Buôn Ma Thuột “dẫn đầu” Đắk Lắk về số ca tay chân miệng
Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc tay chân miệng ở Buôn Ma Thuột chiếm 1/3 số ca bệnh toàn tỉnh, với hơn 320 trường hợp, trong đó có 1 ca tử vong.
- Đồng Tháp địa phương có số ca mắc bệnh tay chân miệng cao nhất
- Sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng tại TP HCM
Hòa Khánh là 1 trong 6 xã, phường của thành phố Buôn Ma Thuột có trên 20 ca bệnh. Y sĩ Nguyễn Thị Phượng, Trạm trưởng Trạm y tế xã cho biết, các ca bệnh không xuất hiện tập trung mà rải rác ở 20 thôn, buôn của xã.
Việc điều tra nguồn lây rất khó khăn. Công việc này đòi hỏi sự tham gia tích cực của cộng tác viên y tế thôn buôn. Chính vì thế, cùng với phát thanh tuyên truyền hàng ngày trên loa truyền thanh, xã đã thành lập 22 tổ truyền thông ở tất cả các thôn buôn, gồm: cộng tác viên y tế, cộng tác viên dân số, cán bộ hội phụ nữ và thôn trưởng.
Bác sĩ Lê Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: Với hơn 320 ca bệnh, 24 ổ dịch ở thành phố Buôn Ma Thuột, song phần lớn trẻ mắc bệnh ở cộng đồng và các nhóm trẻ gia đình không có đăng ký nên rất khó cho công tác quản lý.
Khi phát hiện dịch, cán bộ Trung tâm Y tế thành phố về trực tiếp tiến hành khử độc, tiêu trùng; trạm y tế xã còn cấp hóa chất và hướng dẫn cho người dân tiếp tục vệ sinh nhà cửa, bàn ghế, đồ chơi của trẻ một tuần sau đó. Tuy nhiên, kinh phí cho công tác phòng chống dịch còn hạn chế. Trung tâm y tế thành phố chỉ mới được cấp hơn 100 triệu đồng trong tổng số gần 700 triệu kinh phí dự trù cho công tác phòng chống bệnh./.