Buôn lậu qua biên giới vẫn diễn biến khá phức tạp
Địa bàn trọng điểm là khu vực Móng Cái-Quảng Ninh, Tân Thanh- Lạng Sơn, Tà Lùng-Cao Bằng, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai…
- Công an Lạng Sơn tăng cường kiểm soát pháo lậu
- Kiên Giang xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trên biển
- Nhiều doanh nghiệp lợi dụng ưu đãi để gian lận thương mại
Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, trong quý 3 năm 2011, buôn lậu trên tuyến biên giới đường bộ vẫn diễn biến phức tạp. Địa bàn trọng điểm là khu vực Móng Cái-Quảng Ninh, Tân Thanh- Lạng Sơn, Tà Lùng-Cao Bằng, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai… Mặt hàng vi phạm chủ yếu là thuốc lá, các loại nước giải khát, mỹ phẩm, quần áo may sẵn. thực phẩm, gia súc, gia cầm.
- Công an Lạng Sơn tăng cường kiểm soát pháo lậu
- An Giang: Nóng tình trạng buôn lậu
- Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu
Các khu vực này có đường biên giới trải dài, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, thường bị các đối tượng lợi dụng bằng cách dùng thủ đoạn chia nhỏ hàng để “cửu vạn” tiện mang vác hoặc sử dụng xe máy, ghe xuồng chở lậu qua biên giới.
![]() |
|
Tân Thanh- Lạng Sơn luôn là trọng điểm về buôn lậu |
Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn khai sai tên hàng, số lượng, chất lượng, nhãn hiệu, mục đích sử dụng của hàng hóa, giá khai báo thấp hơn giá thanh toán thực tế, nhập hàng không đủ điều kiện tiêu chuẩn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật, quay vòng hồ sơ chứng từ.
Cùng với tuyến đường bộ, tuyến hàng không, bưu điện quốc tế tình hình buôn lậu cũng diễn biến khá phức tạp. Mặt hàng trọng điểm vẫn là các loại hàng gọn nhẹ, có giá trị kinh tế cao và dễ cất giữ như: quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, máy tính xách tay, tân dược...
Đáng chú ý, xuất hiện tình trạng nhập khẩu súng hơi không khai báo. Trong quý 3 năm 2011, ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 4.498 vụ việc vi phạm, trị giá ước tính 42,570 tỷ đồng, trong đó có 164 vụ việc liên quan đến ma tuý./.
