Các nhà khoa học cảnh báo hiểm họa từ siêu vi khuẩn kháng thuốc

VOV.VN- Các nhà khoa học đã cảnh báo, các quốc gia đang phát triển đang dùng thuốc kháng sinh cho gia súc với liều lượng rất đáng lo ngại.

Theo một nghiên cứu của Đại Học Princeton, việc sử dụng thuốc kháng sinh dùng cho động vật dự kiến sẽ tăng lên khoảng trên 60% trên toàn cầu từ năm 2010 đến năm 2030, trong khi đó, con số này sẽ lên gấp đôi tại các quốc gia lớn như Trung Quốc, Brazil, Ấn độ và Nga.

Việc kháng sinh được sử dụng quá nhiều trên các loại gia súc là rất đáng lo ngại (Ảnh Reuters)

Đại học Princeton cũng cảnh báo trong tương lai gần, những bệnh truyền nhiễm thông thường cũng có thể dẫn đến cái chết bởi các loại vi khuẩn sẽ dần “nhờn” thuốc kháng sinh.

Theo tác giả Tim Robinson, một nhà khoa học tại Viên nghiên cứu chăn nuôi quốc tế ILRI, các nhà sản xuất chăn nuôi đang dùng nhiều loại thuốc kháng sinh để phòng bệnh tật cho gia súc trong thời gian.

Nhưng việc sử dụng thuốc kháng sinh liều thấp cho vật nuôi một cách có hệ thống sẽ tạo ra "điều kiện hoàn hảo để các vi khuẩn kháng thuốc phát triển", ông Tim Robinson phát biểu tại Quỹ Thomson Reuters.

Ông Robinsonk cho biết, các loại khuẩn như E.Coli hay Salmonela đã trở nên kháng các loại kháng sinh và có thể làm gia tăng khả năng lây nhiễm bệnh tật từ động vật sang người. Việc vi khuẩn kháng thuốc làm cho việc điều trị nhiễm trùng và các bệnh khác trở nên khó khăn hơn.

Các chuyên gia từ Princeton, ILRI và Viện Y tế quốc gia đã lần đầu tiên tiến hành đo mức sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi trên toàn cầu. Họ cho rằng châu Á được quan tâm hàng đầu vì đây là nơi mà nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi đang gia tăng đáng kể. 

Chỉ riêng ngành công nghiệp chăn nuôi của Trung Quốc cũng đã tiêu thụ gần một phần ba số thuốc kháng sinh trên toàn thế giới.

Ông Robinson cho rằng, để đáp ứng nhu cầu cho 805 triệu người thiếu lương thực trên toàn cầu. Các nước cần phải tìm ra một phương thức sản xuất mới ít phụ thuộc vào kháng sinh liều cao hay các loại  thuốc kích thích tăng trưởng.

Ông cũng nói thêm rằng, người nghèo sẽ phải hứng chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất khi các vi khuẩn kháng thuốc xâm nhập vào người bởi họ là những người không có khả năng mua các loại kháng sinh liều cao cần thiết để chữa bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm dụng thuốc kháng sinh làm gia tăng bệnh tật
Lạm dụng thuốc kháng sinh làm gia tăng bệnh tật

VOV.VN - Sự gia tăng đề kháng kháng sinh đã cho thấy nhu cầu cấp bách cần có những giải pháp điều trị mới và kháng sinh mới.

Lạm dụng thuốc kháng sinh làm gia tăng bệnh tật

Lạm dụng thuốc kháng sinh làm gia tăng bệnh tật

VOV.VN - Sự gia tăng đề kháng kháng sinh đã cho thấy nhu cầu cấp bách cần có những giải pháp điều trị mới và kháng sinh mới.

Y học thế giới vẫn “bó tay” với tình trạng kháng thuốc kháng sinh
Y học thế giới vẫn “bó tay” với tình trạng kháng thuốc kháng sinh

VOV.VN -Tình trạng kháng thuốc kháng sinh hiện nay đặt chúng ta vào tình cảnh chữa bệnh như 80 năm về trước.

Y học thế giới vẫn “bó tay” với tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Y học thế giới vẫn “bó tay” với tình trạng kháng thuốc kháng sinh

VOV.VN -Tình trạng kháng thuốc kháng sinh hiện nay đặt chúng ta vào tình cảnh chữa bệnh như 80 năm về trước.

Mật ong có thể thay thế thuốc kháng sinh
Mật ong có thể thay thế thuốc kháng sinh

VOV.VN - Nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển đã chứng minh mật ong có thể thay thế thuốc kháng sinh và giải quyết được vấn đề kháng kháng sinh.

Mật ong có thể thay thế thuốc kháng sinh

Mật ong có thể thay thế thuốc kháng sinh

VOV.VN - Nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển đã chứng minh mật ong có thể thay thế thuốc kháng sinh và giải quyết được vấn đề kháng kháng sinh.

Những lưu ý khi dùng kháng sinh dạng bột pha uống cho trẻ em
Những lưu ý khi dùng kháng sinh dạng bột pha uống cho trẻ em

Thuốc kháng sinh dạng bột được đóng gói hoặc đóng chai dùng để pha thành dung dịch uống là một dạng bào chế thường dùng cho trẻ em.

Những lưu ý khi dùng kháng sinh dạng bột pha uống cho trẻ em

Những lưu ý khi dùng kháng sinh dạng bột pha uống cho trẻ em

Thuốc kháng sinh dạng bột được đóng gói hoặc đóng chai dùng để pha thành dung dịch uống là một dạng bào chế thường dùng cho trẻ em.