Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ 21

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (Từ ngày 22- 29/12/2009)

Xin chúc mừng bạn Quách Minh Tuấn, lớp LHK 30A, Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt đã đoạt giải Nhất cuộc thi tuần này.           

1. Kết quả thi tuần thứ 21

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là:  Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII).

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là:  Năm 2004.

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là:  Thư gửi các Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (1945).

Số người trả lời đúng Đáp án: 2.519  người.

Giải Nhất: Quách Minh Tuấn

 Lớp LHK 30A, Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.520 người. (Thời gian tham gia: Ngày 22/12/2009).

Giải Nhì:  Nguyễn Đình Khiêm

17, ngõ 119, đường Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.520  người. (Thời gian tham gia: Ngày 23/12/2009).

Giải Ba:  Phạm Văn Thịnh

15/18/31 - Nguyễn Ngọc Lộc - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.520 người.  (Thời gian tham gia: Ngày 25/12/2009).            

 

2. Câu hỏi cuộc thi tuần thứ 22 (Từ 10h ngày 29/12/2009 đến 10h ngày 5/1/2010):

Câu hỏi 1: “Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Phải nắm vững chính sách của Đảng và Chính phủ, đi đúng đường lối quần chúng như thế mới xứng đáng là đảng viên và cán bộ của Đảng, như thế mới lãnh đạo được quần chúng”. Đoạn trích trên được dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

- Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951)

- Thường thức chính trị (1954)

- Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969)

Câu hỏi 2: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 tại tỉnh (…). Đại hội đã bầu (…) đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương mới, bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hãy điền vào dấu (…) một trong các phương án sau:

- Thái Nguyên; 31

- Tuyên Quang; 29

- Tuyên Quang; 37

Câu hỏi 3: Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (năm 1999) đã tập trung bàn và quyết định về một chủ đề nào nêu dưới đây?

- Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ và đường lối của Đảng

- Nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội

- Những nhiệm vụ cơ bản cấp bách trên một số vấn đề trọng yếu của công tác xây dựng Đảng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.