Các trại giam tổ chức triển khai đặc xá công khai, dân chủ và chặt chẽ

Bên cạnh công tác triển khai đặc xá, các trại giam cũng rất chú trọng tới công tác chuẩn bị tái hoà nhập với cộng đồng của phạm nhân

Ngày 5/8, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên thường trực Hội đồng đặc xá năm 2009 (đợt 2) dẫn đầu đoàn công tác của Hội đồng tư vấn đặc xá đi kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) và trại Hoàng Tiến (Hải Dương).

Tại các trại giam Ngọc Lý và Hoàng Tiến, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã nghe Giám thị, các cán bộ làm công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân báo cáo tình hình triển khai công tác đặc xá năm 2009 đợt 2 theo tinh thần Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng đặc xá. Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã trực tiếp đi kiểm tra nơi ăn ở, sản xuất, giải trí của các phạm nhân.Thăm hỏi, kiểm tra trực tiếp một số phạm nhân được đề nghị và chưa được đề nghị đặc xá lần này về quy trình, thủ tục và phương thức triển khai xét, bình bầu các đối tượng đuợc đặc xá.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm chỉ đạo, giám thị, cán bộ, chiến sỹ trại giam Ngọc Lý và Hoàng Tiến cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tích cực, chủ động trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Cần phân loại các đối tượng phạm nhân để phân công cán bộ quản lý cho phù hợp; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của phạm nhân để chủ động có các biện pháp giáo dục, phòng ngừa.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm yêu cầu giám thị, cán bộ chiến sỹ trại giam Ngọc Lý và Hoàng Tiến tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác phê và tự phê, phát huy dân chủ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức người cán bộ cách mạng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

** Ông Kiều Đình Thụ - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã đi kiểm tra công tác triển khai đặc xá năm 2009 (Đợt 2) tại Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình).

Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ cho biết: Trại giam Ninh Khánh đã thực hiện đúng và đầy đủ các bước xét đề nghị đặc xá cho những phạm nhân trên. Theo đó ngay sau khi được thông báo về Quyết định đặc xá năm 2009 (đợt 2) của Chủ tịch nước, Trại đã thành lập Hội đồng xét duyệt đề nghị đặc xá và phổ biến tới từng cán bộ cơ sở. Để việc xét đề nghị đặc xá đợt 2 này được công khai, minh bạch Trại đã niêm yết Quyết định 1002/2009 của Chủ tịch nước về đặc xá trong khu giam giữ phạm nhân, nhà tiếp đón gia đình, thông báo qua hệ thống loa truyền thành để từng phạm nhân có thể hiểu và nắm rõ về điều kiện được hưởng đặc xá. Sau đó, cán bộ quản giáo đã tổ chức họp đội phạm nhân để thông báo, thảo luận các điều kiện đặc xá để phạm nhân tự liên hệ bản thân và giới thiệu người đủ điều kiện đặc xá. Từng đội phạm nhân sẽ tiến hành bình xét, bỏ phiếu kín và lập danh sách những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá gửi lên Hội đồng xét đặc xá của Trại để xét duyệt đề nghị.

Ông Kiều Đình Thụ - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết: Bên cạnh công tác triển khai đặc xá, Trại giam Ninh Khánh cũng rất chú trọng tới công tác chuẩn bị tái hoà nhập với cộng đồng của phạm nhân. Trại tổ chức các lớp học tái hoà nhập cộng đồng cho những phạm nhân đang được xét duyệt đề nghị đăc xá để họ có thể nắm được những kiến thức cơ bản về luật giao thông, về xây dựng khu dân cư an toàn và an ninh trật tự, hướng dẫn đăng ký thường trú, cấp giấy chứng minh nhân dân... giúp phạm nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sớm hoà nhập với cộng đồng. Đồng thời, Trại cũng liên hệ và thông báo tới công an các tỉnh có phạm nhân về cư trú biết để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý giúp đỡ họ được tái hoà nhập và tránh tái phạm.
Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đưa ra một số vấn đề Trại giam Ninh Khánh cần quan tâm để tổ chức tốt hơn công tác hậu đặc xá đối với mỗi phạm nhân như: Phương tiện đi lại, có thân nhân đến đón không, về địa phương sẽ làm gì và thiết lập quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để tiện theo dõi sự tiến bộ, hoà nhập của mỗi phạm nhân... để chính sách khoan hồng, nhân đạo này của Đảng và Nhà nước thực sự có ý nghĩa xã hội.

** Ngày 5/8, Đoàn công tác của Hội đồng tư vấn đặc xá đã đi kiểm tra công tác đặc xá đợt 2 năm 2009 tại Trại giam số 5 thuộc Cục V26, Bộ Công an đóng tại địa bàn Thanh Hoá.

Qua kiểm tra thực tế tại Trại giam số 5, thay mặt đoàn công tác, ông Kiều Đình Thụ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao những hoạt động mà Trại đã thực hiện. Khẳng định công tác đặc xá đợt 2 đã được Trại làm đúng quy trình, công khai, khẩn trương và chất lượng. Đồng thời lưu ý Trại trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân phải phù hợp, nếu được nên tạo cho họ được một công việc để góp phần ngăn chặn việc tái phạm tội sau đặc xá. Trại cũng cần chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho phạm nhân hiểu rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo, công tác đặc xá là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Từ đó để phạm nhân sửa chữa những lỗi lầm của bản thân, yên tâm lao động, cải tạo tiến bộ, mong đợi sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với bản thân họ trong những đợt đặc xá tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.