Bộ trưởng NN&PTNT kiểm tra ứng phó bão số 13 tại Quảng Bình

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng tránh bão số 13 tại Quảng Bình.

Chiều tối 14/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tại cửa Gianh, huyện Bố Trạch và công tác phòng ngừa cơn bão số 13 tại tỉnh Quảng Bình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra khu neo đậu trú tránh tàu thuyền cửa Sông Gianh với sức chứa 550 tàu. Tại đây chính quyền địa phương và người dân đã thực hiện đồng bộ các nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo địa phương tuyệt đối không để người dân ở trên tàu trong khu neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các nhà dân không đảm bảo an toàn. Hiện toàn bộ hơn 6.400 tàu thuyền đánh cá và 8 tàu vận tải đã về nơi tránh trú an toàn tại các cảng Hòn La, cảng Gianh, Nhật Lệ và nơi kín gió, công tác phòng ngừa và di dân tại các điểm nguy hiểm đã được địa phương này chủ động triển khai.  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Bình rà soát, kiểm tra, quyết liệt sơ tán dân hoàn thành theo kịch bản. Để đối phó với Cơn bão số 13, được dự báo có cường độ rất mạnh, hướng đi phức tạp, nguy cơ gây tổn thương rất lớn cho người dân khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ bão vượt lịch sử vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã lên Kế hoạch sơ tán hơn 24.300 hộ với hơn 90.800 khẩu.

Đến 22h đêm 14/11, cả tỉnh đã thực hiện di dời 11.090 hộ với hơn 36.800 nhân  đến nơi an toàn. Tỉnh cũng rà soát, ghi nhận 107 điểm nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến 4.000 hộ dân. Tỉnh Quảng Bình đã sơ tán hơn 876 hộ/3.426 khẩu vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời lên kế hoạch sơ tán số hộ này, nếu những ngày tới, có mưa lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to vì bão số 13
Các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to vì bão số 13

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to vì bão số 13

Các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to vì bão số 13

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh xả tràn để “đón” bão số 13
Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh xả tràn để “đón” bão số 13

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của bão số 13, hiện tại hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh đã bắt đầu xả tràn nhằm chủ động ứng phó.

Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh xả tràn để “đón” bão số 13

Hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh xả tràn để “đón” bão số 13

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của bão số 13, hiện tại hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh đã bắt đầu xả tràn nhằm chủ động ứng phó.

Di rời 36.000 hộ dân đến nơi tránh bão số 13 an toàn
Di rời 36.000 hộ dân đến nơi tránh bão số 13 an toàn

VOV.VN - Các lực lượng cũng hỗ trợ di dời trên 36.000 hộ dân, với 114.678 người ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đến nơi an toàn.

Di rời 36.000 hộ dân đến nơi tránh bão số 13 an toàn

Di rời 36.000 hộ dân đến nơi tránh bão số 13 an toàn

VOV.VN - Các lực lượng cũng hỗ trợ di dời trên 36.000 hộ dân, với 114.678 người ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đến nơi an toàn.