Cách ly phòng dịch, nhiều người không thể trả tiền phòng, chủ khách sạn sẵn sàng hỗ trợ

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ cách ly y tế giảm giá phòng cho khách phải kéo dài thời gian cách ly từ 14 ngày lên 21 ngày, theo quy định mới.

Khách sạn Biển Vàng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có hơn 200 khách cách ly tập trung. Hầu hết số khách này là lao động nghèo về nước tránh dịch.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Giám đốc Điều hành khách sạn Biển Vàng cho biết, sau khi Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có công điện khẩn buộc phải cách ly công dân về nước 21 ngày thay vì 14 ngày như trước để đảm bảo an toàn phòng dịch, phía khách sạn đã quyết định giảm giá phòng, dịch vụ cho khách đang cách ly tại đây. Giá niêm yết của khách sạn là 1,5 triệu đồng/phòng/đêm nhưng giảm xuống còn 700.000/phòng/đêm, bao gồm các dịch vụ ăn, uống, phí làm xét nghiệm Covid-19 cho khách yên tâm.

“Có người về đây là họ mượn tiền của gia đình để về, có người thất nghiệp 2 năm ở nước ngoài nên cũng không có tiền về, họ vay mượn về nước nên số tiền phát sinh thêm 7 ngày là rất lớn. Khách sạn chúng tôi cũng có khoảng 7- 8 khách, miễn phí 100% vì họ quá khó khăn. Còn có những khách tới ngày về rồi nhưng không đặt được vé máy bay phải ở thêm 2 ngày nữa, khách sạn cũng miễn phí luôn”, chị Trinh cho biết.

Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng là một trong những địa phương chủ yếu tiếp nhận, cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào TP. Đà Nẵng. Hiện, trên địa bàn quận có 13 cơ sở lưu trú, khách sạn đang có khách lưu trú phải cách ly từ 14 ngày lên 21 ngày.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho hay, để đảm bảo an toàn phòng dịch cho khách, hàng ngày, tại mỗi cơ sở được bố trí tối thiểu 2 bảo vệ trực thường xuyên tại cửa ra vào trong suốt thời gian phục vụ khách cách ly y tế.

“Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động những người mà hiện nay cách ly tự nguyện tiếp tục phải thực hiện thêm thời gian 7 ngày nữa. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi kêu gọi các hiệp hội doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú giảm giá cũng như hỗ trợ thêm cho những thành phần khó khăn để cho họ có điều kiện để tiếp tục cách ly thêm”, ông Huỳnh Văn Hùng nói.

Tính đến ngày 11/5 vừa qua, tại TP. Đà Nẵng còn hơn 700 khách phải cách ly tập trung. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã chủ động liên hệ, làm việc với các hãng hàng không để có chính sách miễn phí hoàn đổi vé, sau đó thông báo nhanh cho các khách sạn biết để thông tin cho khách.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện tại, Trung tâm Hỗ trợ Du khách duy trì đội ngũ nhân viên, cộng tác viên kịp thời hỗ trợ du khách, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các tình huống khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, ngành Du lịch thành phố đã triển khai hiệu quả việc hỗ trợ du khách trong quá trình thực hiện thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên 21 ngày tại các khách sạn: “Trong số các khách sạn đã có quyết định cách ly của thành phố để hỗ trợ về mức giá để dự phòng chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung cho thành phố, hiện nay, Sở đã làm việc với 28 khách sạn với 2.006 phòng và 3.180 giường để phục vụ nhu cầu cách ly tập trung với mức giá giảm từ 20%- 50% cho việc phục vụ cách ly của thành phố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng giảm giá phòng hỗ trợ du khách còn lại ở thành phố
Đà Nẵng giảm giá phòng hỗ trợ du khách còn lại ở thành phố

VOV.VN - Chiều 28/7, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng ra văn bản về việc hỗ trợ du khách, giảm giá phòng tại 6 khách sạn hỗ trợ du khách còn lại ở thành phố.

Đà Nẵng giảm giá phòng hỗ trợ du khách còn lại ở thành phố

Đà Nẵng giảm giá phòng hỗ trợ du khách còn lại ở thành phố

VOV.VN - Chiều 28/7, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng ra văn bản về việc hỗ trợ du khách, giảm giá phòng tại 6 khách sạn hỗ trợ du khách còn lại ở thành phố.

Ấm lòng những suất cơm phục vụ tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng
Ấm lòng những suất cơm phục vụ tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

VOV.VN - Dịch Covid-19 tái bùng phát, cả thành phố Đà Nẵng lại phải “căng mình” chống dịch.

Ấm lòng những suất cơm phục vụ tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

Ấm lòng những suất cơm phục vụ tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

VOV.VN - Dịch Covid-19 tái bùng phát, cả thành phố Đà Nẵng lại phải “căng mình” chống dịch.

Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí
Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí

VOV.VN - Đến ngày 14/5, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã liên hệ được với 28 khách sạn hỗ trợ giảm giá, dự phòng thành lập khu cách ly tập trung của thành phố.

Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí

Đà Nẵng cho phép người cách ly tập trung được ở khách sạn, tự trả phí

VOV.VN - Đến ngày 14/5, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã liên hệ được với 28 khách sạn hỗ trợ giảm giá, dự phòng thành lập khu cách ly tập trung của thành phố.