Cả nước đã có 35 ca dương tính với cúm A/H1N1
20 trường hợp đã được xuất viện (19 trường hợp ở TP. Hồ Chí Minh và 1 trường hợp ở Hà Nội), không có tử vong, các trường hợp còn lại đều đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Bộ Y tế đã xác nhận ngày 19/6 đã có thêm 06 ca dương tính với cúm A/H1N1, đưa tổng số đã phát hiện 35 trường hợp bao gồm: TP Hồ Chí Minh 28, Tiền Giang 3, Vũng Tàu 2, Khánh Hòa 1 và Hà Nội 1.
Số người mới xác định dương tính với cúm A/H1N1 là một phụ nữ 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, có tiếp xúc với nữ tu sĩ từ Mỹ về đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1; Nam 27 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 16/6/2009 trên chuyến bay UA869 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Hồng Kông; Nam 5 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 17/6/2009 trên chuyến bay NH931 tại sân bay Tân Sơn Nhất; Nam 17 tuổi, quốc tịch Mỹ, về Việt Nam ngày 18/6/2009 trên chuyến bay BR391 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Đài Loan. Tiếp đến là 2 cháu chị em ruột, một cháu 4 tuổi và 14 tuổi, quốc tịch Australia, về Việt Nam ngày 18/6/2009 trên chuyến bay VN780 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đa số các trường hợp mắc cúm A/H1N1 từ đầu vụ dịch đến nay đều từ nước ngoài về Việt Nam.
Bộ Y tế khuyến cáo: Những người đi trên các chuyến bay có người dương tính với cúm A/H1N1 vừa được thông báo trên phải tự chủ động cách ly, theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, nếu thấy có biểu hiện bệnh như sốt, ho, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi điện thoại theo đường dây nóng trên địa bàn để được hướng dẫn, xử trí kịp thời. Những người về nước từ vùng đang có dịch phải tự chủ động cách ly, hạn chế tối đa các tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân. Khi có các biểu hiện của bệnh như sốt, ho, đau họng thì phải đi khám ngay và gọi điện báo cho những người thân mà mình mới tiếp xúc để họ chủ động thực hiện các biện pháp phòng và khám để phát hiện bệnh. Không vận chuyển người bệnh hoặc nghi bị bệnh đến bệnh viện bằng phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là máy bay vì dễ làm lây lan bệnh ra cộng đồng.
Trong thời gian dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, mọi người dân nên hạn chế các chuyến đi và đến từ vùng có dịch nếu không quá cần thiết. Mọi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi.
Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các địa phương và các ngành liên quan, các nước và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khống chế dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của đại dịch tại Việt Nam.
Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 19/6 đã có 39.620 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 88 quốc gia, trong đó có 167 trường hợp tử vong. Số người mắc cúm A/H1N1 vẫn đang tiếp tục tăng tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, mức cảnh báo đại dịch cúm A/H1N1 hiện vẫn là cấp 6 - cấp đại dịch toàn cầu theo định nghĩa của WHO.
** Trong 2 ngày (18-19/6), tại Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, Bộ Y tế tổ chức hội thảo diễn tập phối hợp phòng, chống dịch cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1 lan truyền qua biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet (Lào).
Hội thảo tập trung phân tích tình hình dịch cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1 diễn ra hiện nay, biện pháp phòng, chống cúm tại vùng biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong phòng, chống, kiểm soát và giảm tác động của dịch bệnh; quy trình, thao tác chuẩn trong phòng, chống dịch bệnh...
Hội thảo là dịp để 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống dịch cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1. Đồng thời, đề xuất biện pháp phòng, chống dịch giữa Việt Nam và Lào.
