Cận cảnh: “Đồng phục xanh đỏ” trên tuyến phố kiểu mẫu ở Hà Nội

VOV.VN - Việc "đồng phục" biển hiệu với 2 màu xanh đỏ trên phố Lê Trọng Tấn mới mở gây ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi trong dư luận.

Phố Lê Trọng Tấn mở rộng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mới hoàn thành và được thông xe vào ngày 7/5/2016. 

Đây là tuyến đường đẹp, hiện đại, có chiều dài 1511m, điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng, điểm cuối giao với tuyến đường phía đông Sông Lừ, mặt cắt ngang từ 27 đến 30m, chiều rộng mặt đường 15m, gấp 3 so với con đường cũ.

Hạ tầng phố Lê Trọng Tấn được thiết kế đồng bộ với hệ thống thoát nước, biển báo, đèn giao thông, chiếu sáng và cây xanh.

Các biển hiệu ở các nhà hàng bên đường được quy định khoác "đồng phục” với 2 màu xanh - đỏ.


Cổng chào một khu dự án cũng được khoác "đồng phục".
Hệ thống biển hiệu mới khiến cho các hộ kinh doanh có mặt ngoài na ná nhau.

Nhà riêng không kinh doanh cũng được treo biển hiệu.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là một giải pháp tốt, tạo nên sự đồng bộ cho tuyến phố và không gian đô thị, tránh được việc biển hiệu, biển quảng cáo lộn xộn nhếch nhác như trên đường phố Hà Nội hiện nay. UBND quận Thanh Xuân cho biết, dự án triển khai đã lấy ý kiến của các hộ kinh doanh và tổ chức liên quan, và 100% đã đồng ý với phương án biển hiệu đồng bộ.

“Đẹp - Độc - Điệu” là tên cửa hàng thời trang. Nhưng ở tấm biển này rất khó tìm được nét riêng của cửa hàng thời trang cũng như ý tưởng chủ cơ sở muốn đem lại cho khách hàng.

Trường mầm non cũng “đồng phục”, không có dấu ấn trẻ trung, ngộ nghĩnh, tươi vui của trẻ thơ.

Nhiều kiến trúc sư, chuyên gia quảng cáo, chuyên gia thương hiệu phản đối cách làm “đồng phục” này, cho rằng nó cứng nhắc, hạn chế sự sáng tạo, hạn chế sự phát triển kinh doanh và đi ngược lại xu thế chung trên toàn cầu. Chuyên gia cho rằng: Các thương hiệu lớn sẵn sàng từ chối  kinh doanh ở đây chứ nhất quyết không chịu đổi màu.

Có cửa hàng đã tự ý phá bỏ quy định chữ chữ màu trắng để dùng màu theo đúng bộ nhận dạng thương hiệu của mình.

Có những cửa hàng chưa triển khai kinh doanh nhưng biển hiệu đã được làm sẵn, chỉ chờ nội dung. 

Được biết kinh phí lắp đặt biển quảng cáo theo kiểu mới được Thành phố Hà Nội tài trợ, trong đó có một doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ 1,7 tỷ đồng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh phố kiểu mẫu "đồng phục xanh đỏ" ở Hà Nội gây tranh cãi
Hình ảnh phố kiểu mẫu "đồng phục xanh đỏ" ở Hà Nội gây tranh cãi

VOV.VN - Phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) được xem là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội với thiết kế và quy hoạch đồng bộ.

Hình ảnh phố kiểu mẫu "đồng phục xanh đỏ" ở Hà Nội gây tranh cãi

Hình ảnh phố kiểu mẫu "đồng phục xanh đỏ" ở Hà Nội gây tranh cãi

VOV.VN - Phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) được xem là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội với thiết kế và quy hoạch đồng bộ.

Nhân Hà Nội khai trương phố “kiểu mẫu”: Lẽ nào "kiểu mẫu" sống lại?
Nhân Hà Nội khai trương phố “kiểu mẫu”: Lẽ nào "kiểu mẫu" sống lại?

VOV.VN -Thời bao cấp có các “cửa hàng kiểu mẫu” và phong cách “phục vụ kiểu mẫu”. Nó “kiểu mẫu” như thế nào hẳn mọi người đều biết.

Nhân Hà Nội khai trương phố “kiểu mẫu”: Lẽ nào "kiểu mẫu" sống lại?

Nhân Hà Nội khai trương phố “kiểu mẫu”: Lẽ nào "kiểu mẫu" sống lại?

VOV.VN -Thời bao cấp có các “cửa hàng kiểu mẫu” và phong cách “phục vụ kiểu mẫu”. Nó “kiểu mẫu” như thế nào hẳn mọi người đều biết.

Thông xe đường Lê Trọng Tấn
Thông xe đường Lê Trọng Tấn

Công trình được hoàn thành là một trong những tuyến đường đẹp, có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông Thủ đô.  

Thông xe đường Lê Trọng Tấn

Thông xe đường Lê Trọng Tấn

Công trình được hoàn thành là một trong những tuyến đường đẹp, có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông Thủ đô.  

Hình ảnh tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên, đẹp nhất Hà Nội
Hình ảnh tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên, đẹp nhất Hà Nội

VOV.VN - Đây cũng được xem như tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Hà Nội và sẽ được nhân rộng trong thời gian tới.

Hình ảnh tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên, đẹp nhất Hà Nội

Hình ảnh tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên, đẹp nhất Hà Nội

VOV.VN - Đây cũng được xem như tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Hà Nội và sẽ được nhân rộng trong thời gian tới.