Campuchia mong muốn học hỏi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận

Đặc biệt là trong việc tổ chức, vận động toàn dân đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động

Sáng nay (23/11), tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc Hội đàm giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tại cuộc Hội đàm, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc, đồng thời cho rằng, sự hợp tác hiệu quả giữa tổ chức Mặt trận hai nước sẽ góp phần quan trọng trong củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Campuchia.

Ông Min Khin, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã cảm ơn những tình cảm quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong cuộc kháng chiến cứu quốc cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước Campuchia. Trong đó, sự giúp đỡ to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp nhân dân Campuchia đoàn kết cùng xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Min Khin cũng mong muốn được học hỏi kinh nghiệm công tác mặt trận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác cán bộ; trong việc tổ chức, vận động toàn dân đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ ngày vì người nghèo”...

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất rằng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác Mặt trận là đoàn kết toàn dân. Theo đó, hai bên sẽ chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ, phát triển mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa 2 tổ chức Mặt trận, cùng động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng thống nhất trong việc tăng cường các cuộc gặp gỡ cấp cao, tiếp tục xây dựng quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên