Các địa phương khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày và đêm qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại nhiều tỉnh Nam Trung bộ đã có mưa to, đến rất to.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 10 đã làm 2 người chết, tốc mái nhiều nhà dân ở thị xã Cam Ranh, huyện Khánh Sơn (Khánh Hoà), tuy nhiên chưa có thống kê cụ thể. Mặc dù bão không lớn nhưng do sóng to đã đánh chìm và làm vỡ 101 tàu đánh cá công suất nhỏ đã neo đậu vào bờ trong đó nặng nhất là thành phố Nha Trang có 45 chiếc, huyện Ninh Hoà 25 chiếc, 3 tàu du lịch neo đậu khu vực Viện Hải Dương học Nha Trang bị chìm và hư hỏng. Riêng số tàu cá khu vực Hòn Đỏ, xã Ninh Phước, huyện Ninh Hoà không thể vào bờ do sóng lớn đã được Đồn Biên phòng 364 sử dụng tàu cứu hộ lai dắt 15 tàu với 45 lao động vào cảng Huyndai-Vinashin an toàn.

Đến 23 giờ đêm qua, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà cùng với lực lượng xung kích các địa phương đã trục vớt được 37 tàu chìm. Sáng nay, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trục vớt những tàu cá bị chìm khu vực gần bờ chưa bị vỡ. Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết đã điều động 80 cán bộ chiến sĩ xuống Ninh Hoà giúp dân ứng cứu tàu thuyền bị chìm.

Mưa to cũng đã gây ngập úng cục bộ nhiều khu dân cư tại thành phố Nha Trang và huyện Ninh Hoà. Riêng tại huyện Ninh Hoà, mực nước trên sông Dinh lên trên báo động 3 hơn nửa mét, gần nửa đêm, đỉnh triều cường lên 2,3 mét, gây ngập lụt nhiều hộ dân. Cũng tại khu vực này, đợt mưa lũ cách đây 3 ngày đã làm 8 người chết. Vì vậy, cùng với việc trục vớt số tàu thuyền ở xã Ninh Hải, Ninh Phước, đêm qua, huyện Ninh Hoà chỉ đạo các xã vùng xung yếu thông báo liên tục tình hình mưa lũ, vận động nhân dân không chủ quan dẫn đến chết người. Ông Trần Công Hoán, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Ninh Hoà cho biết đã chỉ đạo giảm xả lũ hồ Đá Bàn xuống còn 40m3/giây hạn chế ngập lụt vùng hạ lưu.

Thị xã Cam Ranh, nơi vùng tâm bão đi qua, cũng đã chủ động sơ tán hơn 900 hộ với 2.900 nhân khẩu, lai dắt 1.200 lồng bè cùng 300 lao động đến nơi an toàn. Tuy nhiên, tại thị xã Cam Ranh có 2 người chết trước khi bão đến, 1 trường hợp ở phường Cam Phú, nạn nhân bị chết do điện giật khi leo lên mái nhà chằng néo mái tôn, 1 người ở phường Cam Nghĩa bị trượt ngã khi leo lên mái nhà gia cố mái, chống bão. Đã nhiều năm nay, tại Khánh Hoà không xảy ra mưa bão, vì vậy, người dân còn tư tưởng chủ quan. Mặc dù, bão không lớn nhưng, tại Khánh Hoà có hơn 100 tàu thuyền nhỏ bị sóng đánh chìm và hư hỏng, 2 người chết do phòng tránh bão. Bão lũ ngày càng trở nên bất thường, qua việc đối phó vỡi bão số 10 cho thấy, một bộ phận nhân dân ở Khánh Hoà còn lơ là chủ quan. (Thanh Hà)

Sạt lở trên đèo Cả, đoạn qua Phú Yên

** Tại Phú Yên, do ảnh hưởng của bão, khoảng 14 giờ ngày 17/11, một cơn lốc xoáy mạnh đã làm tốc mái hơn 40 ngôi nhà của người dân ở thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa. Một người bị thương nhẹ, hai nhà bị sập hoàn toàn. Nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thi, có chồng vừa mất do tai nạn giao thôn cách đây 3 tháng, bị lốc làm sập hoàn. Ngoài ra, lốc còn làm đổ nhiều cây cối, đứt, hư hại nhiều đường dây điện trong vùng. UBND tỉnh Phú Yên đã cử đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả thiệt hại ban đầu do cơn lốc xảy ra. (Trình Kế)

** Từ đêm 16 đến 17/11, hầu khắp các địa phương của tỉnh Bình Định đã có mưa vừa, đến mưa to; trong đó khu vực ven biển có gió giật cấp 6. Theo tin từ Ban Chỉ huy (BCH) Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh, tính đến 17 giờ chiều qua (17/11), lượng mưa đo được trên địa bàn toàn tỉnh phổ biến từ 37-86mm. Để chủ động phòng chống với bão số 10, trước đó, BCH PCLB-TKCN tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, tọa độ và diễn biến vùng ảnh hưởng của bão để chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Rà soát phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân ở các vùng trũng thấp ven sông, suối, cửa sông, cửa biển, đầm phá… Các cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống, tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão…

Theo báo cáo nhanh của Thường trực BCH PCLB-TKCN tỉnh, tính đến 17 giờ chiều qua (17/11), Bình Định vẫn còn 267 tàu của tỉnh đang hoạt động trên biển, trong đó 24 tàu thuyền với 216 lao động đang khai thác ở vùng biển thuộc khu vực miền Trung và Nam Trường Sa; 243 tàu thuyền với 1.215 lao động đang đánh bắt vùng gần bờ trong tỉnh. Hầu hết các tàu thuyền của tỉnh đã nhận được thông tin về bão số 10 và đang quay vào bờ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bình Định, do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 18 và 19/11, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, và có khả năng xảy ra lũ quét ở khu vực miền núi, ngập lụt nặng ở khu vực đồng bằng… (N. Hân)

** Chiều 17/11, bà Bùi Thị Gấm, văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai tỉnh Long An, cho biết, đã có 1.500 người ở các xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây (huyện Cần Đước), Thanh Vĩnh Đông (Châu Thành) đã tự di dời đến nơi an toàn như trụ sở UBND, các hộ nhà kiên cố… Các phương tiện đánh bắt thủy sản, chủ yếu là xuồng, ghe (nhỏ) đã được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.

Cũng từ chiều qua, khoảng 28.000 học sinh các khối cấp 1, 2 và mẫu giáo ở toàn bộ huyện Cần Giuộc, các xã Long Hựu Đông và thị trấn Cần Đước đã nghỉ học đến hết ngày 18/11./. (Cao Nguyên)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.