Kết quả Cuộc thi viết tiểu phẩm về tiết kiệm điện trên sóng phát thanh năm 2009
Cuộc thi viết tiểu phẩm về tiết kiệm điện trên sóng phát thanh không có giải Nhất. Ban Tổ chức lựa chọn trao 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng cho các tác giả:
Hoàng Nghiệp (Báo Quân khu 2) với tác phẩm “Cái điện”… có chân;
Đỗ Chi (Nghĩa Sơn 1, thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) với tác phẩm “Hoan hô bác Quang điện”.
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải Ba (mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng) và 18 giải Khuyến khích (mỗi giải 1.000.000 đồng). 3 giải Ba được trao cho các tác giả:
Nguyễn Thị Ngọc Chuyền (Kiên Giang) với tác phẩm “Giờ tui đã hiểu”;
Phan Gia Mộng (Thái Bình) với tác phẩm “Tôi hiểu ông rồi”;
Phạm Văn Ba (TPHCM) với “Tiểu phẩm Tiết kiệm điện”.
18 giải khuyến khích được trao cho tác giả:
Trần Lưu Loát (Hải Dương) với tác phẩm Chuyện dưới chân cột đèn lúc 6 giờ;
Nguyễn Quốc Chiến (Điện Biên) với tác phẩm “Ta biết rồi mà!”;
Đinh Hải Trường (Hải Phòng) với tác phẩm Giờ cao điểm;
Phan Cao Thông (Bình Thuận) với tác phẩm Việc làm ích nước lợi nhà;
Ngô Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) với tác phẩm Hoá ra là;
Trần Thị Chóng (Hưng Yên) với tác phẩm Ốm vì tiền điện;
Xuân Vui (Quảng Bình) với tác phẩm “Bản ta có điện”;
Bùi Huy Tới (Hải Dương) với tác phẩm Chiếc công tơ không hỏng
Nguyễn Trường Sinh (Ninh Bình) với tác phẩm Cầu đồng - cầu chì
Duy Chiến (Hà Nam) với tác phẩm Ác tô mát tự ngắt
Nguyễn Hữu Cận (Ứng Hoà, Hà Nội) với tác phẩm “Bà cũng phải biết”
Đắc Kẩn (Bắc Giang) với tác phẩm “Bữa cơm tiết kiệm điện”
Nguyễn Hồng Nam (Thanh Hoá) - Đừng lãng phí ông nhé
Bùi Khắc Khuyên (Thanh Xuân, Hà Nội) – Nhà ông Tiến tiết kiệm điện
Nguyễn Thị Hoan (Hà Nam) – Cái khó ló cái khôn
Ngô Thị Kim Thạnh (Thanh Hoá) – Chúng tôi học tập ông
Đồng Huy Liệu (Ninh Bình) - Tiết kiệm vì ai
Vũ Huy Châu (Bắc Giang) - Hoan hô thợ điện