Cao điểm tuyên truyền, xử lý xe tải, xe khách vi phạm tốc độ

(VOV) - Công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm về tốc độ của xe tải nặng, xe khách sẽ được tiến hành từ 1/7 – 30/9/2013.

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGT) tổ chức họp báo công bố Chiến dịch tuyên truyền, cao điểm xử lý vi phạm tốc độ và phát động giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ nhất năm 2013.

Mục tiêu của chiến dịch tuyên truyền, cao điểm xử lý vi phạm tốc độ lần này nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; giảm tai nạn giao thông đường bộ có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ, nhất là các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng UBATGT quốc gia, kế hoạch thực hiện chiến dịch này sẽ là việc UBATGT quốc gia sẽ phối hợp với các Bộ: Giao thông Vận tải, Công an, Thông tin và truyền thông, Ban ATGT các tỉnh, thành tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9/2013.

Chiến dịch sẽ tập trung vào 3 hoạt động chính: Tuyên truyền, hướng dẫn giao thông và kiểm soát tốc độ. Công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện tại các cơ quan, tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp vận tải với các nội dung như: Hướng dẫn các quy định về tốc độ chạy xe trên đường bộ, các quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng tránh… trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cụm cổ động, pano, áp phích, banroll, tờ rơi; mở diễn đàn trên trang điện tử và điện thoại của đường dây nóng của UBATGT quốc gia kết hợp với các việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm…

Song song với việc tổ chức tuyên truyền, công tác tổ chức giao thông cũng được thực hiện bằng việc khảo sát, rà soát bổ sung điều chỉnh hợp lý, đầy đủ hệ thống báo hiệu về tốc độ trên đường bộ; nghiên cứu lắp đặt thí điểm biển báo hạn chế tốc độ điện tử; nghiên cứu thí điểm ứng dụng thông tin cảnh báo hạn chế tốc độ qua khu đông dân cưm hiển hạn chế tốc độ và hướng dẫn chỉ đường cho lái xe qua điện thoại di động.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện chiến dịch, Ban ATGT các tỉnh, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ đối với các phương tiện, nhất là đối với xe tải nặng, xe khách trên tất cả các tuyến quốc lộ, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm như QL1, 5, 51, 18, 14 bằng các kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống giám sát hành trình…

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBATGT Quốc gia cho biết, chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ còn là giải pháp cụ thể để triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động vận tải đường bộ.

Cũng trong lễ phát động chiến dịch ngày hôm nay, UBATGT Quốc gia đã chính thức phát động Giải thưởng “Vô lăng vàng” dành cho các lái xe, các doanh nghiệp vận tải. Tiêu chí bình được đánh giá qua trích suất bộ giám sát hành trình, qua thông tin của cơ quan quản lý nhà nước và sự phản ảnh của người dân.

Sẽ có 30 giải thưởng của cuộc thi bao gồm 30 giải “Vô lăng vàng” cho các lái xe, mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng và 30 giải “Vô lăng vàng” cho các doanh nghiệp, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Thời gian đánh giá, bình chọn và nhận hồ sơ đề nghị trao giải được tiến hành từ nay đến trước ngày 15/11/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không làm chủ tốc độ xế hộp lao vào dải phân cách
Không làm chủ tốc độ xế hộp lao vào dải phân cách

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45’ ngày 27/10 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Ninh Phong, TP Ninh Bình.

Không làm chủ tốc độ xế hộp lao vào dải phân cách

Không làm chủ tốc độ xế hộp lao vào dải phân cách

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45’ ngày 27/10 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Ninh Phong, TP Ninh Bình.

Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực
Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực

(VOV) -Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn nằm lật ngửa, phần đầu bị hư hỏng nặng; chiếc xe còn lại bị bẹp phần cửa.

Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực

Chạy tốc độ cao, ôtô 7 chỗ lao xuống vực

(VOV) -Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn nằm lật ngửa, phần đầu bị hư hỏng nặng; chiếc xe còn lại bị bẹp phần cửa.

Mở đợt cao điểm phạt xe vi phạm tốc độ toàn quốc
Mở đợt cao điểm phạt xe vi phạm tốc độ toàn quốc

Thời gian tiến hành từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9/2013.

Mở đợt cao điểm phạt xe vi phạm tốc độ toàn quốc

Mở đợt cao điểm phạt xe vi phạm tốc độ toàn quốc

Thời gian tiến hành từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9/2013.

Đề xuất hạn chế tốc độ xe khách vào ban đêm
Đề xuất hạn chế tốc độ xe khách vào ban đêm

Hiệp hội đề xuất đối với xe vận tải hành khách trên 16 chỗ ngồi, khi lưu hành trên Quốc lộ, tỉnh lộ, trừ đường cao tốc từ 21h ngày hôm nay đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, hạn chế tốc độ tối đa từ 50 - 60km/h.

Đề xuất hạn chế tốc độ xe khách vào ban đêm

Đề xuất hạn chế tốc độ xe khách vào ban đêm

Hiệp hội đề xuất đối với xe vận tải hành khách trên 16 chỗ ngồi, khi lưu hành trên Quốc lộ, tỉnh lộ, trừ đường cao tốc từ 21h ngày hôm nay đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, hạn chế tốc độ tối đa từ 50 - 60km/h.