Buôn Ma Thuột kiên quyết dẹp nạn ăn xin, chèo kéo du khách dịp Lễ hội cà phê

VOV.VN - TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã tập trung phối hợp thực hiện, giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang nơi công cộng.

Để đảm bảo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ là điểm đến “Chu đáo, an toàn, thân thiện và mến khách”, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang đang có nhiều hành động để bảo đảm môi trường du lịch, mỹ quan đô thị, một trong những công tác quan trọng là sự phối hợp giữa các ban ngành, chính quyền, người dân để dẹp nạn ăn xin và chèo kéo du khách.

Theo đó, TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã tập trung phối hợp thực hiện, giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang nơi công cộng. Đặc biệt, không để tình trạng người ăn xin lang thang trong dịp diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Chính quyền cũng yêu cầu các cơ sở dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, đền chùa, nhà thờ… cam kết không để người lang thang ăn xin trong khuôn viên đơn vị kinh doanh, quản lý. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng chăn dắt, lợi dụng người lang thang, cơ nhỡ, ăn xin để chèo kéo du khách, thu lợi bất chính gây bức xúc trong dư luận.

Ông Trần Đức Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, tới thời điểm này đã xử lý được 3 - 4 trường hợp đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội.

“Một số người ăn xin ở ngoài địa bàn TP Buôn Ma Thuột, ngoài địa bàn tỉnh cũng đã được trả về với địa phương. Đây là điều thành phố rất quan tâm để làm sao cho du khách thấy được sự văn minh mến khách thân thiện của TP Buôn Ma Thuột nói riêng và của tỉnh Đắk Lắk nói chung”, ông Nhật cho biết./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk
Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc tại Đắk Lắk. Tại các buôn làng, những ngày qua, người dân cũng đang rất hào hứng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hoạt động văn hóa, hòa cùng không khí lễ hội.

Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk

Buôn làng rộn ràng cùng Lễ hội cà phê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc tại Đắk Lắk. Tại các buôn làng, những ngày qua, người dân cũng đang rất hào hứng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hoạt động văn hóa, hòa cùng không khí lễ hội.

Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023
Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Chỉ còn 10 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ khai mạc. Công tác chuẩn bị đang diễn ra rất khẩn trương, nhằm mang đến những ngày lễ hội đậm chất cà phê, hướng đưa Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023

Du lịch Đắk Lắk kỳ vọng lớn vào lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Chỉ còn 10 ngày nữa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ khai mạc. Công tác chuẩn bị đang diễn ra rất khẩn trương, nhằm mang đến những ngày lễ hội đậm chất cà phê, hướng đưa Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023
Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có nhiều đổi mới nhằm mang lại cho ngành hàng cà phê những giá trị thiết thực, cũng như giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm ở khắp các vùng cà phê trong toàn tỉnh. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về những đổi mới của lễ hội này.

Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023

Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có nhiều đổi mới nhằm mang lại cho ngành hàng cà phê những giá trị thiết thực, cũng như giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm ở khắp các vùng cà phê trong toàn tỉnh. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về những đổi mới của lễ hội này.