Các tỉnh trong khu vực ĐBSCL truy vết các trường hợp F1 về từ vùng dịch

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, cùng với thời điểm các công nhân từ TP HCM về quê đón Tết. Các tỉnh trong khu vực ĐBSCL đẩy mạnh công tác truy vết  các trường hợp F1. Các trường hợp F2 đều cho cách ly tại nhà.

Hôm nay (10/2), ông Bùi Quốc Nam- Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết: Qua giám sát dịch tễ, địa phương phát hiện 2 trường hợp là F1 có tiếp xúc với người bệnh COVID-19 vừa về tới địa phương.

Cụ thể vào ngày 8/2, Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi nhận được thông tin báo cáo từ Trạm y tế xã Hưng Thành có một trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 2005. Trường hợp này là chị V.T.N.M, 21 tuổi, quê ở xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi. Hiện chị M. được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi. Các trường hợp F2, tiếp xúc gần với chị M. được cách ly tại nhà. Trường hợp F1 thứ 2 ở Bạc Liêu là cháu D.N.T.A, 5 tuổi, ở phường 8, TP. Bạc Liêu có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2021. Cả 2 trường hợp F1 ở Bạc Liêu đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện 2 trường hợp F1 về từ TP HCM. Sáng nay (10/2),  ngành Y tế Vĩnh Long đã lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời đưa về cách ly tại trung tâm y tế huyện Vũng Liêm.  Ngoài ra tỉnh Vĩnh Long còn lấy mẫu xét nghiệm 18  trường hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh, tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS- CoV- 2 và 2 trường hợp có kết quả âm tính lần 2 đã cho về nhà. UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp kiểm tra chặt các trường hợp đến từ vùng dịch, đồng thời truy vết các trường hợp F1 và F2 để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: "Phản ứng nhanh nhất, phát hiện và xử lý ngay lập tức khi có thông tin về trường hợp lây nhiễm, khoanh nhanh nhất, truy vết nhanh nhất, không để lây lan, kiểm soát tất cả các đối tượng trên địa bàn. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông trong công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

  Tỉnh Trà Vinh hiện đang cách ly tập trung 2 trường hợp vừa về từ Campuchia và 6 trường hợp F1 đến từ Quảng Ninh, Bình Dương và TP HCM. Trong số 8 trường hợp cách ly tập trung này đã có 6 trường hợp âm tính lần 1. Ngoài ra, ngành chức năng Trà Vinh cũng đang giám sát, cách ly tại nhà 20 trường hợp khác có tiếp xúc với F1 kể trên.

Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Trà Vinh có trường hợp dương tính với SARS–CoV-2 là thông tin thất thiệt. Bác sĩ Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh khẳng định:  “Tôi khẳng định hiện nay trên địa bàn Trà Vinh chưa có trường hợp nhiễm Covid-19. Đối với trường hợp ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long là trường hợp có tiếp xúc gần với nhóm nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, có liên quan đến BN 2017.  Đây chỉ là trường hợp có tiếp xúc gần và đã đưa vào cách ly tập trung, đã xét nghiệm và đang chờ kết quả”.

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến sáng nay, tỉnh đã truy vết được 29 trường hợp là F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid – 19. Các trường hợp này đều được đưa đi khu cách ly y tế tập trung. Trong đó, 10 trường hợp có kết quả âm tính lần 1.  

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng rất đông lượng công nhân từ các địa phương đổ về quê đón Tết, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thành lập các chốt tại các tuyến quốc lộ để kiểm soát y tế. Ngoài ra, chính quyền địa phương đến từng gia đình có con em, người thân đi làm ăn xa về quê ăn tết  vận động thực hiện khai báo y tế và thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế khuyến cáo.

Ông Nguyễn Văn Nhanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân Khóm Tân Trung, Phường 2, thị xã Ngã Năm cho biết: "Ở Khóm cũng phải nắm chặt từng đối tượng đi thành phố làm về. Ở đây phân công cho lực lượng tổ dân phố của Khóm, nắm chặt đối tượng, về thì vận động bà con khai báo y tế. Tuyên truyền cho bà con biết về sự bùng phát lại của Covid-19. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp F1 của BN2014 ngụ tại xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trước đó, trường hợp F1 này làm việc chung với BN2014 trong 2 ngày 1 và 2/2. Đến ngày 04/02, F1 về nhà tại xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Nhìn chung tình hình dịch bệnh Covid 19 ở các tỉnh trong khu vực ĐBSCL cơ bản được kiểm soát. Tính đến nay cả khu vực chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vừa qua đều từ nước ngoài về và đã được cách ly ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người từ vùng dịch đến Đà Nẵng sẽ bị cách ly y tế
Người từ vùng dịch đến Đà Nẵng sẽ bị cách ly y tế

VOV.VN - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có quy định rõ đối tượng sẽ áp dụng cách ly y tế đối với người đến TP. Đà Nẵng từ vùng đang có dịch.

Người từ vùng dịch đến Đà Nẵng sẽ bị cách ly y tế

Người từ vùng dịch đến Đà Nẵng sẽ bị cách ly y tế

VOV.VN - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó có quy định rõ đối tượng sẽ áp dụng cách ly y tế đối với người đến TP. Đà Nẵng từ vùng đang có dịch.

TPHCM cần quyết liệt hơn nữa để khoanh vùng dập dịch
TPHCM cần quyết liệt hơn nữa để khoanh vùng dập dịch

VOV.VN - Về ổ dịch trong khu vực bốc xếp, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định các ca bệnh có thể xuất hiện trước đây.

TPHCM cần quyết liệt hơn nữa để khoanh vùng dập dịch

TPHCM cần quyết liệt hơn nữa để khoanh vùng dập dịch

VOV.VN - Về ổ dịch trong khu vực bốc xếp, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định các ca bệnh có thể xuất hiện trước đây.

18 trường hợp ở Vĩnh Long về từ vùng dịch đều âm tính với SARS-CoV-2
18 trường hợp ở Vĩnh Long về từ vùng dịch đều âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - 18 trường hợp về từ nơi có nguy cơ lây nhiễm cao ở Hải Dương và Quảng Ninh đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện họ đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

18 trường hợp ở Vĩnh Long về từ vùng dịch đều âm tính với SARS-CoV-2

18 trường hợp ở Vĩnh Long về từ vùng dịch đều âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - 18 trường hợp về từ nơi có nguy cơ lây nhiễm cao ở Hải Dương và Quảng Ninh đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện họ đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.