Cảnh giác với bệnh tay chân miệng thể tối cấp

 Bệnh tay chân miệng thể tối cấp được đánh giá là nguy hiểm vì bệnh diễn biến nhanh dễ dẫn đến viêm cơ tim, phù phổi cấp và suy đa tạng.

Diễn biến bệnh tay chân miệng ở miền Bắc có chiều hướng phức tạp khi bệnh nhân đầu tiên tử vong do mắc bệnh thể tối cấp. Đó là một bé gái 3 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Điều đáng nói là bệnh tay chân miệng thể tối cấp lâu nay chỉ xuất hiện chủ yếu tại miền Nam.

Bệnh tay chân miệng thể tối cấp được đánh giá là nguy hiểm vì bệnh diễn biến nhanh dễ dẫn đến viêm cơ tim, phù phổi cấp và suy đa tạng; nhưng lúc đầu lại không có những dấu hiện điển hình như thường thấy nên rất dễ nhầm với bệnh khác. Chẳng hạn như trường hợp bệnh nhi đầu tiên tại Hà Nội tử vong do bệnh tay chân miệng, lúc đầu chỉ thấy sốt nhưng không có nốt ban đỏ hoặc bọng nước; khi bệnh diễn tiến nặng mới có những biểu hiện này. Thể tối cấp của bệnh tay chân miệng đặc biệt nguy hiểm do loại virus độc lực cao là EV 71 gây ra, với dấu hiệu sốt cao liên tục, co giật hoặc giật mình, run người, đi không vững; uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ không giảm hoặc giảm không đáng kể.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo: hiện đang là vụ dịch nên khi thấy trẻ sốt cao liên tục hoặc sốt kèm theo nổi ban đỏ và bọng nước, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi khám tại bệnh viện. Cùng với đó, theo dõi trẻ liên tục trong quá trình chăm sóc để phát hiện kịp thời các dấu hiệu run người, co giật; thông báo ngay cho bác sỹ giúp cho việc chẩn đoán và điều trị được tốt hơn.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Điển cho rằng, với mức độ nguy hiểm của bệnh tay chân miệng thể tối cấp, các cơ sở y tế tuyến dưới cần thận trọng trong quá trình khám, điều trị và kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Ông nói: “Với những bệnh viện tuyến dưới cố gắng kiểm soát các chức năng sống của bệnh nhân như chức năng về tim, mạch, huyết áp và hô hấp, phải hỗ trợ kịp thời như cho thở ô xy sớm, nếu thở ô xy thất bại thì cho đặt nội khí quản và bóp bóng sớm. Khi các tuyến dưới muốn vận chuyển bệnh nhân phải cân nhắc thật an toàn thì mới vận chuyển vì có thể trên đường đi, bệnh nhân không được đảm bảo an toàn”.

Theo Bộ Y tế, đến ngày 15/9, cả nước phát hiện hơn 52.000 bệnh nhân tay chân miệng, trong đó, 109 trường hợp tử vong, chủ yếu là trẻ dưới 3 tuổi (chiếm gần 80%). Đặc biệt, có hơn 40% mẫu xét nghiệm tại các Viện Vệ sinh Dịch tễ và Viện Pasteur dương tính với virus EV71.

Bệnh tay chân miệng đang ở mức báo động

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 1.190 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 2 ca tử vong.  Các địa phương như: thành phố Cà Mau, Thới Bình, U Minh và Trần Văn Thời hiện đang là điểm nóng của tỉnh.

Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh tay chân miệng tăng nhanh, gây nên sự quá tải ở các bệnh viện. Tình trạng 2 - 3 bệnh nhân nằm chung một giường, thậm chí nằm ở ngoài hành lang điều trị kéo dài, do các bệnh viện gặp khó khăn về cơ sở vật chất, giường bệnh, thiết bị y tế và nhân lực phục vụ trực 24/24. Đáng báo động chỉ trong tuần vừa qua, tỉnh có hơn 50 ca bệnh tay chân miệng nhập viện, hàng chục trẻ em có dấu hiệu nghi ngờ tay chân miệng được gia đình đưa đến bác sĩ tư để theo dõi điều trị.

Hiện nay, bệnh tay chân miệng đã tấn công vào các trường mẫu giáo, mầm non và các điểm trông giữ trẻ, có nhiều ca bệnh xuất hiện ở trẻ từ 2-5 tuổi.

Ngày 23/9, bác sĩ Nguyễn Thanh Dân - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết: Chủ trương của ngành y tế Cà Mau là cương quyết đóng cửa các lớp học và trường học mẫu giáo, mầm non có xuất hiện liên tiếp nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Điều quan trọng, khi phát hiện trẻ tại lớp học có dấu hiệu tay chân miệng, thì giáo viên báo ngay cho phụ huynh để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khám bệnh. Nếu trẻ mắc bệnh tay chân miệng thì gia đình phải thực hiện tốt quy trình cách ly tại bệnh viện hoặc gia đình ít nhất 10 ngày để hạn chế lây lan ra diện rộng.

Đóng của trường mầm non Phong Lan do bệnh tay chân miệng

Chiều 22/9, Phòng Giáo dục quận Bình Thủy đã cho đóng cửa trường mầm non Phong Lan, phường An Thới, Quận Bình Thủy trong thời gian 1 tuần để làm vệ sinh, khử trùng trường lớp, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ sau khi phát hiện 8 học sinh của trường mắc bệnh tay chân miệng.

Đây là lần thứ 2 ngành giáo dục quận Bình Thủy ghi nhận bệnh tay chân miệng xảy ra trong trường mầm non.

Trước đó, tại trường mầm non Long Tuyền (phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy) sau lễ khai giảng trường cũng phát hiện 4 cháu học sinh mắc bệnh tay chân miệng. Ông Nguyễn Văn Xuân, Trưởng phòng Giáo dục quận Bình Thủy cho biết, sau khi bệnh tay chân miệng xảy ra ở một số trường mầm non ngành giáo dục đã cho triển khai nhiều biện pháp phòng bệnh như phun thuốc khử trùng, vệ sinh trường lớp, tập huấn cho giáo viên, phát tờ rơi, thực hành khuyến cáo của Bộ Y tế… để dập dịch và hạn chế lây lan.

Theo thống kê của bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, tính đến đầu tháng 9 năm 2011, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị khoảng 7.200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.