Cần Thơ ra quân kiểm tra, nhắc nhở đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng

VOV.VN - Các lực lượng chức năng kiểm tra có sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phường như: công an, quân sự, y tế, tổ dân phố, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ.

Hôm nay 30/4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Những trường hợp nào chống đối, không chấp hành, vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt.

Các lực lượng chức năng kiểm tra có sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phường như: công an, quân sự, y tế, tổ dân phố, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ. Đối với những trường hợp không đeo khẩu trang khi lưu thông sẽ bị yêu cầu dừng lại kiểm tra, nhắc nhở.

Ông Nguyễn Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều cho biết: “Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận đã chỉ đạo 11 phường tổ chức ra quân đồng loạt kiểm tra việc thực hiện yêu cầu 5K theo quy định của Bộ Y tế. Mỗi phường thành lập 2-3 tổ kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang ở các chợ đầu mối, các trung tâm đông người trên địa bàn và các điểm chốt. Qua kiểm tra, đa số người dân đều có ý thức đeo khẩu trang trong quá trình lưu thông, tuy nhiên còn khoảng 4-5% không đeo khẩu trang, do nhiều trường hợp khẩu trang để trong túi, cốp xe, quên đeo, khi lực lượng kiểm tra, nhắc nhở thì mới lấy ra đeo”.

Dịp này, Thanh tra Sở Y tế, lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, cùng phối hợp với lãnh đạo UBND các phường tham gia kiểm tra, giám sát các điểm chốt, chỉ đạo tăng cường nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

 

Ông Phan Khắc Hoàng - Chánh thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Qua kiểm tra các nơi ở thành phố vào sáng cùng ngày, người dân đều có chuẩn bị khẩu trang nhưng có một số trường hợp do nóng, ngộp nên không đeo, đến khi lực lượng chức năng dừng xe nhắc nhở thì đa phần đều nhận lỗi, hợp tác rất tốt. Sở Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo cho các quận, huyện đồng loạt ra quân kiểm tra, đối với các bệnh viện chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế. Việc kiểm tra chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở, nếu người dân chống đối mới bị xử phạt.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sự an toàn và sức khoẻ của người dân, ngành Y tế TP Cần Thơ khuyến cáo mọi người hãy thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt cần đeo khẩu trang khi ra ngoài, tại các địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông, hạn chế các sự kiện tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand điều chuyển những người làm tuyến đầu chống dịch chưa tiêm vaccine Covid-19
New Zealand điều chuyển những người làm tuyến đầu chống dịch chưa tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo quy định của nước này, bắt đầu từ ngày mai, những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ phải điều chuyển sang công việc khác.

New Zealand điều chuyển những người làm tuyến đầu chống dịch chưa tiêm vaccine Covid-19

New Zealand điều chuyển những người làm tuyến đầu chống dịch chưa tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo quy định của nước này, bắt đầu từ ngày mai, những người không tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ phải điều chuyển sang công việc khác.

Chiều 30/4, có thêm 4 ca mắc COVID-19 cộng đồng tại Hà Nam và Hà Nội
Chiều 30/4, có thêm 4 ca mắc COVID-19 cộng đồng tại Hà Nam và Hà Nội

VOV.VN - Tính đến 18h chiều 30/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chiều 30/4, có thêm 4 ca mắc COVID-19 cộng đồng tại Hà Nam và Hà Nội

Chiều 30/4, có thêm 4 ca mắc COVID-19 cộng đồng tại Hà Nam và Hà Nội

VOV.VN - Tính đến 18h chiều 30/4, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”
“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”

VOV.VN - Đây là ý kiến của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) bởi chủng virus trong đợt dịch này tại Việt Nam là loại lây lan nhanh.

“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”

“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”

VOV.VN - Đây là ý kiến của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) bởi chủng virus trong đợt dịch này tại Việt Nam là loại lây lan nhanh.