Cán bộ, chiến sỹ biên phòng An Giang mang mùa Xuân an lành đến với người dân

VOV.VN - Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang vẫn ngày đêm tuần tra, kiểm soát để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch COVID-19. 

Những ngày này, khi mà mọi người dân, mọi gia đình trên cả nước đã và đang sum vầy bên nhau để đón một mùa Xuân mới thì cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, kiểm soát để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Thiếu úy Nguyễn Đức Công, Trưởng Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội biên phòng An Giang quê ở tỉnh Nam Định. Do điều công tác nên hai vợ chồng phải sống xa nhau. Cưới nhau đã 7 năm, mới đây vợ anh mới sinh được cậu con trai. Tuy nhiên, từ khi vợ mang bầu đến khi sinh con, anh Công vẫn chưa được gặp vợ con, nhưng đây cũng là nguồn động viên lớn để anh vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Vợ chồng xa nhau quá mãi mới có con, cũng rất lo lắng, hai vợ chồng đã đi khám nhưng bác sỹ nói không có vấn đề gì. Năm 2019 về quê ăn Tết, khi em đi vào đây được 3 ngày, vợ em đi khám sức khỏe, xét nghiệm máu thì bác sỹ nói vợ em đã có bầu. Bây giờ mẹ bảo chỉ bố đâu là biết chỉ rồi, em gọi điện thoại là con nó chỉ vào trong hình nói là bố đây. Khi em được nhìn con rất là vui, chống dịch có khó khăn em cũng quen và vượt qua hết”- Thiếu úy Nguyễn Đức Công chia sẻ.

Còn đối với Thiếu tá Vũ Đình Thưởng, Phó đội trưởng Đội kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thì lại khác. Mặc dù nhà anh chỉ cách đơn vị vài chục cây số, nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, anh chưa một lần về thăm vợ, con. Thiếu tá Vũ Đình Thưởng cho biết, để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, nhưng vẫn được đón một mùa Xuân, trước Tết Nguyên đán, anh em tại các chốt đã trồng một vài chậu cúc, vạn thọ và các loại hoa khác để trưng trong những ngày Tết; những ngày cận Tết, còn được nhiều tập thể, các nhân đến tặng quà, động viên anh em cán bộ, chiến sỹ tại các chốt.

“Từ ngày chống dịch đến giờ chưa được về nhà, tôi chỉ gọi điện bằng hình ảnh qua Zalo, Facebook; tất các các anh em, dù là Bộ đội Biên phòng hay xã đội, hay anh em công an tăng cường lên rất là đoàn kết, nhiệt tình công tác, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh gia đình cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Mong sang năm mới dịch bệnh COVID-19 sẽ được khống chế để mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường”- Thiếu tá Vũ Đình Thưởng cho biết. 

Theo Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 15 km, trong đó 11 km đường sông và hơn 4 km đường bộ, có những đoạn biên giới hai bên chỉ cách nhau một lối mòn, cặp đường mòn này, người dân trồng xoài, nên rất khó khăn trong việc kiểm soát người qua lại; đây cũng là điều kiện thuận lợi để người nhập cảnh trái phép và các đối tượng buôn lậu có thể qua lại biên giới, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán này.

“Năm nay đặc biệt hơn mọi năm là vừa đón Xuân, vừa phòng chống dịch, do vậy hiện nay trên địa bàn có 35 tổ công tác, quân số trực 100%, 24/24h. Tết chúng tôi cử cán bộ, chiến sỹ xuống với dân, ngoài việc vui Xuân, đón Tết với nhân dân, còn phải nắm tình hình về an ninh, trật tự, chính trị ở địa bàn; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân vui Xuân đón Tết, nhưng không lơ là với việc phòng chống dịch và chấp hành tốt việc không qua lại biên giới, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, cũng như trên địa bàn”- Thượng tá Nguyễn Hoài Linh cho biết. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, làm nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài hơn 6 km. Đây là tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở thông với Campuchia; có cửa khẩu quốc tế là cửa ngõ giao thương hàng hóa với các nước trong khu vực, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị bám sát địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, bảo quản đường biên cột mốc, tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm, người xuất, nhập cảnh trái phép...

