Các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đều đã khỏi bệnh

Sáng 3/6, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM cho biết, kết quả xét nghiệm PCR lần thứ 2 của 3 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đều âm tính.

Trên lý thuyết khi kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì đã sạch khuẩn và những bệnh nhân này có thể xuất viện. Nhưng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng nên các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi tại bệnh viện.

** Tối 2/6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, xác nhận, địa phương này chưa phát hiện có ca nhiễm cúm A/H1N1 mới trong ngày, ba bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 trước đó sức khỏe vẫn ổn định. Ba trường hợp tiếp xúc gần với hai mẹ con chị N.T.N.P. đều có xét nghiệm âm tính.

Trong ngày, máy đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện có 6 hành khách có thân nhiệt trên 38°C, các trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Nhi đồng theo dõi.

Cùng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cho biết, Viện đang tiếp nhận điều trị và cách ly 7 trường hợp có thân nhiệt cao nghi nhiễm cúm A/H1N1. Mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 để làm xét nghiệm. Đến sáng 3/6, TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, trong số 7 trường hợp có thân nhiệt cao nghi nhiễm cúm A/H1N1 đang được điều trị cách ly tại viện đã có 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với cúm A/H1N1.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, sau khi cơ quan hàng không có thông báo với Bộ Y tế về một hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân bị cúm A/H1N1, đã từ TP HCM ra Hà Nội, Sở đã phối hợp với ngành công an tiến hành kiểm tra các khách sạn trên địa bàn, nhưng không tìm thấy hành khách này

**  Đã gần 1 tháng nay, kể từ ca nhiễm cúm H1N1 đầu tiên trên thế giới, 4 bệnh viện chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với dịch.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, mỗi ngày tiếp nhận gần 5 ca bệnh nghi nhiễm cúm A//H1N1 chuyển đến từ sân bay và các bệnh viện lân cận. Bệnh viện bố trí 26 giường bệnh để giám sát, cách ly. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng sẽ trở thành bệnh viện chuyên điều trị về cúm A/H1N1 ở phía nam với 500 giường bệnh. Trong khi đó, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành lập hai đội cơ động chống dịch và bố trí một khu điều trị cách ly với 50 giường bệnh trang bị phương tiện, máy móc hiện đại. Chiều 2/6, bệnh viện tổ chức diễn tập tình huống tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhiễm cúm đồng thời.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã huy động toàn bộ bệnh viện công lập và ngoài công lập ở 24 quận, huyện chuẩn bị khu điều trị cách ly với hơn 185 giường bệnh. Toàn bộ khẩu trang, hóa chất khử trùng và trang thiết bị gồm: 28 máy thở, 89 bơm kim tự động, …đã được chuyển về các bệnh viện. Các bệnh viện quận huyện cũng xây dựng xong kế hoạch thành lập đội cơ động điều trị phòng chống cúm A/H1N1. Toàn bộ các phòng cách ly ở các bệnh viện tuyến quận huyện đã sẵn sàng đón bệnh nhân nghi nhiễm.

Các địa phương tiếp tục chủ động đối phó với dịch cúm A/H1N1

Sáng 3/6, Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh Bình Thuận cho biết: Tỉnh đã triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ hai trường hợp đi cùng chuyến bay với người nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Việt Nam. Trung tâm YTDP tỉnh Bình Thuận mới nhận được thông tin về hai trường hợp này vào ngày 2/6, do Viện Pasteur Nha Trang cung cấp. Hiện tại, sức khỏe của hai trường hợp này và các thành viên trong gia đình bình thường.

Sáng 2/6, Trung tâm YTDP Bình Thuận đã lấy mẫu dịch mũi hầu của hai trường hợp này gửi vào Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm và cho cả gia đình uống thuốc phòng bệnh; cấp dung dịch sát khuẩn Cloramine B để thực hiện công tác sát khuẩn, vệ sinh gia đình. Trung tâm YTDP tỉnh đã phân công Trung tâm YTDP TP Phan Thiết giám sát chặt chẽ, đồng thời đề nghị mọi người trong gia đình thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì chủ động cách ly, báo cơ quan y tế và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bên ngoài.

** Ngày 3/6, Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết: Tỉnh đã chi đột xuất trên 4 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống cúm A/H1N1 năm 2009. Tiền Giang cũng khẩn trương thành lập trên 200 đội đặc nhiệm chống dịch các cấp đồng thời thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ hiệu quả trên toàn địa bàn.

Hiện Sở Y tế, Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh (Công an Tiền Giang) phối hợp với Công an Thành phố Mỹ Tho tiếp tục xác minh hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân L.Q.T tại Tp Hồ Chí Minh đã bị nhiễm cúm A H1N1.

** Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn về chuyên môn giám sát phòng chống dịch, phác đồ điều trị, nội dung truyền thông về cúm A/H1N1 cho tất cả các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Sở cũng tổ chức tập huấn về kỹ năng vận hành, sử dụng và bảo quản máy thở cho cán bộ y tế tuyến huyện (hiện mỗi trung tâm y tế huyện được trang bị 01 máy thở). Tại mỗi bệnh viện đã chuẩn bị một khu điều trị cách ly với các trang thiết bị đặc biệt sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân.

** Ông Phan Văn Hiền Phương, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, vừa tìm được địa chỉ của hai vợ chồng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên của Việt Nam tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hiện 2 người này chưa có dấu hiệu sốt hay triệu chứng bệnh lý gì khác.

Ngành y tế đã tư vấn cho họ hạn chế ra ngoài, tiếp xúc nhiều người. Cán bộ y tế đến lấy thân nhiệt mỗi ngày 2 lần; khuyến cáo cả gia đình mang khẩu trang; hướng dẫn họ tự đo thân nhiệt, phát hiện có dấu hiệu lạ báo ngay cho trung tâm y tế địa phương.

Ngành y tế tỉnh An Giang đang khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch ở mỗi huyện, thị, thành phố và 2 bệnh viện trung tâm Long Xuyên và Châu Đốc. Tỉnh thành lập 2 đội sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và phòng cách ly từ 3 - 10 giường, 5.000 viên Tamiflu. Sở Y tế tranh thủ nguồn ngân sách tỉnh trên 2,14 tỷ đồng đầu tư mua sắm 5.000 khẩu trang, 4.000 găng tay, 2.000 trang phục bảo hộ... sẵn sàng phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.