Cần bổ sung gần 6.500 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

VOV.VN - Đến năm 2030, cả nước có gần 11 nghìn viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, trong đó số cần bổ sung là gần 6.500 người.

Bộ GD-ĐT vừa thông tin về Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch hướng đến năm 2030 sẽ phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trong hệ thống giáo dục quốc dân bảo đảm về số lượng, cơ cấu và chất lượng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm cơ hội công bằng trong tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ giáo dục có chất lượng và nhu cầu học tập suốt đời đối với người khuyết tật ở tất cả các địa phương.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, cả nước sẽ có 12 cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập và 94 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, con số này sẽ tăng lên 148 trung tâm vào năm 2050.

"Các cơ sở này bảo đảm đủ diện tích đất xây dựng phòng học, phòng chức năng phù hợp với quy chuẩn/tiêu chuẩn; đáp ứng nhu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất cần thiết về giáo dục đối với người khuyết tật; có thiết bị, học liệu đáp ứng cơ bản nhu cầu giáo dục của người khuyết tật", TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh.

Liên quan đến phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, ông Thái Văn Tài cho biết, đến năm 2030 có gần 11.000 giáo viên, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật, trong đó số lượng cần được bổ sung mới là gần 6.500 người, bao gồm 900 giáo viên và 5.500 viên chức.

Đến năm 2050 khoảng 4.900 giáo viên và 10.900 viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật, trong đó được bổ sung mới 1.600 giáo viên và 4.400 viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

"100% cán bộ quản lý, giáo viên và viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đạt chuẩn trình độ đào tạo về chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm", ông Thái Văn Tài cho biết.

Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong số ít cơ sở đào tạo giáo viên chuyên biệt. Điều này liệu có đáp ứng nhu cầu nhân lực giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật có chất lượng?

Trước câu hỏi băn khoăn này, ông Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT cho biết, đội ngũ nhân lực dành cho hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cấu thành bởi 2 lực lượng: Giáo viên tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt và giáo viên dạy văn hóa được bồi dưỡng thêm và có chứng chỉ về giáo dục hòa nhập. Đây là lực lượng chiếm nhiều hơn.

Ngoài khoa giáo dục đặc biệt của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đào tạo giáo viên, nhân viên hỗ trợ người khuyết tật, cũng có một số trường thực hiện chức năng này. VD: Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội… Một số nơi khác đang rục rịch làm điều đó.

Ông Tạ Ngọc Trí nhìn nhận, Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030 ra đời là tín hiệu tốt để các nhà trường mở rộng phạm vi.

Đây cũng là cơ sở để Bộ GD-ĐT xây dựng chính sách phát triển ngành này. Từ đó, tiếp tục cung cấp cho xã hội đội ngũ giáo viên giáo dục đặc biệt. Trên cơ sở đó, bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện thành công Quy hoạch này trong thời gian tới.

Trong bản quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật dự kiến sẽ xây dựng một trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt cấp quốc gia, đóng vai trò điều phối, nghiên cứu và phát triển mô hình giáo dục cho học sinh khuyết tật. Trung tâm này sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực đào tạo giáo viên và hỗ trợ phương pháp giảng dạy hiện đại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quy định mới về thời gian thực dạy của giáo viên THCS, THPT
Quy định mới về thời gian thực dạy của giáo viên THCS, THPT

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 05 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, trong đó quy định thời gian thực dạy của của giáo viên THCS, THPT.

Quy định mới về thời gian thực dạy của giáo viên THCS, THPT

Quy định mới về thời gian thực dạy của giáo viên THCS, THPT

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 05 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, trong đó quy định thời gian thực dạy của của giáo viên THCS, THPT.

Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng vì vượt thẩm quyền, buộc nhân viên thôi việc
Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng vì vượt thẩm quyền, buộc nhân viên thôi việc

VOV.VN - Ngày 7/3, UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã giao các phòng chức năng xem xét trách nhiệm của ông Hoàng Danh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Dom), do vượt thẩm quyền khi ban hành quyết định buộc thôi việc đối với nhân viên kế toán của trường vào tháng 10/2024.

Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng vì vượt thẩm quyền, buộc nhân viên thôi việc

Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng vì vượt thẩm quyền, buộc nhân viên thôi việc

VOV.VN - Ngày 7/3, UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã giao các phòng chức năng xem xét trách nhiệm của ông Hoàng Danh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Dom), do vượt thẩm quyền khi ban hành quyết định buộc thôi việc đối với nhân viên kế toán của trường vào tháng 10/2024.

Sẽ sắp xếp, thu gọn đầu mối các trường ĐH công lập, mở rộng mạng lưới ĐH tư thục
Sẽ sắp xếp, thu gọn đầu mối các trường ĐH công lập, mở rộng mạng lưới ĐH tư thục

VOV.VN - Chiều nay (7/3), Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sẽ sắp xếp, thu gọn đầu mối các trường ĐH công lập, mở rộng mạng lưới ĐH tư thục

Sẽ sắp xếp, thu gọn đầu mối các trường ĐH công lập, mở rộng mạng lưới ĐH tư thục

VOV.VN - Chiều nay (7/3), Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.