Cần Thơ thu hồi 172 chứng chỉ tiếng Anh

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ vừa công bố những sai phạm trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ của Trường ĐH Công Đoàn liên kết đào tạo với Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ.  

>> Cần 35 tỷ đồng để mua sách cho học sinh vùng lũ

Trong quá trình đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và các đối tượng khác có thêm chứng chỉ B tiếng Anh nên Đại học Công đoàn đã tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh cho 172 thí sinh, đặt hội đồng kiểm tra tại hai hội trường Nhà văn hóa Lao động (phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều) vào ngày 8/01/2010.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Thành phố Cần Thơ đã phát hiện hàng loạt sai phạm của Trường Đại học Công Đoàn trong việc tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ B tiếng Anh cho 172 thí sinh. Cụ thể như: Trường chỉ đuợc phép ra quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ của trường và Trung tâm ngoại ngữ mới có chức năng thực hiện đào tạo, tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C. Trong khi đó, Đại học Công đoàn lại tự ý lập hội đồng kiểm tra và Hiệu trưởng trường đứng ra cấp chứng chỉ là sai về chứng năng, thẩm quyền đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Bên cạnh đó, khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên về ngoại ngữ ở tại Cần Thơ, Trường Đại học Công Đoàn đã không đăng ký hoạt động với Sở GD-ĐT và khi tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B cũng không xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền.

UBND Thành phố Cần Thơ đề nghị Sở GD-ĐT nhanh chóng thu hồi tất cả chứng chỉ Anh văn trình độ B do Trường Đại học Công đoàn cấp và trả tiền lại cho các thí sinh, đồng thời báo cáo các sai phạm của Trường Đại học Công Đoàn về Bộ GD-ĐT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên