Cả nước sôi nổi chào mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) -Không khí ngày Tết độc lập tràn ngập nơi nơi, cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp phố phường, đường làng, ngõ xóm trong cả nước.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày, nên tại nhiều địa phương trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao giải trí sôi nổi phục vụ người dân.

** Tại Hà Nội, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thành phố tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu đền Bà Kiệu, Đông Kinh Nghĩa Thục, Mỹ Đình, Thanh Trì, Hà Đông, Sơn Tây và các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhân dân. Hà Nội cũng tổ chức Tuần lễ phim với chủ đề chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân ngoại thành.

Cồn viên nước Hồ Tây là điểm vui chơi được nhiều gia đình lựa chọn (Ảnh: KT)

** Tại Bắc Ninh, tối 1/9 diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Sáng mãi niềm tin, tự hào vững bước” do Thành đoàn Bắc Ninh tổ chức. Cùng ngày, tại huyện Gia Bình diễn ra giải thi đấu Cầu lông của 100 đôi nam nữ ở các nhóm tuổi, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động khối cơ quan huyện và các xã, thị trấn.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức hơn 50 buổi chiếu phim, từ 1/8 đến hết ngày 5/9 tại Rạp chiếu phim Bắc Ninh và chiếu phim lưu động tại các xã, phường, phục vụ hơn 20.000 lượt khán giả.

** Tối 1/9, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu diễn ra lễ khai mạc Ngày hội văn hoá - thể thao dân tộc Mông lần thứ nhất. Ngày hội văn hóa thể thao dân tộc Mông có sự tham gia của gần 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của 8 xã trong huyện tham gia.

Các hoạt động trong ngày hội gồm: Trưng bày giới thiệu trại triển lãm; hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu lễ hội dân gian truyền thống; thi đấu một số môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, đẩy gậy, tù lu, kéo co, giã bánh dày; các trò chơi dân gian như: ném pao, đánh yến lông gà.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên (15/10/1952 - 15/10/2012).

** Tối nay 1/9, tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ người dân địa phương hứa hẹn nhiều tiết mục ca múa hấp dẫn xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Trước đó, từ ngày 27 – 31/8, đoàn đã tham gia lưu diễn phục vụ bà con tại nhiều xã, phường của thị xã Long Khánh. Trong ngày 2/9, tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, các đoàn xe tuyên truyền được trang trí băng rôn và hình ảnh chào mừng ngày Quốc khánh, kết hợp tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc sẽ tham gia diễu hành trên nhiều tuyến đường.

Nhiều chương trình xiếc dành cho trẻ em (Ảnh: KT)

** Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cùng các sự kiện Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Bình Thuận, Hội chợ Nông nghiệp thương mại Nam Trung Bộ đang diễn ra có khoảng 180.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tập trung ở Hàm Tiến - Mũi Né, trung tâm thành phố Phan Thiết, khu dã ngoại Hòn Rơm… trong đó khoảng 61.000 lượt khách quốc tế. Hiện những resort ở Mũi Né, Phan Thiết đã kín phòng. Các khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú tăng cường công suất hoạt động để phục vụ du khách tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết, năm nay do có Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế nên lượng khách nước ngoài rất đông. Các nhà nghỉ, khách sạn và cơ sở lưu trú tại Phan Thiết đang phục vụ với 90% số lượng phòng. Bình Thuận hiện có khoảng 200 resort, khách sạn với nhiều loại hình khác nhau, trong đó giá phòng thấp nhất từ 400.000 đồng và cao nhất là 5 triệu đồng/ngày, đêm phục vụ khách du lịch trong mỗi dịp lễ.

Vui chơi tại Thảo Cầm Viên (TP HCM) - Ảnh: KT

** Tại Nghệ An, đến thời điểm này hầu như các điểm du lịch trong tỉnh đã kín chỗ. Bởi trong tháng 9 này, tỉnh Nghệ An kết hợp tổ chức nhiều hoạt động động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống, nhân hai sự kiện lớn đó là kỉ niệm 67 năm Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

** Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh đã diễn ra từ nhiều ngày nay. Trong các ngày 31/8 và 2/9 diễn ra Lễ Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tối 1/9, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được Thành đoàn thành phố và Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức để phục vụ 5 khu ký túc xá sinh viên và các khu chế xuất, khu công nghiệp có đông sinh viên và công nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh 2/9

(VOV) - Sáng 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức chiêu đãi trọng thể, nhân dịp 67 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm Quốc khánh 2/9

(VOV) - Sáng 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức chiêu đãi trọng thể, nhân dịp 67 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng Quốc khánh
Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng Quốc khánh

(VOV) - Kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng Quốc khánh

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng Quốc khánh

(VOV) - Kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2/9, tại Hà Nội diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh

(VOV) - Bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam tiếp tục đóng góp xứng đáng cho khu vực và thế giới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh

(VOV) - Bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam tiếp tục đóng góp xứng đáng cho khu vực và thế giới.