Bộ trưởng Bộ Y tế: “Thiếu vaccine 5 trong 1 vì không có nhà thầu tham gia”

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế cho biết, vaccine nhập khẩu “5 trong 1” (gồm bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt - sởi) năm 2022 đã tiến hành đấu thầu theo quy định, song không có nhà thầu nào tham gia.

Cuối phiên thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 ngày 31/5, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có giải trình một số lĩnh vực y tế được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện bằng việc ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, nghị định và các thông tư hướng dẫn.

Điều này đã gỡ khó trong vấn đề mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế. Và thời gian tới, để thể chế hoá, những nội dung này sẽ được đưa vào luật để trình Quốc hội.

“Đến thời điểm này, nguồn cung thuốc cơ bản ổn định. Bộ Y tế đã gia hạn được 10.572 thuốc; đến nay, cả nước 22.000 đầu thuốc, đủ cung ứng cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân”, bà Đào Hồng Lan cho biết.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng, hiện nay, nguồn trang thiết bị y tế cũng đã được đảm bảo. Vấn đề liên quan đến tâm lý và triển khai thực hiện mua sắm cũng cơ bản được tháo gỡ.

“Bệnh viện Bạch Mai hiện trung bình mỗi ngày có 7.000 - 8.000 bệnh nhân; lãnh đạo bệnh viện cho rằng "đã đáp ứng được cơ bản các nhu cầu về thuốc, không khó khăn vướng mắc gì. Song, một số nơi vẫn tâm lý e ngại, né tránh trong quá trình thực hiện mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế”, bà Đào Hồng Lan dẫn chứng.

Về việc triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ Y tế đã triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng với 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và phụ nữ trên cả nước.

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế được bố trí kinh phí để thực hiện mua sắm tập trung vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng, thuốc kháng lao, thuốc kháng HIV…

Trong đó, với các vaccine sản xuất trong nước gồm 9 loại, các vắc xin này chỉ có 1 nhà sản xuất trong nước, đây là các đơn vị thuộc Bộ Y tế, nên Bộ đã thực hiện cơ chế đặt hàng với tất cả các loại vắc xin sản xuất trong nước theo đúng quy định.

“Thời gian qua, Bộ Y tế đã rà soát nguồn vaccine gối đầu từ năm 2022 chuyển sang đến nay. Đối với các vaccine sản xuất trong nước, chương trình tiêm chủng mở rộng cung ứng đủ số lượng vaccine của năm 2022 và gối đầu đến tháng 7.2023. Riêng vaccine viêm gan B, vaccine phòng lao sử dụng được đến hết tháng 8.2023; còn vaccine phòng sởi, số lượng đủ dùng đến quý 3, quý 4/2023”, bà Đào Hồng Lan cho biết.

Đối với vaccine nhập khẩu 5 trong 1 (gồm bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt - sởi), bà Lan cho rằng, năm 2022 đã tiến hành đấu thầu mua sắm theo quy định, tuy nhiên, không có nhà thầu nào tham gia, nên thiếu trên thị trường.

Để đảm bảo vaccine trong năm 2023, bà Lan cho biết, Bộ Y tế đã làm việc, lắng nghe và trao đổi với các địa phương; đã trình Chính phủ tờ trình và dự thảo nghị quyết về nội dung này.

Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính, bố trí kinh phí ngân sách trung ương năm 2023 để Bộ Y tế triển khai mua sắm như những năm trước đây.

Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi 63 tỉnh, thành phố để triển khai và tổng hợp đủ nhu cầu của 63 tỉnh thành liên quan đến đề nghị mua vaccine trên cả nước. Đồng thời, bộ này cũng chỉ đạo các đơn vị cung ứng vaccine sẵn sàng cung cấp vaccine, sản xuất và xác định giá theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương cán bộ, công chức Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thu nhập thế giới?
Lương cán bộ, công chức Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thu nhập thế giới?

VOV.VN - Trải qua 4 lần cải cách tiền lương, đến nay có một thực tế là mức lương cán bộ, công chức Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực.

Lương cán bộ, công chức Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thu nhập thế giới?

Lương cán bộ, công chức Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thu nhập thế giới?

VOV.VN - Trải qua 4 lần cải cách tiền lương, đến nay có một thực tế là mức lương cán bộ, công chức Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực.

Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân phải ra ngoài mua, BHYT có đền bù?
Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân phải ra ngoài mua, BHYT có đền bù?

VOV.VN - Thực tế khi đã thiếu thuốc và trang thiết bị, đã có tình trạng rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện phải tự đi mua thuốc, phải tự đi chụp chiếu ở các cơ sở tư nhân, phải tự đi mua vật tư y tế.

Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân phải ra ngoài mua, BHYT có đền bù?

Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân phải ra ngoài mua, BHYT có đền bù?

VOV.VN - Thực tế khi đã thiếu thuốc và trang thiết bị, đã có tình trạng rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện phải tự đi mua thuốc, phải tự đi chụp chiếu ở các cơ sở tư nhân, phải tự đi mua vật tư y tế.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: "Quyết tâm công phá tâm lý sợ trách nhiệm"
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: "Quyết tâm công phá tâm lý sợ trách nhiệm"

VOV.VN - Cho rằng tình trạng cán bộ công chức né tránh, sợ trách nhiệm là biểu hiện của suy thoái về chính trị cần nghiêm khắc phê phán, triệt tiêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh phải quyết tâm công phá tâm lý này.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: "Quyết tâm công phá tâm lý sợ trách nhiệm"

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: "Quyết tâm công phá tâm lý sợ trách nhiệm"

VOV.VN - Cho rằng tình trạng cán bộ công chức né tránh, sợ trách nhiệm là biểu hiện của suy thoái về chính trị cần nghiêm khắc phê phán, triệt tiêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh phải quyết tâm công phá tâm lý này.