Cà Mau - Khởi sắc một vùng quê anh hùng

Ngọc Hiển là nơi tiếp nhận vũ khí, đạn dược... từ các đoàn tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển...

Ngọc Hiển là huyện nằm ở cực Nam của Tổ quốc, thuộc tỉnh Cà Mau. Người dân cả nước biết đến Ngọc Hiển bởi những địa danh đã đi vào lịch sử như Vàm Lũng, Tân Ân, Rạch Gốc. 

Một trong những thành tích lớn của người dân huyện Ngọc Hiển đang được đồng bào cả nước nhắc đến đó là tham gia bảo vệ cán bộ cách mạng, vận chuyển và cất giấu vũ khí từ các con tàu không số mang về. Số vũ khí này được chi viện cho chiến trường miền Nam kịp thời, góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Những con người cụ thể làm rạng ngời địa danh Ngọc Hiển trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ năm xưa trong tuyến đường huyền thoại phải kể đến vai trò của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Bông Văn Dĩa, Phan Ngọc Hiển, Lê Văn Một và nhiều chiến sĩ cách mạng khác.

Kết thúc chiến tranh, toàn huyện Ngọc Hiển có tới 468 liệt sỹ và hơn 200 thương binh. Ngọc Hiển vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Người dân Ngọc Hiển rất hãnh diện với quê hương của mình.

Phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, hòa bình trở lại, Đảng bộ, chính quyền và người dân Ngọc Hiển tiếp tục lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngọc Hiển hôm nay đã có thị trấn Rạch Gốc; đường xe gắn máy đi đến trung tâm huyện; chợ huyện ngày thêm sầm uất để người dân trao đổi hàng hóa. Đặc biệt sản phẩm tôm, khô, cua do người dân Ngọc Hiển làm ra không chỉ có mặt tại các thành phố lớn trong cả nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất mới đang được ngành  nông nghiệp chuyển giao hàng ngày để nông dân ứng dụng, sản xuất mang lại hiệu quả cao, an sinh xã hội được đảm bảo; hàng năm Ngọc Hiển đã xóa được khoảng 3% hộ nghèo. Đối với các gia đình chính  sách, gia đình có công với cách mạng, đến nay cơ bản đã  xóa được nghèo.

Ông Lê Văn Ba, một gia đình chính sách hiện đang sống tại xã Tân Ân nói: Sau những ngày giải phóng quê hương này rất khó khăn. So với trước đây đời sống của nhân dân rất phấn khởi và vươn lên nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm. Cấp trên đưa các chương trình dự án vào đây giúp cho dân nên hiện nay lộ đã được liền ấp, đảm bảo cho dân sản xuất nên dân rất phấn  khởi và vươn lên.

Ông Lê Thanh Phùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cho biết: Để xây dựng quê hương Ngọc Hiển ngày càng giàu đẹp hơn, trong thời gian tới, huyện tập trung đầu tư trên lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản xuất khẩu. Đây là thế mạnh của một huyện ven biển. Trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển mô hình nuôi tôm công nghiệp, đánh bắt xa bời để chế biến xuất khẩu. Để lĩnh vực này phát triển đúng theo kế hoạch, huyện đang áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư của một huyện khó khăn của tỉnh.

Ông Lê Thanh Phùng nói: Trong thời gian tới khi đường Hồ Chí Minh hoàn thành  thông đi Đất Mũi, các tuyến lộ đường ô tô đi tới được các trung tâm xã khả năng chúng tôi kêu gọi đầu tư được tốt hơn. Các doanh nghiệp sẽ kêu gọi đầu tư để nuôi tôm công nghiệp. Phải có một nhà máy chế biến thủy sản tại huyện

Ông Lê Thanh Phùng còn cho biết thêm, hiện nay đường quốc lộ 1A và các tuyến đường ô tô đi các trung tâm xã đang được khởi công xây dựng. Dự kiến đến hết nhiệm kỳ này các tuyến đường giao thông kể trên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, nối khu du lịch Đất Mũi với thành phố Cà Mau. Đây là động lực để Ngọc Hiển phát triển đi lên trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.