Cà Mau khuyến khích người dân đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2025.

Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh Cà Mau phấn đấu đưa 700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, chỉ tiêu được phân bổ nhiều cho 3 huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và Đầm Dơi.

Tỉnh Cà Mau khuyến khích lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm hướng tới giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận với những khoa học, công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Đẩy mạnh công tác thông tin, tư vấn, hỗ trợ người lao động; Chủ động trong công tác tạo nguồn lao động và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2024, toàn tỉnh có 602 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt kế hoạch đề ra. Năm nay, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác  tư vấn, giới thiệu việc làm cả trong và ngoài nước; công tác tập huấn cộng tác viên tư vấn giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm cũng sẽ được quan tâm thực hiện, nhằm đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

VOV.VN - Nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại tỉnh Quảng Nam ngày càng tăng, nhất là người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều chính sách hỗ trợ lao động Cà Mau làm việc ở nước ngoài
Nhiều chính sách hỗ trợ lao động Cà Mau làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đang có chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tốt hàng đầu vùng ĐBSCL. Với khoản hỗ trợ và khoản vốn vay, người lao động không cần bỏ nhiều chi phí cũng có thể đi làm việc ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc,… Những chính sách này đã tạo ra chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn chưa thể tạo đột phá.

Nhiều chính sách hỗ trợ lao động Cà Mau làm việc ở nước ngoài

Nhiều chính sách hỗ trợ lao động Cà Mau làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau đang có chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tốt hàng đầu vùng ĐBSCL. Với khoản hỗ trợ và khoản vốn vay, người lao động không cần bỏ nhiều chi phí cũng có thể đi làm việc ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc,… Những chính sách này đã tạo ra chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn chưa thể tạo đột phá.

Cà Mau dành gần 50 tỷ đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Cà Mau dành gần 50 tỷ đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Kinh phí cho kế hoạch này trong năm nay gần 50 tỷ đồng.

Cà Mau dành gần 50 tỷ đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cà Mau dành gần 50 tỷ đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Kinh phí cho kế hoạch này trong năm nay gần 50 tỷ đồng.

Đắk Lắk tăng gấp rưỡi số người đi xuất khẩu lao động so với năm 2024
Đắk Lắk tăng gấp rưỡi số người đi xuất khẩu lao động so với năm 2024

VOV.VN - Năm 2025 Đắk Lắk đặt mục tiêu xuất khẩu 2.500 lao động tăng gấp rưỡi so với năm trước. Để hiểu rõ hơn về các giải pháp và chính sách hỗ trợ người lao động để đạt mục tiêu này, PV Nam Trang đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk tăng gấp rưỡi số người đi xuất khẩu lao động so với năm 2024

Đắk Lắk tăng gấp rưỡi số người đi xuất khẩu lao động so với năm 2024

VOV.VN - Năm 2025 Đắk Lắk đặt mục tiêu xuất khẩu 2.500 lao động tăng gấp rưỡi so với năm trước. Để hiểu rõ hơn về các giải pháp và chính sách hỗ trợ người lao động để đạt mục tiêu này, PV Nam Trang đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.