Cần giải pháp cấp bách, nhằm lập lại trật tự ATGT trước các cổng trường

VOV.VN - Qua ghi nhận thực tế trên địa bàn quận Ninh Kiều, chỉ trên 1 trục đường chính từ Đại lộ Hòa Bình đến đường 30/4, thì đã có đến 3 trường học gặp tình trạng mất trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, do phụ huynh đến đưa đón con đi học.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ cũng như các địa phương khác đã bước vào năm học mới 2020 – 2021. Điều đáng quan tâm là tình trạng kẹt xe trước cổng trường bắt đầu lập lại; nhiều phụ huynh đưa đón con em, chưa tuân thủ những quy định về giao thông đường bộ, đậu đỗ xe không đúng vị trí gây khó khăn cho những người tham gia giao thông.

Qua ghi nhận thực tế trên địa bàn quận Ninh Kiều, chỉ trên 1 trục đường chính từ Đại lộ Hòa Bình đến đường 30/4, thì đã có đến 3 trường học gặp tình trạng mất trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, do phụ huynh đến đưa đón con đi học.

Tại các điểm trường Tiểu học Lê Quý Đôn, THCS Chu Văn An, THCS Lương Thế Vinh và THPT Bùi Hữu Nghĩa thuộc quận Bình Thủy cứ đến giờ tan tầm là ô tô, mô tô của phụ huynh đến đón con đậu tràn ra cả lòng đường, gây kẹt xe. Thậm chí, còn có cả phụ huynh lái ô tô đến đưa đón con em và đậu thành 2 hàng, không tuân thủ quy định về đậu, đỗ xe, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông trên đường và nguy cơ tai nạn giao thông cao, bởi tầm nhìn bị che khuất.

Em Huỳnh Thanh Thảo – Học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, em được ba đưa đón bằng xe ô tô nhưng để không cho ba phải đậu xe lâu trước cổng trường, mọi việc như ăn sáng em được mẹ chuẩn bị sẵn và ăn tại nhà, tất cả đồ dùng học tập đầy đủ và sẵn sàng, khi đến trước cổng trường, em tranh thủ xuống xe ngay vì xe rất đông. 

Thầy Trương Hoài Phong – Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, chia sẻ, nhà trường nỗ lực hết mình, để phối hợp cùng với các lực lượng chức năng để hỗ trợ nhà trường nhằm giảm ùn tắc trước cổng trường: “Khi xe ô tô phụ huynh tới, không cần xuống xe để đưa bé vào, nhà trường có các cô bảo mẫu để đưa bé vào trong sảnh. Nếu ai cũng đều thực hiện tốt được điều này, thì sẽ giảm được việc ùn tắc. Nhưng ở đây có cái khó là có một số xe đậu lại phụ huynh đi uống cà phê, một số phụ huynh đậu xe lại đưa con vào trong trường. Các lực lượng cảnh sát giao thông của quận,  phường thường xuyên đến để hỗ trợ nhà trường. Tuy nhiên, lượng xe càng ngày càng đông, gần 600 chiếc xe ô tô của phụ huynh. Do đó, khi vào buổi sáng đưa bé vào như vậy, với lượng xe ngay thời gian đó thì bị ách tắc".

Liên quan đến vấn đề ùn tắc giao thông trước cổng trường học, trên địa bàn quận Ninh Kiều, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận cho biết: Địa phương rất chú trọng đến vấn đề đảm bảo an toàn giao, chủ động chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường. Đồng thời, yêu cầu công an, Ban an toàn giao thông có kế hoạch hỗ trợ cho các điểm trường trên địa bàn quận ngay từ những ngày đầu năm học mới. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: “Mỗi năm quận đều giao cho các trường, phòng giáo dục là các trường phải xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường, nhưng cũng rất khó. Thứ hai là quận cũng yêu cầu Ban ATGT các phường, công an các phường và kể cả công an quận hỗ trợ cho các trường trong giai đoạn đầu năm học mới. Thực tế, công an xuống để hướng dẫn các xe không cho dừng đậu đỗ trước cổng trường nhưng cũng rất khó, vì tất cả không theo luồng. Hy vọng là tới giai đoạn từ 20 đến 1 tháng sau khi các bé quen với môi trường thì tình hình sẽ giảm, chỉ đỡ hơn thôi, còn thực tế hiện nay các trường của mình nằm trên các trục đường mà nhất là các trục đường chính nên rất khó".

Không chỉ riêng quận tại Ninh Kiều mà các quận nội ô khác như Bình Thủy, Cái Răng và  Ôn Môn cũng có tình trạng tương tự. Thiết nghĩ, nếu các bậc phụ huynh đến đưa đón con em tại trường chọn vị trí thích hợp, đậu xe ngay ngắn vào hai bên lề để lòng đường thông thoáng cho những xe khác lưu thông sẽ giảm đi phần nào tình trạng bát nháo, mất trật tự trước cổng trường học. Để giải quyết triệt để,  ngành chức năng, cần có giải pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn, và có biện pháp xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhằm lập lại trật tự ATGT trước các cổng trường./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, tắc nghẽn giờ cao điểm sáng 18/8
Giao thông Hà Nội hỗn loạn, tắc nghẽn giờ cao điểm sáng 18/8

VOV.VN - Mưa lớn khiến các tuyến đường lớn nhỏ ở Thủ đô Hà Nội tắc nghẽn nhiều giờ, giao thông hỗn loạn.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, tắc nghẽn giờ cao điểm sáng 18/8

Giao thông Hà Nội hỗn loạn, tắc nghẽn giờ cao điểm sáng 18/8

VOV.VN - Mưa lớn khiến các tuyến đường lớn nhỏ ở Thủ đô Hà Nội tắc nghẽn nhiều giờ, giao thông hỗn loạn.

Bão mạnh ở Nhật Bản làm 30 người bị thương, giao thông tắc nghẽn
Bão mạnh ở Nhật Bản làm 30 người bị thương, giao thông tắc nghẽn

VOV.VN - Vào lúc 8h sáng 9/9 giờ địa phương, cơn bão thứ 15 của Nhật Bản, một trong những cơn bão mạnh nhất đã đổ bộ vào vùng Kanto ở miền đông Nhật Bản.

Bão mạnh ở Nhật Bản làm 30 người bị thương, giao thông tắc nghẽn

Bão mạnh ở Nhật Bản làm 30 người bị thương, giao thông tắc nghẽn

VOV.VN - Vào lúc 8h sáng 9/9 giờ địa phương, cơn bão thứ 15 của Nhật Bản, một trong những cơn bão mạnh nhất đã đổ bộ vào vùng Kanto ở miền đông Nhật Bản.

Xe tải đâm vào thành cầu, gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ
Xe tải đâm vào thành cầu, gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ

VOV.VN -Xe tải đang chạy với tốc độ cao thì mất lái đâm vào thành cầu, sau đó chắn ngang lòng cầu khiến giao thông bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền.

Xe tải đâm vào thành cầu, gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ

Xe tải đâm vào thành cầu, gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ

VOV.VN -Xe tải đang chạy với tốc độ cao thì mất lái đâm vào thành cầu, sau đó chắn ngang lòng cầu khiến giao thông bị tắc nghẽn trong nhiều giờ liền.