Bộ trưởng Thăng: "Dự án không triển khai được, tôi sẽ từ chức"

Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định như vậy khi nói tới dự án mở rộng QL1A qua địa bàn Quảng Nam dài 85km với quy mô 6 làn xe.  

Phát biểu gây sốc này được Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ngày 9/2 nhân chuyến kiểm tra tình hình an toàn giao thông và tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm trên QL1A đoạn qua Quảng Nam.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, rất nhiều trường hợp TNGT nghiêm trọng xảy ra, nhất là các vụ xe ô tô khách đối đầu nhau trên tuyến QL1A trong thời gian vừa qua có nguyên nhân là do đường quá hẹp không đảm bảo an toàn.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT, và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1A qua địa bàn Quảng Nam dài 85km.

Bộ trưởng kiểm tra đường Dung Quất- Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn đi qua Quảng Nam với quy mô 6 làn xe.

Thống nhất giao Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) làm chủ đầu tư thực hiện dự án, phương án đầu tư theo hình thức BOT.

“Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sớm đề xuất phương án, cơ chế trình lên Bộ GTVT để trình Chính phủ xin cơ chế thực hiện dự án mở rộng QL1A. Nếu không hỗ trợ được Quảng Nam và chủ đầu tư thực hiện hiệu quả dự án theo phương thức BOT thì tôi sẽ từ chức", Bộ trưởng Đinh La Thăng - phát biểu.

Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến kiểm tra hoạt động của Trạm thu phí Hòa Phước và làm việc với Công ty CP Xây dựng công trình 545 về tiến độ triển khai dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện (tỉnh Quảng Nam).

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu lãnh đạo công ty quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả chất lượng thi công dự án; đồng thời, đề nghị công ty lập dự án theo hình thức BOT trình Bộ về việc tiếp tục nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Tứ Câu đến TP Tam Kỳ theo quy mô 6 làn xe để hoàn thiện nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên