Các địa phương đối phó với cơn bão mạnh

Các biện pháp di dời dân, tàu thuyền đến nơi an toàn, phòng chống sạt lở… đang được tiến hành khẩn trương  

  • Bão số 5 đổ bộ trên diện rộng
  • Nam Định, Ninh Bình triển khai phòng chống bão số 5
  • Sáng 30/9, bão số 5 đã tràn qua huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, với cường độ mạnh làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tàu, thuyền đang neo đậu bị va đập, hư hỏng nặng.

    Từ chiều 29 đến sáng 30/9, đảo Cô Tô đã hứng chịu mưa lớn, gió giật mạnh cấp 8 cấp 9. Lượng mưa từ tối 29/9 là 120 mm. Theo thống kê sơ bộ, có 40 nhà bị tốc mái, 1 tàu chưa liên lạc được, 1 tàu bị đắm, 7 bè mảng bị đắm. Ông Bùi Thế Tuân, Phó phòng Kinh tế huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi vừa cứu hộ được 3 tàu và 7 ngư dân đang khai thác đánh bắt trên khu vực đảo Cô Tô. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đang thống kê thiệt hại do bão vì địa phương có nhiều xã đảo, nên việc thống kê khó khăn. Sau đó chúng tôi sẽ có biện pháp hỗ trợ”.

    Hiện tại, ở huyện đảo Cô Tô vẫn có mưa to, biển động mạnh, công tác cứu hộ gặp khó khăn, do địa bàn bị chia cắt. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ huyện đảo Cô Tô đang được huy động để giúp dân khắc phục cây bị ngã đổ và nhà bị tốc mái.

    Thượng tá, Nguyễn Mộng Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đang cử cán bộ chiến sĩ giúp dân khắc phục nhà cửa bị tốc mái. Đối với xã đảo Thanh Lân, sóng to, gió lớn, chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ là Đồn biên phòng số 10 và tiểu đoàn đảo Thanh Lân thuộc Trung đoàn 242 cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5”.

    Để chủ động phòng chống cơn bão số 5, từ chiều 29/9 đến nay, các đơn vị Hải quân đóng trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng đã triển khai lực lượng chống bão.

    Người dân đối phó với bão số 5

    Sáng 30/9, 100 cán bộ chiến sỹ và nhiều phương tiện của Đoàn tên lửa bờ 679 đã tham gia hộ đê tại xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng trong điều kiện mưa to, gió giật cấp 9 cấp 10.

    Vùng 1 Hải quân đã tổ chức và sử dụng lực lượng tham gia chống bão nghiên túc. Tại cơ quan Vùng đóng trên địa bàn Thủy Nguyên, gần 100 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe tải, 2 xe ca, 1 xe cứu thương và các phương tiện khác  sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

    Lữ đoàn 147 Hải quân đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng cơ động trên 3 hướng Quảng Yên, Hạ Long (Quảng Ninh) và Hải Phòng để cùng nhân dân chống bão. Từ chiều 29/9, 100 cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn đã cùng với nhân dân gia cố tuyến đê trên địa bàn xã Hà An, huyện Quảng Yên. Đến 24h giờ đêm 29/9, tuyến đê đã bảo đảm được yêu cầu đặt ra.

    Trên Đảo Bạch Long Vĩ, ngày 29/9 cho đến sáng 30/9, 70 cán bộ, chiến sỹ đã cùng với quân dân trên đảo kéo được 40 ghe, thuyền của dân vào nơi trú tránh bão an toàn. Thời điểm này gió bão khu vực Bạch Long Vĩ cấp 9 cấp 10, giật trên cấp 11.

    200 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn đặc Công 126 Hải quân và 1 xe cứu thương, 4 xe chở người đã trực tiếp tham gia sơ tán đưa nhân dân trên địa bàn đến nơi an toàn.

    ** Trên địa bàn thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) còn khoảng 400 hộ dân sống ở ven sông, ven ta-luy cao có nguy cơ bị ngập úng và sạt lở đất. Cùng với đó, hệ thống đê bao ở các xã chỉ có khả năng chống được báo động cấp 2, nên nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai là khó tránh khỏi. Thực tế cho thấy, hầu như năm nào trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng xảy ra sạt lở đất, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Mới đây nhất, trong đêm 28 rạng sáng 29/9, vụ sạt lở đất tại xã Văn Phú làm hai bà cháu tử nạn, 4 ngôi nhà bị san phẳng hoàn toàn.

    Các cấp, các ngành ở thành phố Yên Bái và tỉnh Yên Bái đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp cải thiện tình hình này, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong những tháng cao điểm của mùa mưa lũ như hiện nay.

    Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết: “Ngành Xây dựng sẽ phải rà soát lại những điểm nào có nguy cơ sạt lở để thông báo, cảnh báo người dân không bố trí làm nhà ở vào khu vực đó. Đồng thời làm quy hoạch chi tiết, cụ thể để hướng dẫn và định hướng cho chính quyền địa phương, cũng như hướng dẫn cho nhân dân làm nhà tránh những nơi có nguy cơ sạt lở. Xét thấy có nguy cơ mất an toàn thì nhất thiết không cấp phép xây dựng tại đó”.

    ** Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ đêm 30/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa và giông trên diện rộng. Trước dự báo về diễn biễn của cơn bão số 5, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

    Theo chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp tỉnh Lào Cai duy trì nghiêm túc chế độ trực 24/24 giờ để nắm chắc tình hình mưa lũ ở cơ sở. Các địa phương chủ động rà soát lại các điểm dân cư có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để có phương án di dời dân đến nơi ở an toàn. Đồng thời cảnh báo người dân, do thời tiết bị xáo trộn mạnh, dễ phát sinh hiện tượng như gió xoáy mạnh và sét phóng cần có biện pháp đề phòng./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
    Viết bình luận

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.