Các địa phương thiếu năng lực bảo vệ rừng

Đây là ý kiến được đưa ra tại Hội nghị Bảo vệ rừng khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 22/10.

Theo báo cáo tại Hội nghị, toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ hiện có gần 9 triệu ha rừng, chiếm 27% diện tích rừng cả nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực này. Nhiều chương trình, dự án về lâm nghiệp đã đươc triển khai. Tuy nhiên, về tổng quát thì công tác này vẫn chưa chuyển biến tích cực, tình trạng phá rừng, chiếm đất, khai thác lâm sản trái phép còn diễn ra phổ biến và phức tạp. Hành vi chống người thi hành công vụ diễn ra gay gắt, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong 5 năm qua, diện tích rừng trong toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ bị suy giảm gần 160.000 ha, trong đó, các tỉnh trong khu vực đã chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất nông nghiệp và các công trình xây dựng khoảng 95.500 ha, khai thác trắng rừng trồng theo kế hoạch gần 52.000 ha, và có hơn 10.000 ha rừng bị chặt phá trái pháp luật. 

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ đã phát hiện gần 9.000 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có gần 4.000 vụ vận chuyển lâm sản, hơn 2.600 vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Toàn cảnh Hội nghị

Cơ quan chức năng đã xử lý được gần 7.300 vụ, tịch thu hơn 23.000m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách trên 61 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khu vực này từ đầu năm đến nay đã xảy ra 19 vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, làm 12 cán bộ bảo vệ rừng bị thương, hủy hoại nhiều tài sản và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Hầu hết các vụ chống người thi hành công vụ đều có tổ chức đông người với hành vi trắng trợ, côn đồ.  

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh đã phát biểu nhiều ý kiến, nêu lên những vấn đề bức bách cần tập trung giải quyết để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật hiện nay. Chính quyền một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước, thiếu kiên quyết, không đồng bộ trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng. Hiện nay các địa phương chủ yếu phó mặc cho lực lượng kiểm lâm và chủ rừng. Trong khi đó, hầu hết các chủ rừng không đủ năng lực để bảo vệ rừng được giao.

Việc quản lý các cơ sở chế biến gỗ, các tụ điểm mua, bán gỗ kém hiệu quả; việc cấp phép kinh doanh thiếu quy hoạch, thiếu kiểm tra, giám sát, khiến một lượng gỗ bất hợp pháp vẫn được đưa vào chế biến, trở thành hợp pháp.   

Sau một ngày làm việc, Hội nghị đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nêu một số nhiệm vụ đối với các địa phương trong khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Đó là: Tiến hành rà soát, tổng kiểm kê lại rừng theo chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể hóa quy hoạch lại rừng xuống tận huyện, xã; Chấn chỉnh lại các nông lâm trường, ban quản lý rừng; Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi rừng, đất lâm nghiệp vào mục đích khác, siết chặt các cơ sở chế biến gỗ; phối hợp đồng bộ giữa chính quyền các cấp và lực lượng chức năng để đấu tranh, truy quét lâm tặc tận gốc./.

Giới thiệu loạt bài: Miền Trung nhức nhối nạn phá rừng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.