Séc công bố kế hoạch hạn chế sử dụng than để sưởi ấm vào năm 2025

VOV.VN - Bộ Môi trường Séc ngày 18/5 công bố đề xuất thực hiện lệnh cấm bán các thiết bị đốt bằng than để sưởi ấm trong các hộ gia đình bắt đầu từ tháng 1/2025 nhằm hạn chế nhu cầu sử dụng than trong nước và tiến tới sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế khác nhằm đảm bảo các cam kết về khí hậu.

Động thái này nhằm khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình hiện đang sử dụng than phục vụ trong sinh hoạt tìm các biện pháp thay thế. Theo đề xuất sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Không khí, các thiết bị đốt chạy bằng nhiên liệu hóa thạch rắn có công suất lên tới 300 kilowatt sẽ không còn được phép xuất hiện trên thị trường kể từ ngày 1/1/2025.

Bà Lucie Ješátková, người phát ngôn của Bộ Môi trường Séc xác nhận các kế hoạch và nêu rõ lệnh cấm này sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2025, tuy nhiên, việc bán than ở các kho dự trữ hiện có sẽ vẫn được cho phép sau ngày này. Điều đáng chú ý là lệnh cấm không mở rộng đối với một số loại than, như than nâu và đen, than antraxit và than bánh. Các nhà sản xuất Séc vẫn được phép sản xuất bếp đốt than để xuất khẩu.

Biện pháp này được coi là một bước đi chủ động để chuẩn bị cho khả năng hạn chế cung cấp than ​​và phù hợp với các cam kết về khí hậu của Cộng hòa Séc. Người phát ngôn của Bộ Môi trường Séc cùng nhấn  mạnh lệnh cấm không ảnh hưởng đến những người đã sử dụng than trong các nguồn sưởi ấm hiện có. 

Do đó, các cá nhân sẽ có thể tiếp tục sử dụng bếp, sưởi đốt than nhưng họ sẽ không thể mua sản phẩm mới ở trong nước. Về lý thuyết, người dân có thể mua sản phẩm từ nước ngoài nhưng có thể gặp khó khăn vì các yêu cầu đối với sản phẩm rất khắt khe. Thời hạn ban đầu cho việc loại bỏ sử dụng than của Séc vào năm ngoái tuy nhiên, chính phủ Séc đã phải gia hạn đề xuất này thêm hai năm do những biến động của lạm phát, giá cả tiêu dùng và năng lượng ảnh hưởng từ cuộc xung đột và dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc hủy bỏ sắc lệnh cấp đất miễn phí cho Nga từ thời Liên Xô
Séc hủy bỏ sắc lệnh cấp đất miễn phí cho Nga từ thời Liên Xô

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm thứ Tư đã hủy bỏ các sắc lệnh từ thời Liên Xô cho phép Đại sứ quán Nga quyền sử dụng đất miễn phí ở Praha và các thành phố khác, đây được xem là một động thái khiến cho mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng trở nên cẳng thẳng.

Séc hủy bỏ sắc lệnh cấp đất miễn phí cho Nga từ thời Liên Xô

Séc hủy bỏ sắc lệnh cấp đất miễn phí cho Nga từ thời Liên Xô

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm thứ Tư đã hủy bỏ các sắc lệnh từ thời Liên Xô cho phép Đại sứ quán Nga quyền sử dụng đất miễn phí ở Praha và các thành phố khác, đây được xem là một động thái khiến cho mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng trở nên cẳng thẳng.

Tổng thống Séc cảnh báo cơ hội phản công của Ukraine đang thu hẹp dần
Tổng thống Séc cảnh báo cơ hội phản công của Ukraine đang thu hẹp dần

VOV.VN - Tổng thống Séc Petr Pavel cảnh báo rằng cơ hội cho Ukraine thực hiện các chiến dịch tấn công lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga có thể sẽ khép lại vào mùa thu.

Tổng thống Séc cảnh báo cơ hội phản công của Ukraine đang thu hẹp dần

Tổng thống Séc cảnh báo cơ hội phản công của Ukraine đang thu hẹp dần

VOV.VN - Tổng thống Séc Petr Pavel cảnh báo rằng cơ hội cho Ukraine thực hiện các chiến dịch tấn công lớn nhằm đẩy lùi lực lượng Nga có thể sẽ khép lại vào mùa thu.

Chính phủ Séc công bố gói giải pháp để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế
Chính phủ Séc công bố gói giải pháp để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Ngày 11/5, Chính phủ Séc vừa tiết lộ một gói thắt lưng buộc bụng nhằm giảm thâm hụt ngân sách ngày càng sâu của nước này và kế hoạch cải cách triệt để lương hưu cho đối tượng người cao tuổi. Đây là những ưu tiên trong các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng tại quốc gia này.

Chính phủ Séc công bố gói giải pháp để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế

Chính phủ Séc công bố gói giải pháp để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Ngày 11/5, Chính phủ Séc vừa tiết lộ một gói thắt lưng buộc bụng nhằm giảm thâm hụt ngân sách ngày càng sâu của nước này và kế hoạch cải cách triệt để lương hưu cho đối tượng người cao tuổi. Đây là những ưu tiên trong các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng tại quốc gia này.

Tổng thống Séc cảnh báo Ukraine không nên vội vàng phản công
Tổng thống Séc cảnh báo Ukraine không nên vội vàng phản công

VOV.VN - Tổng thống Séc Petr Pavel mới đây cảnh báo giới lãnh đạo Ukraine không nên vội vàng thực hiện một cuộc phản công đã được lên kế hoạch. Bởi nếu cuộc tấn công thất bại, đó sẽ là một thảm họa đối với Kiev và một phương án khác sẽ không xuất hiện trong năm nay.

Tổng thống Séc cảnh báo Ukraine không nên vội vàng phản công

Tổng thống Séc cảnh báo Ukraine không nên vội vàng phản công

VOV.VN - Tổng thống Séc Petr Pavel mới đây cảnh báo giới lãnh đạo Ukraine không nên vội vàng thực hiện một cuộc phản công đã được lên kế hoạch. Bởi nếu cuộc tấn công thất bại, đó sẽ là một thảm họa đối với Kiev và một phương án khác sẽ không xuất hiện trong năm nay.