Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu cá tránh bão khẩn cấp

Do ảnh hưởng của  bão số 1, một số  tàu đánh cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ gặp nạn, hỏng máy trôi dạt trên biển.

Các địa phương đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ cứu nạn phương tiện bị nạn; đồng thời kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền đánh bắt trên biển vào nơi trú tránh an toàn và triển khai các phương án đối phó với bão.

Tại Khánh Hòa, sáng 30/3 trời bắt đầu âm u và có mưa. Bộ đội  Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thường xuyên liên lạc với các tàu cá hoạt động trên vùng biển Trường Sa, thông báo đường đi của bão; đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao có công hàm đề nghị Malaysia đồng ý cho 8 tàu đánh cá với 74 ngư dân tỉnh Khánh Hòa vào nước bạn để trú tránh bão.

PV Thái Bình đang có mặt tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 1, ngày 30/3 trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, gió mạnh làm hơn 125 ha lúa đông xuân đang trong thời kỳ thu hoạch tại các huyện Đông Hoà, Phú Hoà, Tây Hoà, Tuy An bị ngã đổ. 

Neo đậu tàu có tại Hòn Rớ

Ban Chỉ  huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên chỉ đạo Công ty Thuỷ nông Đồng Cam chủ động đóng nước một số kênh thủy lợi; vận động bà con tháo nước, tiêu úng, tranh thủ ra đồng thu hoạch diện tích lúa chín ngã đổ.

Tỉnh Phú Yên hiện có 220 phương tiện với hơn 2.000 lao động đang hoat động trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Hiện  đã có 110 phương tiện, với gần 600 lao động, đang neo đậu an toàn tại các vùng biển Phú Quý, Cà Ná, tỉnh Bình Thuận và Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên thường xuyên liên lạc thuyền trưởng các tàu cá, vận động bà con tương trợ nhau giúp đỡ nhau khi gặp sự cố; tiếp tục kêu gọi các chủ phương tiện đánh bắt trên biển vào bờ trú tránh.

Tại thị xã Sông Cầu, nơi có số lượng lồng bè nuôi tôm hùm lồng lớn nhất tỉnh Phú Yên, các lực lượng đang khẩn trương giúp dân sắp xếp phương tiện, lồng nuôi tôm an toàn.

Đến sáng 30/3, tỉnh Bình Định còn 450 tàu với 4.000 lao động đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định Hiện tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với các phương tiên hướng dẫn phương tiện tìm nơi tránh trú sẵn sàng vứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Cũng trong sáng 30/3, qua các phương tiện thông tin liên lạc, ông Dương Văn Thọ ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá QNg- 96595 TS cho biết, vừa cứu nạn thành công 14 thuyền viên đi trên tàu mang số hiệu KH- 95977 của ông Đặng Văn Pháp, ở tỉnh Khánh Hòa, bị sóng đánh chìm ngoài biển.

Hiện tàu ông Thọ và các thuyền viên bị nạn đang trú ẩn tại đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa. Riêng 2 tàu bị nạn của ông Phạm Văn Mãng và Phạm Văn Quang ở huyện Bình Sơn, trên tàu có 23 lao động đang bị hỏng máy trôi trên biển, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với 2 phương tiện này. Các chủ phương tiện cho biết, tàu đang trôi với tốc độ khoảng 2 hải lý một giờ trên vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa, sức khỏe các thuyền viên vẫn ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và Bộ Ngoại giao can thiệp ứng cứu các tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đang gặp nạn trên biển, đồng thời kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần 2 tàu bị nạn đến cứu giúp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên