Buôn Ma Thuột nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Buôn Ma Thuột đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng được gần 1 tuần, nhưng việc giãn cách xã hội vẫn chưa nghiêm và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch.

Dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại tỉnh Đắk Lắk với 185 ca bệnh tính đến 8h sáng 29/7. Trong đó, riêng thành phố Buôn Ma Thuột là 35 ca, hầu hết các ca mắc được phát hiện tại cộng đồng, có yếu tố dịch tễ liên quan đến người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thành phố Buôn Ma Thuột đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng được gần 1 tuần, nhưng việc giãn cách xã hội vẫn chưa nghiêm và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch.

Làm sao để việc giãn cách xã hội đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo cuộc sống người dân và sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài TNVN tại Tây Nguyên với ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

PV: Thưa ông, dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp và liên tục ghi nhận các ca mắc mới trên địa bàn Buôn Ma Thuột, thành phố đã huy động nguồn lực thế nào cho việc truy vết, cách ly, xét nghiệm và xa hơn là tiêm vaccine cho người dân?

Ông Vũ Văn Hưng: Việc áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã được thành phố chuẩn bị kỹ, chu đáo các nguồn lực, trong đó có con người và các điều kiện vật chất cho đảm bảo. Chúng tôi huy động toàn thể hệ thống chính trị từ thành phố cho đến các xã phường, thôn, buôn, tổ dân phố tham gia. Trong đó, lực lượng y bác sĩ của ngành y tế thành phố tham gia ở tuyến đầu, hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng khác tham gia phòng chống dịch như lực lượng tổ Covid-19 cộng đồng ở tại thôn, buôn, tổ dân phố. Đến nay, chúng tôi phát huy rất hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực này trên địa bàn thành phố.

PV: Thực tế cho thấy, sau gần 1 tuần thực hiện Chỉ thị 16, nhưng người dân ra đường vẫn còn nhiều, thậm chí nhiều trường hợp không cần thiết vẫn ra đường. Đối với Buôn Ma Thuột các giải pháp là gì thưa ông?

Ông Vũ Văn Hưng: Chúng tôi triển khai các chốt ở từng xã, phường, lần đầu thì nhắc nhở. Sau đó, kiên quyết xử lý các vi phạm. Thông qua xử phạt và tuyên truyền, bước đầu đã hạn chế được người dân ra đường. Thứ hai, chúng tôi đã triển khai hướng dẫn, các xã phường phát phiếu cho các hộ gia đình đi chợ. Ở tại từng chợ thì giao cho các ngành quản lý, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Qua triển khai như vậy thì cũng tạo được sự đồng thuận của người dân. Đương nhiên là còn một số vấn đề cần phải khắc phục, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhưng quan điểm, là phải thực hiện kiên quyết được Chỉ thị 16, đảm bảo sự giãn cách xã hội.

PV: Với việc phát phiếu đi chợ cho người dân, tăng cường thực hiện Chỉ thị 16, công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các nguồn hàng thiết yếu vào thành phố sẽ được đảm bảo như thế nào thưa ông?

Ông Vũ Văn Hưng: Việc này UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương và Sở GTVT đảm bảo hàng hóa cho người dân, trên địa bàn thành phố. Chúng tôi khẳng định đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của người dân. Trong việc đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân, lương thực, thực phẩm, rau củ quả, thành phố đáp ứng rất tốt.

PV:  Các hành vi lợi dụng, tăng giá các mặt hàng sẽ được phát hiện, xử lý ra sao thưa ông?

Ông Vũ Văn Hưng: Nếu có hiện tượng tăng giá các mặt hàng thì chúng tôi phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra, rà soát. Qua kiểm tra, chủ yếu mặt hàng củ quả tăng giá so với ngày thường, đây là do nhu cầu của thị trường. Còn các mặt hàng khác chúng tôi cũng chưa phát hiện tăng giá, biến động nhiều. Còn khi phát hiện vấn đề tăng giá, biến động nhiều chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để kiên quyết xử lý.

PV: Tình hình dịch ngày càng phức tạp, rất nhiều việc phải làm, thành phố phân công phân nhiệm như thế nào để đảm bảo các công việc được thông suốt, nhất là vấn đề nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu thưa ông?

Ông Vũ Văn Hưng: Thành phố đã có phân công cụ thể, các đồng chí trong lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, ủy ban và các phòng ban. Yêu cầu của chúng tôi là giãn cách nhưng công việc thường xuyên vẫn đảm bảo, tiến độ không được chậm. Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu. Đối với Chủ tịch thành phố thì chịu trách nhiệm trước Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình dịch trên địa bàn. Tình hình ở từng xã phường, chúng tôi giao nhiệm vụ cho từng chủ tịch xã phường chịu trách nhiệm. Liên quan đến việc phát sinh những ổ dịch mà do tính chất chủ quan của người đứng đầu chắc chắn sẽ cương quyết xử lý. Nếu phát sinh đến mức phức tạp, cần thiết đến mức đình chỉ công tác để làm gương cho những trường hợp khác thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Đắk Lắk ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, hôm nay (28/7), ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh tại Đắk Lắk lên 178 người.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Đắk Lắk ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, hôm nay (28/7), ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh tại Đắk Lắk lên 178 người.

Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các shipper
Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các shipper

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với tất cả các shipper hoạt động trên địa bàn nhằm sàng lọc các trường hợp nghi mắc.

Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các shipper

Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các shipper

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với tất cả các shipper hoạt động trên địa bàn nhằm sàng lọc các trường hợp nghi mắc.

Đắk Lắk đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh thi đợt 2
Đắk Lắk đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh thi đợt 2

VOV.VN - Ngày 27/7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh tại địa phương đủ điều kiện thi đợt 2. 

Đắk Lắk đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh thi đợt 2

Đắk Lắk đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh thi đợt 2

VOV.VN - Ngày 27/7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh tại địa phương đủ điều kiện thi đợt 2.