Cảnh báo đỉnh dịch tay chân miệng lần thứ hai

Mặc dù đang có chiều hướng giảm nhưng dự báo đỉnh dịch chân tay miệng thứ hai trong năm vào tháng 10  tới rất nghiêm trọng.  

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh nhất các tỉnh phía Nam thời gian qua. Theo thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đỉnh điểm đầu tháng 6, mỗi ngày trên địa bàn thành phố có tới 100 ca mắc bệnh tay chân miệng, nay giảm còn khoảng 40 ca/ngày.

Tương tự, tỉnh Đồng Nai, địa phương có số ca mắc tay chân miệng nhiều thứ hai ở khu vực phía Nam, hiện số ca mắc bệnh này cũng giảm hơn một nửa.

Bệnh tay chân miệng có chiều hướng giảm nhưng không ổn định. Theo dự báo của các chuyên gia y tế, trong những tháng còn lại của năm nay, đặc biệt là đỉnh dịch thứ hai của năm vào tháng 10 này, bệnh còn diễn biến phức tạp cả về tính chất và quy mô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch lớn nếu như các tỉnh, thành phố không thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt.

Ông Đặng Thế Hệ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ý thức của người dân nói chung và của phụ huynh học sinh đã có cải thiện rõ rệt. Người dân đã biết cách sử dụng Cloramin B hoặc Javen, biết cách khử trùng và biết những triệu chứng của bệnh, triệu chứng trở nặng để đưa con em đi bệnh viện khám.

“Chúng tôi hiện vẫn đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục; đồng thời, thành lập các đoàn đi kiểm tra các trường học gọi là hậu kiểm sau khi bước vào năm học mới”, ông Đặng Thế Hệ cho biết.

Tay chân miệng là bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, nên biện pháp phòng bệnh rất quan trọng. Người dân và các trường học cần nâng cao nhận thức, thực hiện vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cho trẻ qua các cách rửa tay thường xuyên, không cho trẻ ăn chung thìa, bát đĩa.

Tại khu vực phía Bắc, hiện 24/28 tỉnh thành phố đã ghi nhận có bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, trong đó Thanh Hóa là địa phương có số mắc cao nhất, với 896 trường hợp.

Để đối phó với bệnh tay chân miệng có thể diễn tiến phức tạp vào tháng 10 tới đây, Ngành Y tế Thanh Hóa đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp giám sát, kiểm tra, tuyên truyền cho người dân, như phát tờ rơi, tờ bướm, cử cán bộ xuống từng địa phương, từng điểm trường tiểu học, mẫu giáo để phát thuốc, hướng dẫn người dân, giáo viên, phụ huynh, học sinh… cách giữ vệ sinh để phòng ngừa bệnh.

Tuy các trường tiểu học và mầm non đã có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và có đầy đủ thông tin dịch bệnh, nhưng theo thống kê gần đây của Bộ Y tế, có tới 30% số ca mắc tay chân miệng là trẻ đến trường. Vì vậy, việc thay đổi hành vi phòng ngừa dịch bệnh của người dân và tập trung phòng dịch ở trường học và cộng đồng là hết sức cần thiết, nhất là vào tháng 10 tới, khi đỉnh dịch xuất hiện lần thứ 2 trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.