Các địa phương phòng chống dịch cúm A/H1N1

Hà Nội cách ly một khách Hàn Quốc nghi nhiễm cúm A/H1N1

Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia tại Hà Nội cho biết, tối 3/5, một khách du lịch nữ người Hàn Quốc đi Campuchia, quá cảnh ở Việt Nam tại sân bay Nội Bài có biểu hiện ho, sốt nên đã được đưa về Viện để cách ly, theo dõi. Đến hôm qua (4/5), bệnh viện có kết quả xét nghiệm là bị nhiễm cúm H3N2. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi.

Trong ngày 2 và 3/5, máy đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 8 ca có thân nhiệt cao hơn 38 độ C. Tất cả các hành khách này đều được đưa về Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để làm các xét nghiệm, tuy nhiên kết quả cho thấy âm tính với virus cúm A/H1N1.

** Ngày 4/5, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 tổ chức họp khẩn nhằm đưa ra các biện pháp đối phó với dịch. Các cơ sở điều trị, bệnh viện tuyến tỉnh, huyện chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hoá chất, phòng cách ly, trang thiết bị cần thiết để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch trong đó có công tác tiêm phòng, mà trọng tâm là tiêm phòng trên đàn lợn. Đến nay, Thanh Hoá có trên 1 triệu con lợn nhưng mới tiêm phòng được khoảng một phần năm số lợn.

Các lực lượng Hải Quan, Bộ đội biên phòng, Công an... tập trung tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và hàng hoá vào địa bàn tỉnh từ các nước qua cửa khẩu biên giới trên đất liền và bằng đường biển, đặc biệt là những người đến từ các nước đã có dịch.

Tỉnh Thanh Hoá cũng thiết lập đường dây nóng để chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 và tiếp nhận thông tin về dịch bệnh.

** Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, tại các cửa khẩu biên giới, lực lượng kiểm dịch viên hoạt động suốt ngày đêm, nhằm giám sát chặt chẽ, phát hiện và quản lý, cập nhật danh sách kịp thời danh sách những người bị sốt, có tiền sử tiếp xúc với nguồn truyền nhiễm, nhất là những người xuất phát, đi qua vùng dịch. Nhân viên kiểm dịch tại các cửa khẩu phải thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày.

Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh còn phối hợp với các lực lượng: Công an, Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch Động vật tăng cường giám sát những người tiếp xúc với động vật; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch. Trung tâm cũng chuẩn bị 2 tạ cloramin B phục vụ việc làm vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu và trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng chống cho lực lượng kiểm dịch. 2 vạn bản khai báo y tế dành cho hành khách được trung tâm chuẩn bị cấp phát cho các cửa khẩu.

** Chủ động phòng, chống cúm A/ H1N1, Sở Y tế tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, thành phố triển khai xây dựng các tiểu ban y tế thực hiện phương châm 3 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và xử lý tại chỗ. Đối với hệ y tế dự phòng là củng cố mạng lưới giám sát các cấp từ tỉnh tới huyện và các xã. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc kháng virus cúm, hoá chất, phương tiện máy móc phòng dịch theo danh mục quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế Hải Dương cũng yêu cầu Trạm Y tế xã, phường, y tế doanh nghiệp theo dõi và giám sát chặt chẽ những người có dấu hiệu sốt, viêm long đường hô hấp, ho, đau ngực hàng ngày, nhằm sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời, tránh để lây lan ra cộng đồng.

** Số người bị nhiễm cúm A/H1N1 đã lên tới 1.085 trường hợp

Tối 4/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận 1.085 trường hợp của 21 nước và khu vực trên thế giới bị nhiễm cúm A/H1N1, trong đó số người chết là 26.

So với số liệu công bố sáng qua (4/5) của WHO, toàn thế giới tăng thêm 100 trường hợp bị cúm A/H1N1. Trong đó, Mexico tăng thêm 60 trường hợp, Canada tăng thêm 16 trường hợp, Tây Ban Nha 13 trường hợp, Anh 3 trường hợp, New Zealand và Pháp mỗi nước tăng thêm 2 trường hợp, Israel và Italy mỗi nước tăng 1 trường hợp và trường hợp đầu tiên ở Bồ Đào Nha.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo của WHO, Trợ lý Tổng giám đốc WHO phụ trách vấn đề an ninh y tế và môi trường, ông H.Keizi cho rằng, trong những điều kiện đặc biệt, cần áp dụng biện pháp cách ly. Đây là nguyên tắc lâu dài đối phó với bệnh truyền nhiễm. Trong việc đối phó với các loại bệnh truyền nhiễm, không có biện pháp cố định, các nước khác nhau có các biện pháp khác nhau. 

Ông Keizi còn cho biết, các trường hợp bị cúm A/H1N1 ở châu Âu và các khu vực khác chủ yếu liên quan đến du lịch, chứ không phải là các trường hợp bị cúm tại địa phương. Hiện vẫn không có dấu hiệu cho thấy, virus H1N1 có thể lây từ người sang người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.