Các địa phương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

VOV.VN -Các hoạt động như nhặt rác, vệ sinh bãi biển, trồng cây... được đông đảo người dân tham gia nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Khuyến khích cộng đồng sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tích cực “xanh hóa” lối sống và thực hiện tiêu dùng bền vững là những hoạt động đang diễn ra trên cả nước nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam 2014.

Sáng nay (5/6), tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Sầm Sơn tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam. Nhiều hoạt động hưởng ứng tập trung nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, biển đảo. Sau lễ phát động, hơn 1.000 thanh niên ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện như nhặt rác, vệ sinh bãi biển.

Thanh niên ra quân nhặt rác, dọn vệ sinh môi trường (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm nay Chi cục tổ chức lễ ra quân hoạt động bảo vệ môi trường và hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam ở 15 huyện ven biển, mở rộng phạm vi tuyên truyền đến mọi người dân trong tỉnh.

Với bờ biển dài trên 80km, dân cư sống tập trung ở vùng ven Biển Đông, hằng năm Nghệ An nằm trong khu vực bị thiệt hại nặng do sự xâm nhập mặn của nước biển. Nhằm thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, Nghệ An triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Trồng rừng ngập mặn ở các điểm xung yếu bờ biển, làm vệ sinh đường phố, vận động người dân tham gia vào các hoạt động vì môi trường xanh – sạch – đẹp… Bên cạnh đó, Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền để tăng cường nhận thức của người dân và giới trẻ về bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định biển đảo là nhiệm vụ cần tuyên truyền sâu rộng trong toàn đoàn. Các đoàn viên thanh niên đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình lực lượng Kiểm ngư, các chiến sĩ đang làm việc ngoài đảo và người dân đang đánh bắt cá ở khu vực Biển Đông. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức buổi hội thảo “Thanh niên với biển đảo quê hương” để ôn lại truyền thống vẻ vang của quân dân ta đang làm nhiệm vụ ngoài biển, đảo. Từ đó, tiếp tục nhân rộng trong toàn đoàn nhận thức hơn nữa về vai trò của đoàn viên thanh niên trong thời điểm bây giờ”.

Cũng trong sáng nay (5/6), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với thành phố Tuyên Quang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động phong trào xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”.

Còn tại Nam Định, ngay sau lễ phát động, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường như trồng hơn 30.000 cây sú, vẹt ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy; thu gom rác thải tại khu vực bờ biển; vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương; vệ sinh, quét dọn, phát cỏ, thu gom rác thải tại các khu dân cư; diễu hành tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên