640 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương này đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp đỡ xây dựng cảng cá Tam Quan để đảm bảo thông luồng cho tàu cá tránh trú bão, sản xuất và chế biến cá ngừ đại dương; xem xét phê duyệt dự án xây dựng đập dâng Đồng Mít, phục vụ chống hạn cho các huyện phía Bắc của tỉnh; đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương 100 tỷ đồng để mua nước sạch cho dân, cứu đói giáp hạt, chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, năm nay tình hình hạn hán, mưa bão sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy,nên tập trung hướng dẫn nông dân sử dụng giống ngô, giống lúa chất lượng cao, tăng cường giám sát dịch bệnh, quản lý giống vật nuôi, tập trung xây dựng nông thôn mới. Bộ trưởng Cao Đức Phát đồng ý với tỉnh ưu tiên xây dựng cảng cá: “Tái cơ cấu nông nghiệp, chúng ta điều chỉnh tập trung cao hơn vào những ngành nghề đem lại thu nhập cao hơn cho người dân. Về đề nghị hỗ trợ chống hạn, chúng tôi sẽ báo cáo ngay lên Thủ tướng. Về an toàn hồ chứa, năm 2014, chúng tôi đề nghị với Thủ tướng sửa chữa 7 hồ tại Bình Định. Về cảng cá Tam Quan, thì ta phân kỳ đầu tư, tập trung vào làm ngay cảng cá, còn đê kè sẽ làm từng bước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên