Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ 28

Xin chúc mừng độc giả Giang Thị Hiền (Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Long An) đã đoạt giải Nhất

>> Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ 27

Đáp án câu hỏi tuần 28

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Tết Nhâm Dần 1962

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Sửa chữa

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: 5 bài học

Số người trả lời đúng Đáp án: 3656 người.

Giải Nhất: Giang Thị Hiền (Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Long An)

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 3.655 người (thời gian tham gia 10/2/2010)

Giải Nhì: Nguyễn Thái Hân

Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 3.657 người. (Thời gian tham gia 15/2/2010)

Giải Ba: Đặng Thị Thùy Giang

298/5 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh TP HCM

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 3658 người.

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ 29 (Từ 10h ngày 16 đến 10h ngày 23/2/2010):

Câu hỏi 1: “Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mọi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của cha ông ta”. Đoạn trích trên được dân từ văn kiện nào dưới đây?

- Chỉ thị 36- CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ chính trị khóa VIII về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Nghị quyết số 41- NQ/TW, ngày 15/11/20004 của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Câu hỏi 2: “Mùa xuân là Tết trồng cây.

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Câu thơ trên của Hồ Chủ tịch được viết vào năm nào?

- 1960

- 1963

- 1965

Câu hỏi 3: “Thang thuốc chữa bệnh quan liêu:

Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.

Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.

Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.

Phải làm kiểu mẫu: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đoàn trích trên được dẫn từ tác phẩm nào dưới đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

- Sửa đổi  lối làm việc (10/1947)

- Thuốc đắng dã tật nói thật mất lòng (4/1949)

- Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.