Cập nhật: Hoàn lưu sau bão số 3 khiến 325 người chết và mất tích

VOV.VN - Tính đến hết ngày 11/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu sau bão đã làm 325 người chết, mất tích; 807 người bị thương. Trong đó có 197 người chết, 128 người mất tích. Thiệt hại nặng nề về người là tỉnh Lào Cai với 82 người chết, 95 người mất tích; tiếp đến là Cao Bằng với 34 người chết, 18 người mất tích...

12:08
12:04

Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân

Công tác tìm kiếm, cứu nạn sáng nay tại Làng Nủ tạm dừng. Các lực lượng tạm rút quân, nghỉ trưa.

12:03

Số liệu thực đo mực nước trên các sông vào thời điểm 11h ngày 12/9

11:58

Vẽ lại sơ đồ hiện trường Làng Nủ, trang bị thêm ống nhòm, kẻng cảnh báo

Lực lượng kiểm lâm Lào Cai đang phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ, xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình, kiểm đếm những người còn sống sót, người đã tử vong hoặc còn đang mất tích.

Sáng 12/9, lính thông tin cũng được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

11:58

Tìm thấy 42 thi thể nạn nhân mất tích

Thông tin trên VTC News cho biết, theo cập nhật mới nhất, lực lượng chức năng đã tìm thấy 42 thi thể và còn 53 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

11:47

Nhiều nơi ở Nam Định ngập sâu 

Lũ thượng nguồn đổ về hạ lưu khiến hai xã Yên Khang và Yên Bằng (Ý Yên, Nam Định) chịu cảnh nước dâng cao nhấn chìm nhiều nhà dân, có nơi ngập gần đến tầng hai. Vùng ngoài đê phía tả sông Đáy chạy qua hai xã có khoảng 300 hộ dân đang bị cô lập, hàng chục ao cá ngập tràn. Hệ thống đê bối tả sông Đáy bao quanh các xã Yên Trị, Yên Khang, Yên Bằng, Yên Quang… đang có hiện tượng bị nước thẩm thấu vào trong thân đê, nguy cơ sạt lở rất cao.

11:12

Hà Nội rút lệnh báo động 2 trên sông Hồng

Theo thông tin mới nhất, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh rút báo động 2 trên sông Hồng vào hồi 7h ngày 12/9 tại địa phận thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương trên thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh rút báo động 2.

11:11

Đã tiếp cận được bản Cha Nga (Nghệ An) bị chia cắt do sạt lở

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 dẫn lời đại diện huyện Kỳ Sơn cho biết, do ảnh hưởng bão số 3, trên địa bàn xảy ra nhiều điểm sạt lở, đặc biệt là đường vào bản biên giới Cha Nga, xã Mỹ Lý.

Tình trạng sạt lở khiến các tuyến đường vào bản Cha Nga bị tê liệt, nước trên sông dâng cao, việc lưu thông bằng các phương tiện không thể thực hiện được.

Để tiếp cận với bản Cha Nga chỉ còn cách duy nhất là đi bộ xuyên rừng, tuy nhiên khoảng cách từ trung tâm xã vào bản xa, thời tiết xấu nên việc đi bộ cũng không đơn giản. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, với sự cố gắng, nỗ lực, cán bộ xã Mỹ Lý đã hành quân và tiếp cận được bản Cha Nga để động viên, chia sẻ với người dân bị chia cắt.

10:54

325 người chết, mất tích do mưa lũ

Theo Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết ngày 11/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu sau bão đã làm 325 người chết, mất tích; 807 người bị thương. Trong đó có 197 người chết, 128 người mất tích.

Thiệt hại nặng nề về người là tỉnh Lào Cai với 82 người chết, 95 người mất tích; tiếp đến là Cao Bằng với 34 người chết, 18 người mất tích; Yên Bái: 42 người chết, 2 người mất tích; Quảng Ninh: 15 người chết; Phú Thọ: 10 người chết; Hòa Bình: 7 người chết…

Mưa lũ cùng làm 130.268 nhà bị hư hỏng; 57.857 nhà bị ngập. Về nông nghiệp đã có hơn 195.000 ha lúa và 35.010 ha hoa màu, 22.237 ha cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại; khoảng 1.800 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 2.502 con gia súc, hơn 1,5 triệu con gia cầm bị chết…

 

10:48

Hòa Bình: Sạt lở đất lúc nửa đêm khiến 2 vợ chồng tử vong

Sáng 12/9, Thông tin từ UBND huyện Kim Bôi ( Hòa Bình), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất vào một căn nhà khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào hồi 2h15 cùng ngày, tại nhà ông Bùi Văn Chớn (SN1963, xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi). Sạt lở đã khiến 3 người bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Đến khoảng 3h15, lực lượng cứu hộ đã cứu được cháu D.N.T.Đ (SN 2018, con 2 nạn nhân) trong tình trạng còn tỉnh táo và đã được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ. Đến 4h45, 2 nạn nhân còn lại được tìm thấy nhưng đã tử vong.

10:38

Cảnh báo lũ khẩn cấp sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long và sông Thái Bình

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long và sông Thái Bình cùng với sông Thao, sông Lô và sông Hồng.

Hiện trạng diễn biến lũ đã qua:

-    Lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh) đang dao động ở mức đỉnh lũ 7,63m, trên báo động (BĐ3) 1,33m, dưới mức nước lũ lịch sử năm 1971 (7,84m) 0,21m.