Đại úy Hoàng Văn Trường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết, để chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sỹ, từ đầu năm đến nay, Hội phụ nữ các xã trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang, đã tổ chức nấu cơm, phục vụ cán bộ chiến sỹ tại các chốt phòng, dịch COVID-19. Trong những ngày Tết, chị em phụ nữ còn nấu những món ăn mang đậm hượng vị Tết Nam Bộ như: bánh Tét, thịt kho hột vịt...

“Tết năm nay chúng tôi xác định là trực thường xuyên trên biên giới, cũng ăn Tết trên biên giới luôn. Mong muốn của anh em cán bộ, chiến sỹ là dịch bệnh sớm được kiểm soát, để  có thể về sum họp, ăn Tết cùng gia đình, dù là muộn, nhưng cũng là điều cực kỳ quý đối với cán bộ chiến sỹ. Nhân dịp đầu Xuân, năm mới chúc các lực lượng bảo vệ biên giới, cũng như bà con trên địa bàn luôn luôn mạnh khỏe, có một mùa Xuân thật vui vẻ ấm áp, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch”- Đại úy Hoàng Văn Trường cho biết. 

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với 2 tỉnh Kandal và Takeo, Vương quốc Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 của khẩu phụ; với nhiều sông, kênh rạch, đường mòn, lối mở... Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, thời điểm này, sẽ có nhiều người lao động tự do nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết… Để kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, không để tình trạng người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng làm tốt cống tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

UBND tỉnh An Giang đã huy động, tăng cường nhân lực lên các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên truyến biên giới của tỉnh, với tổng số 177 tổ, chốt. Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, những ngày Tết này, tất cả cán bộ, chiến sỹ đều phải bám chốt thực hiện nhiệm vụ, có người đã gần 1 năm nay chưa về nhà nghỉ phép. Có chiến sĩ dù đã hứa hẹn với gia đình, người yêu sắp tới sẽ về làm đám cưới nhưng vì nhiệm vụ đành hoãn lại. Có người gia đình khó khăn, vợ đau con ốm nhưng chưa thể 1 lần về thăm…

“Bộ Chỉ huy kết hợp với các đơn vị, các đồn thường xuyên kiểm tra, bên cạnh đó tìm hiểu tâm tư hoàn cảnh của từng cán bộ, chiến sỹ động viên khen thưởng kịp thời; phối hợp với các tuyến sau ủng hộ cho tuyến trước để động viên cán bộ chiến sỹ an tâm tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh để tạo môi trường an toàn, để bà con vui xuân đón tết an lành”- Đại tá Trần Quốc Khánh cho biết. 

Những ngày đầu Xuân này, cán bộ, chiến sỹ tại các chốt phòng, chống dịch khác trên khắp cả nước nói chung và ở An Giang nói riêng đang phải ngày đêm bám chốt. Họ hy sinh hạnh phúc riêng tư, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép” bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch bệnh, vì sự bình yên của người dân. Với sự nỗ lực đó, dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, đẩy lùi, cuộc sống của người sẽ trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân và dân khu vực biên giới An Giang chung sức phòng, chống dịch Covid-19
Quân và dân khu vực biên giới An Giang chung sức phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới, các tỉnh biên giới khu vực miền Tây Nam bộ đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phòng ngừa người qua lại khu vực biên giới. Đặc biệt trong những ngày giáp Tết.

Quân và dân khu vực biên giới An Giang chung sức phòng, chống dịch Covid-19

Quân và dân khu vực biên giới An Giang chung sức phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới, các tỉnh biên giới khu vực miền Tây Nam bộ đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phòng ngừa người qua lại khu vực biên giới. Đặc biệt trong những ngày giáp Tết.

An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19
An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19

VOV.VN - Để kiểm soát chặt người qua lại biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sáng  nay 7/1, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ “xuất quân”, tăng cường lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19

An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống dịch Covid -19

VOV.VN - Để kiểm soát chặt người qua lại biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sáng  nay 7/1, tại thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ “xuất quân”, tăng cường lực lượng phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung
An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

VOV.VN - Sáng 31/12, thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép qua khu vực gần cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

An Giang xử phạt và đưa 4 người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

VOV.VN - Sáng 31/12, thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép qua khu vực gần cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.