** Khánh Hoà lần đầu tiên xuất hiện bệnh cúm A/H1N1 tại Nha Trang là một nữ Việt kiều từ Mỹ về. Khi có dấu hiệu ho, sốt, bệnh nhân đã tự nguyện đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được bệnh viện thực hiện cách ly và tiến hành lấy máu xét nghiệm. Do không biết bị nhiễm cúm A/H1N1 (vì chưa có kết quả) bệnh nhan đã tự bỏ về nhà. Ngay sau khi có kết quả dương tính với H1N1 do Viện Pasteu cung cấp trưa ngày 18/5, được bệnh viện thông báo tới gia đình, khoảng 5 giờ chiều cùng ngày bệnh nhân đã có mặt tại bệnh viện để cách ly, điều trị.
Ngay buổi chiều cùng ngày, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh kết hợp Y tế Nha Trang thực hiện phun thuốc và các loại hóa chất cần thiết khử trùng nhằm khống chế dịch bệnh. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã hướng dẫn những người trong gia đình đã tiếp xúc với bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện tỉnh kiểm tra, xét nghiệm máu để có hướng đề phòng, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc dùng khẩu trang khi tiếp xúc và rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống.
Đến 17h chiều 19/6, bệnh nhân đầu tiên bị bệnh cúm A/H1N1 tại Nha Trang là một nữ Việt kiều từ Mỹ về đã khoẻ mạnh, hết các triệu chứng của bệnh cúm H1N1 như không sốt, không rát họng, không ho, không tức ngực, khó thở, đại tiểu tiện bình thường. Bệnh nhân đã được điều trị các loại thuốc hạ sốt, kháng virus và Tamiflu.
Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bệnh nhân này còn được tiếp tục theo dõi và điều trị trong vòng 7 ngày theo phác độ điều trị của Bộ y tế; sau 5 ngày bệnh nhân sẽ được tái khám và thử lại máu để đưa ra kết quả cuối cùng bệnh nhân dã khỏi bệnh hay chưa. Hiện nay, Bệnh viện vẫn tiếp tục cách ly bệnh nhân với bên ngoài tại phòng cách ly đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân cúm H1N1 và được theo dõi, chăm sóc theo chế độ đặc biệt.
** Chiều 19/6, Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ cho biết: đã phát hiện một ca dương tính cúm A/H1N1 đầu tiên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Bệnh nhân là một Việt kiều Mỹ, 5 tuổi, tên là D.RT, trú tại khu vực 4, phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Được biết, bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam cùng với mẹ vào ngày 17/6, trên chuyến bay OH 0931. Sau khi đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) có dấu hiệu ho, sốt nhẹ, qua kiểm tra thân nhiệt nghi nhiễm cúm nên em D.R.T được đưa vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, phía bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi qua Viện Pastuer xét nghiệm. Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, hai mẹ con bệnh nhân D.R.T đã trốn viện về Cần Thơ và ngụ tại khu vực 4, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Sáng 19/6, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 từ Viện Pastuer, TP. Hồ Chí Minh, phía Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch qua kiểm tra mới phát hiện bệnh nhân D.R.T đã trốn viện. Sau đó, phía Viện Pastuer đã báo với Trung tâm y tế dự phòng TP. Cần Thơ yêu cầu cách ly đối với bệnh nhân D.R.T. Sau khi nhận được thông tin, phía Trung tâm y tế dự phòng TP. Cần Thơ đã phối hợp với chính quyền địa phương điều tra chổ ở và cách ly khẩn cấp đối với bệnh nhân D.R.T tại Bệnh viện Lao – Phổi Cần Thơ khỏang 11h trưa cùng ngày.
Ông Nghĩa cũng cho biết thêm, hiện tại mẹ bệnh nhân cũng đã được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Lao Phổi Cần Thơ. Riêng, những người thân trong gia đình của bệnh nhân D.R.T do thời gian tiếp xúc với 2 mẹ con bệnh nhân ít nên được cách ly theo dõi tại nhà. Hiện tại, phía trung tâm y tế quận Bình Thủy cũng đang theo dõi nhiệt độ của người nhà bệnh nhân, nếu phát hiện sốt cao sẽ tiến hành lấy mãu điều trị theo phác đồ./.