Các tỉnh phía Nam thiếu nước trầm trọng trong mùa khô
Tại thành phố Đà Lạt, nửa thành phố bị cắt nước sinh hoạt luân phiên; tại thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực thuộc phường Phú Mỹ, Quận 7, thị trấn Nhà Bè và một phần phường 22, quận Bình Thạnh bắt đầu thiếu nước.
Các hồ nước ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là hồ Suối Vàng, đang cạn đi nhanh chóng vì nắng hạn kéo dài, đẩy thành phố du lịch này vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng cho biết, do lượng nước sản xuất không đủ nên đơn vị buộc phải thực hiện chế độ cúp nước sinh hoạt luân phiên. Hiện mỗi ngày Đà Lạt thiếu khoảng 7.000m3 nước. Nếu tình hình khô hạn tiếp tục kéo dài thì đến giữa tháng 3 tới, Đà Lạt sẽ thiếu khoảng 10.000m3/ngày.
Đối phó với tình trạng thiếu nước, nhiều khách sạn, nhà nghỉ nhanh chóng xây dựng bể chứa để tích nước phục vụ du khách.
Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm của mùa khô do đó nhu cầu dùng nước của người dân cũng tăng cao. Tại một số khu vực thuộc phường Phú Mỹ, Quận 7, thị trấn Nhà Bè và một phần phường 22, Quận Bình Thạnh bắt đầu thiếu nước. Đây là những khu vực nằm ở cuối nguồn nên áp lực nước yếu và thuộc vùng phục vụ của dự án Nhà máy nước BOO Thủ Đức. Theo kế hoạch ban đầu, công trình được xây dựng xong và đi vào hoạt động từ tháng 8/2007, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất.
Để hạn chế tình trạng thiếu nước, thời gian tới, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn sẽ lắp đặt máy bơm tăng áp cho khu vực Nhà Bè, vận hành công suất phát nước của tất cả các nhà máy nước; tăng cường cung cấp nước bằng bồn chứa cố định, xe bồn, xà lan… bổ sung lượng nước phục vụ nhu cầu của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các khu vực cuối nguồn, nước yếu./.