Cá chết ở Hồ Gươm: Do phóng sinh hay sặc nước mưa?

Theo Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, cá chết ở Hồ Gươm có thể là những loại cá được người dân phóng sinh từ đầu tháng 7 Âm lịch.

Liên quan đến thông tin Hồ Gươm xuất hiện cá chết, ngày 22/8, trao đổi với báo Đất Việt, PGS.TS Hà Đình Đức – người có nhiều năm nghiên cứu về Hồ Gươm, được mệnh danh là nhà rùa học cho rằng, việc này cần phải lấy nước về phân tích các chỉ số.

"Thực tế môi trường đang yên đang lành mà khuấy lên thì sẽ bị xáo trộn mới dẫn đến hiện tượng cá chết. Việc này cần phải xem trước khi làm hệ thống kè hiện đại, bộ phận chuyên môn có phân tích môi trường nước hay không, giữa lúc làm có phân tích, kiểm tra lại hay không hay chỉ biết đắp bê tông, xi măng vào đó", PGS.TS Hà Đình Đức nói.

Theo PGS.TS Hà Đình Đức, cá sống trong Hồ Gươm tối thiểu phải có nồng độ ô xy đảm bảo mới có thể sống được. Việc đắp bê tông, xi măng quanh khu vực hồ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước.

"Nếu đắp kè hoàn toàn bằng bê tông thì nó khô cứng, không còn dáng vẻ tự nhiên của Hồ Gươm nữa. Còn nếu xây dựng thì phải làm rất nhiêu ô, có đất cho cây cối mọc ra, phải có sự giao tiếp với xung quanh. Nơi đây càng hạn chế bê tông ở mặt nghiêng càng tốt", PGS.TS Hà Đình Đức nói thêm.

Trong khi đó, nói về việc này, Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm cho biết, ngay khi thấy hiện tượng cá chết, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã giao Ban quan lý kiểm tra, xử lý, theo dõi.

Quá trình kiểm tra cho thấy, khoảng hơn chục con cá chết trên hồ, chủ yếu là cá nhỏ.

Đơn vị chức năng lý giải, đây là hiện tượng thường gặp khi thời tiết thay đổi, nhất là trong thời điểm giao mùa.

Đặc biệt, vài ngày trước, mưa quá lớn, khu vực Bờ Hồ ngập lớn, nước từ trên bờ tràn xuống lòng hồ cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh của hồ Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, cũng theo Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, từ ngày 1/7 Âm lịch dến nay, một số người dân phóng sinh cá ở hồ này.

Khả năng do không thích nghi ngay với môi trường nước hồ Hoàn Kiếm, cá đã yếu sau quá trình làm lễ, dẫn đến cá không sống được.

Trước đó, theo phản ánh, trong chiều 21 và sáng 22/8, tại Hồ Gươm xuất hiện nhiều cá chết trên mặt hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá lồng chết bất thường, người nuôi thiệt hại tiền tỷ
Cá lồng chết bất thường, người nuôi thiệt hại tiền tỷ

VOV.VN - Tại các lồng bè trên địa bàn xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, có hộ nuôi bị thiệt hại 100%.

Cá lồng chết bất thường, người nuôi thiệt hại tiền tỷ

Cá lồng chết bất thường, người nuôi thiệt hại tiền tỷ

VOV.VN - Tại các lồng bè trên địa bàn xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, có hộ nuôi bị thiệt hại 100%.

Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết
Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết

VOV.VN - Mặt Hồ Gươm xuất hiện cá chết bốc mùi hôi thối sau khi làm xong hệ thống kè hiện đại.

Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết

Làm xong kè, Hồ Gươm xuất hiện cá chết

VOV.VN - Mặt Hồ Gươm xuất hiện cá chết bốc mùi hôi thối sau khi làm xong hệ thống kè hiện đại.

Đi bắt cá, sụp vào hố nước trên sông Kôn, 1 thanh niên chết đuối
Đi bắt cá, sụp vào hố nước trên sông Kôn, 1 thanh niên chết đuối

VOV.VN - Chiều qua, anh Trọng đi thả lưới bắt cá ở khu vực sông Kôn, cách nhà hơn 1km, không may bị sụp vào hố nước sâu dẫn đến đuối nước.

Đi bắt cá, sụp vào hố nước trên sông Kôn, 1 thanh niên chết đuối

Đi bắt cá, sụp vào hố nước trên sông Kôn, 1 thanh niên chết đuối

VOV.VN - Chiều qua, anh Trọng đi thả lưới bắt cá ở khu vực sông Kôn, cách nhà hơn 1km, không may bị sụp vào hố nước sâu dẫn đến đuối nước.