Cận Tết, hàng lậu lộng hành

Vào thời điểm này, các đối tượng buôn lậu với những mánh khóe, thủ đoạn tinh vi bất chấp các quy định của pháp luật.

Càng về cuối năm, thị trường hàng hoá phục vụ Tết càng trở nên sôi động.  Đây cũng là thời điểm hàng lậu, hàng giả được dịp tung ra thị trường nhiều nhất. Thực trạng này đòi hỏi sự nỗ lực cuả các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường và người tiêu dùng cũng cần thận trọng khi mua sắm…

Năm nào cũng vậy, đến thời điểm giáp Tết, các mặt hàng tiêu dùng trong đó có thuốc lá, rượu ngoại, đường, hàng thời trang… được tiêu thụ mạnh nhất. Vào thời điểm này, các đối tượng buôn lậu với những mánh khóe, thủ đoạn tinh vi đã vận chuyển hàng từ biên giới vào nội địa với số lượng lớn, bất chấp các quy định của pháp luật. Hàng loạt các sản phẩm gia dụng như: thuốc lá giá rẻ, rượu nhái các nhãn hiệu nổi tiếng, hàng cấm nhập khẩu, hàng có thuế suất cao, vật liệu nổ, điều hòa nhiệt độ, máy phát điện, hàng điện tử... được chúng gom lại rồi vận chuyển đến các trung tâm tiêu thụ trên cả nước.

Ông Nguyễn Công Chưởng, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, hiện nay, nạn buôn lậu trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng. Mới đây, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng công an bắt giữ một vụ vận chuyển tiền giả với số lượng 100 triệu đồng từ đối tượng người nước ngoài, bắt giữ một số đối tượng liên quan đến nhập lậu pháo qua biên giới và chuyển cho lực lượng công an khởi tố, điều tra, xét xử. Cùng với sự gia tăng của các vụ buôn lậu là một lực lượng lớn cư dân biên giới vận chuyển, mang vác hàng thuê cho các đối tượng buôn lậu. Mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt người mang vác hàng buôn lậu thuê với những thủ đoạn hết sức tinh vi, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Công Chưởng nói: “Hiện nay, thời tiết ở Lạng Sơn rất rét, đặc biệt là mưa dẫn đến lực lượng chốt chặn phải tổ chức sưởi ấm cho anh em cũng như ngăn chặn ở khu vực biên giới; Bổ sung thêm hàng rào dây kẽm, chốt chặn ở nhiều tuyến, nhiều điểm, phân công lực lượng phân tán ra các khu vực đường mòn, bên cạnh đó, lượng hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong dịp Tết tăng, lực lượng Hải quan phải dồn quân từ các bộ phận khác bổ sung cho cửa khẩu, đồng thời bố trí lực lượng trực cả tối để làm thủ tục cho hàng hóa xuất”.

Ông Bùi Đức Quang, Phó đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 12/2010, trong quá trình điều tra, kiểm soát, Đội đã phối hợp với công an các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, cơ quan quản lý thị trường các tỉnh bắt giữ gần 10 kg pháo từ Lạng Sơn về Hà Nội. Mới đây nhất, tại Hải Dương, đội kiểm soát chống buôn lậu phía Bắc và phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tỉnh Hải Dương, chi cục quản lý thị trường Hải Dương bắt giữ 7 xe vi phạm và thu nhiều hàng hóa trị giá trên 10 tỷ đồng. Quá trình phát hiện và điều tra của đoàn công tác gặp nhiều khó khăn do lực lượng buôn lậu có nhiều thủ đoạn rất tinh vi.

Ông Bùi Đức Quang cho biết: “Các đối tượng này bằng các chứng từ hóa đơn mua hàng của cư dân biên giới và hóa đơn tiêu thụ của các hộ kinh doanh cá thể tại nội địa để hợp thức hóa trên đường vận chuyển nhằm qua mặt các cơ quan chức năng”.

Ông Võ Văn Quyền, Cục phó Cục quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết, những ngày cuối năm, tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại ngày càng gia tăng với các vụ việc có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, nhiều lực lượng tham gia với các hình thức thủ đoạn mới, tinh vi hơn.

Để hạn chế tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng nhái trong những ngày giáp Tết, ông Quyền cho rằng, các lực lượng chức năng cần kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành việc không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng trái phép; nâng cao ý thức đấu tranh tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại gia tăng là nguyên nhân chính gây mất cân đối cung cầu, ảnh hưởng trầm trọng đến sản xuất-kinh doanh trong nước. Do vậy, các ngành chức năng cần phải theo dõi sát tình hình và đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần ổn định thị trường, hàng hóa, giá cả, bảo đảm cho đời sống nhân dân ổn định và đón một cái Tết an toàn, lành mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.