Cần tạo lập nguồn vốn cho HSSV vay bền vững
(VOV)-Để có nguồn vốn ổn định, bền vững, giải pháp được đặt ra là tích cực phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
Tạo lập nguồn vốn cho vay theo hướng ổn định và bền vững là nội dung được tập trung thảo luận tại Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình tín dụng đối với Học sinh, sinh viên. Hội nghị do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, được trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên đã được vay vốn, hiện có 1,9 triệu hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn đang vay vốn cho trên 2,3 triệu học sinh, sinh viên đi học. Quy mô số người đang vay tăng gấp 3,67 lần so với năm 2007. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 43.300 tỷ đồng, dư nợ gần 36.000 tỷ đồng.
Mục tiêu giai đoạn 5 năm tiếp theo là tổng nguồn vốn của chương trình khoảng 45.000 tỷ đồng. Để có nguồn vốn ổn định, bền vững, giải pháp được đặt ra là tích cực phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn, đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa tín dụng. Trong đó, các quỹ bảo hiểm xã hội là nguồn vốn nhàn rỗi có thể gửi tiền vào hoặc cho ngân hàng vay lãi để đảm bảo nguồn vốn này.
Ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn ai hết phải thực hiện tốt các quy trình cho vay, thu nợ, thông báo nợ đến hạn theo phân kỳ và nợ đến hạn cuối cùng để thu hồi nợ một cách kịp thời nhằm giảm áp lực trả nợ lớn cho hộ vay khi đến hạn trả nợ. Nếu cứ lấy một lúc thì người ta cũng hoảng nên ngân hàng phải thông báo việc này sớm để cho các hộ chủ động. Khuyến khích các hộ vay trả nợ trước hạn để hưởng chính sách giảm lãi”.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đến nay, số lượng cho vay đã ổn định, tỷ lệ thu hồi nợ tăng đều qua các năm, do đó Ngân hàng Chính sách xã hội cần phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước lên kế hoạch huy động vốn và cơ cấu nguồn vốn đến năm 2015, dự báo số vốn trong năm 2013…
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo cho vay đúng đối tượng, các trường hợp được gia hạn trả nợ do chưa có việc làm, nghiên cứu có thể mở rộng thêm đối tượng cho vay.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:“Năm 2010-2015 đã có lộ trình tăng học phí. Trong đó có đặc điểm các ngành có mức học phí khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đề nghị về mức vay cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà lại để xác định nguyên tắc là phần cho vay có phân biệt theo loại ngành nghề học phí khác nhau chứ không phải vay bình quân nữa. Cố gắng phần cho vay này trả được học phí ở các ngành nghề khác nhau. Thứ hai là trong điều kiện có thể hỗ trợ về chi phí sinh hoạt như tiền ăn, ở ở mức hợp lý”./.