Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân trong mùa dịch

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách; tuyên truyền Luật cảnh sát biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) cho bà con ngư dân tại quận Đồ Sơn và huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng 50 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng); tặng cờ Tổ quốc, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế... đến ngư dân đang đánh bắt cá và neo đậu tàu thuyền tại khu vực Cảng cá bến Xăm (phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn).

Ông Đinh Đình Nhân, gia đình chính sách ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết: “Tôi là người lính trở về đời thường; các con đều bị chất độc da cam, sức khỏe yếu. Sự quan tâm của các cấp, các ngành và Cảnh sát biển đã động viên gia đình tôi cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.

“Nhận được quà của lực lượng CSB, tôi rất vui. Khi đánh bắt xa bờ, treo lá cờ Tổ quốc lên, tự hào vì mình là người Việt Nam và cũng ý thức đánh bắt có trách nhiệm hơn”, bà Trần Thị Liễu, ngư dân ở huyện Kim Thành, Hải Dương nói.

Trước đó, Trạm 1 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức đợt tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (gọi tắt là IUU) cho bà con ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Hàng trăm tàu thuyền, không chỉ của bà con ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc như: Hải Phòng, Quảng Ninh.... mà ngư dân nhiều địa phương khu vực miền Trung như: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên… đang  neo đậu tàu thuyền tại âu cảng Bạch Long Vỹ đã được phổ biến các quy định pháp luật khi khai thác trên biển và phòng chống dịch COVID-19.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, thời gian qua, BTL Vùng CSB1 đã triển khai chương trình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc đem lại hiệu quả thiết thực, được ngư dân và chính quyền địa phương đón nhận. 

“Chương trình có mục đích ý nghĩa rất lớn, là biện pháp để chúng tôi tuyên truyền phổ biến Luật CSB cho ngư dân, đặc biệt là ngư dân làm ăn trên biển biết, hiểu và thực hiện tốt pháp luật của Việt Nam cũng như quy định quốc tế trong việc đánh bắt thủy hải sản trên biển; qua đó góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền trên biển. Tham gia chương trình này, chúng tôi kết hợp các hoạt động khác, như: thăm, tặng quà, cùng với các địa phương tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm bớt khó khăn của bà con ngư dân, nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đại dịch COVID-19 hết sức phức tạp”, Thượng tá Nguyễn Văn Hiển nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc
Kết thúc tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Hoạt động tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Kết thúc tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc

Kết thúc tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc

VOV.VN - Hoạt động tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Thuyền trưởng tàu BT-99998 TS khai nhận đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Thuyền trưởng tàu BT-99998 TS khai nhận đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

VOV.VN - Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kịp thời cấp cứu thuyền viên gặp nạn khi đang di chuyển trên biển Quảng Bình thì bị ảnh hưởng bởi bão số 6.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

VOV.VN - Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kịp thời cấp cứu thuyền viên gặp nạn khi đang di chuyển trên biển Quảng Bình thì bị ảnh hưởng bởi bão số 6.