Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai khẩn cấp cho học sinh nghỉ học phòng chống bão số 9

VOV.VN - Sáng nay (28/10), các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã có công văn cho phép toàn bộ học sinh được nghỉ học để đề phòng ảnh hưởng của cơn bão số 9. 

Tại tỉnh Gia Lai, sáng sớm nay (28/10), Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn cho phép toàn bộ học sinh trong tỉnh được nghỉ học để đề phòng ảnh hưởng của cơn bão số 9. 

Trước đó tối 27/10, Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành công văn 2017 yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện túc trực 24/24 theo dõi tình hình bão số 9; Đồng thời lên phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, công trình trường học, bảo vệ thiết bị dạy học; có kế hoạch vệ sinh trường lớp và phòng chống dịch bệnh sau khi hết bão.

Cũng trong sáng sớm nay (28/10), học sinh ở tỉnh Kon Tum vẫn đến trường như thường lệ. Vì trời có mưa to và gió do ảnh hưởng bão số 9 nên đa số học sinh được phụ huynh đưa tới trường. Đến khoảng 6h50 phút, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho học sinh nghỉ học 2 ngày 28 và 29/10 vì bão số 9.

Ngay sau khi có thông tin về việc cho học sinh nghỉ học, Ban Giám hiệu các trường thông báo cho phụ huynh học sinh và đề nghị đến trường đón con em về nhà. Việc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chậm trễ trong việc quyết định cho học sinh nghỉ học tránh bão để các em đến trường trong mưa gió gây ra sự bức xúc cho phụ huynh và nguy hiểm cho học sinh địa phương.

Giải thích về điều này, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, đối với 4 huyện của tỉnh dự kiến ảnh hưởng nặng bởi bão số 9, gồm: Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Kon Rẫy, từ ngày 27/10 Sở cũng đã đề nghị UBND các huyện chủ động trong việc quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Riêng việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học 2 ngày 28 và 29/10 phòng tránh bão số 9 thì sáng nay mới quyết định./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm nghìn người và phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 9
Hàng trăm nghìn người và phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 9

VOV.VN - Hiện có 255.000 người và hơn 2.290 phương tiện các loại sẵn sàng trực ứng phó bão số 9 nếu có tình huống xấu xảy ra.

Hàng trăm nghìn người và phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 9

Hàng trăm nghìn người và phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 9

VOV.VN - Hiện có 255.000 người và hơn 2.290 phương tiện các loại sẵn sàng trực ứng phó bão số 9 nếu có tình huống xấu xảy ra.

Bão số 9 giật cấp 15 khi đi vào đất liền
Bão số 9 giật cấp 15 khi đi vào đất liền

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (28/10), bão số 9 sẽ đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Bão số 9 giật cấp 15 khi đi vào đất liền

Bão số 9 giật cấp 15 khi đi vào đất liền

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (28/10), bão số 9 sẽ đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần.

Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục
Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục

VOV.VN - Sau hơn 2 giờ quần thảo tại các tỉnh miền Trung, bão số 9 đã để lại hậu quả nặng nề khiến hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, cây xanh gẫy đổ và úng ngập cục bộ tại nhiều địa phương.

Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục

Bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về tài sản, các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục

VOV.VN - Sau hơn 2 giờ quần thảo tại các tỉnh miền Trung, bão số 9 đã để lại hậu quả nặng nề khiến hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, cây xanh gẫy đổ và úng ngập cục bộ tại nhiều địa phương.