-   Lũ trên sông Thương (tỉnh Bắc Giang) đang dao động ở mức đỉnh lũ 7,23m, trên báo động (BĐ3) 0,93m, dưới mức nước lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,30m.

-   Lũ trên sông Thái Bình (Thành phố Hải Dương) đang lên chậm.

-   Lũ trên sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) đang lên chậm.

-   Lũ trên sông Hồng (Thành phố Hà Nội) đang biến đổi chậm.

-   Lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống.

-   Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang đang xuống.

-   Lũ trên sông Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đang biến đổi chậm.

Mực nước lúc 07h/12/9, trên các sông như sau:

-   Trên sông Thao tại Yên Bái 31,33m, trên BĐ2 0,33m;

-   Trên sông Cầu tại Đáp Cầu 7,61m, trên BĐ3 1,31m;

-   Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,23m, trên BĐ3 0,93m;

-   Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,33m, trên BĐ3 0,03m;

-   Trên sông Lô tại Tuyên Quang 26,91m, trên BĐ3 0,91m; tại Vụ Quang 20,45m, dưới BĐ3 0,05m.

-   Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,65m, trên BĐ3 0,65m;

-   Trên sông Thái Bình tại Phả Lại 6,18m, trên BĐ3 0,18m;

-   Trên sông Hồng tại Hà Nội 11,20m, dưới BĐ3 0,30m.

10:18

Hà Nội cấm xe ô tô từ 1 tấn trở lên đi trên đê sông Hồng, sông Tích

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hồng, sông Tích lên cao, có nguy cơ gây mất an toàn về đê điều toàn hệ thống, trong đó có đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ. Điều này khiến hệ thống đê điều tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do đã nhiều năm không phải chống chịu với lũ lớn.

Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Thông báo về việc cấm phương tiện có tải trọng trên 1 tấn đi lên các tuyến đê sông Hồng, sông Tích (trừ các phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai). UBND huyện giao lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra giao thông vận tải, UBND các xã có các tuyến đê sông Hồng, sông Tích đi qua, chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng các phương tiện và người tham gia giao thông theo lộ trình để tránh các tuyến đê nêu trên. Được biết, UBND huyện đã chỉ đạo các xã có đê xây dựng các phương án, sẵn sàng chủ động mọi tình huống khi nước sông dâng cao.

Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai các đội hình tổ chức ứng trực 24/24 giờ tại các điếm canh đê và tại trụ sở UBND xã; sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ".

 

10:00

Lũ sông Cầu vượt báo động 3

PV Tiến Dũng/VOV.VN dẫn báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Bắc Ninh cho biết, lũ trên sông Cầu đạt mức 7,6 m vào hồi 6h ngày 12/9, cao hơn báo động số 3 khoảng 1,3 m. Trước diễn biễn lũ trên sông Cầu đang lên, cùng với chỉ đạo công tác hộ đê, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP. Bắc Ninh quyết liệt, chủ động, khẩn trương thông báo đến người dân di chuyển người, tài sản tại trong vùng đê bối đến nơi an toàn.

Trước 23 giờ đêm 11/9, 450 hộ dân khu phố Đẩu Hàn, phường Hoà Long (TP Bắc Ninh) đã được di chuyển đến các nhà văn hoá, gia đình người thân và các vị trí an toàn.

09:52

Các tuyến đường còn ngập ở Hà Nội tính đến sáng nay

Theo PV VOV Giao thông, tính đến sáng nay nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn còn ngập, nhiều tuyến ngập sâu chưa có biểu hiện rút:

Đường Đàm Quang Trung, đoạn Aeon còn ngập trên 20cm, còn 2 làn bên trái để di chuyển

Ngã ba Xa La nước ngập khoảng 20cm

Đường TL 425 từ Km 0+00+400 hiện tại nước đã vỡ bờ đắp từ đêm qua, nước chảy xiết, sâu 50 - 60cm. Hiện tại đang cấm tất cả các loại xe.

QL1 cũ, đoạn km 5 nước ngập không đi được, khuyến cáo các xe ô tô gầm thấp không di chuyển vào.

Đường tình 427, đoạn từ km 15+600 => km16+100 và km 17+100 >> KM 17 + 400 hiện nước vẫn ngập sâu, không có hiện tượng rút. 

QL6 tại km 33+800 qua thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ ngập sâu 20 - 30cm dài 200m. Hiện tại xe ô tô vẫn di chuyển được.

QL3 cũ, đoạn qua Phố Nỉ (Sóc Sơn - Hà Nội) đang ngập khoảng 50cm, khuyến cáo xe 4 chỗ và xe máy đổi lộ trình

Đường Võ Chí Công, đoạn đối diện Lotte hiện vẫn đang ngập, các phương tiện sẽ đi vào 2 làn sát giữa, xe gầm cao vẫn đi được ở làn 3, cấm các phương tiện không đi vào làn sát phải.

Đường Nguyễn Xuân Linh, đoạn gần trường mầm non Hoa Sen có 1 hố sâu ngập nước rộng khoảng 90 cm, sâu khoảng hơn 30cm

Đường Vũ Xuân Thiều đang bị ngập sâu và cấm đường

QL32 đoạn Phú Thịnh ( Sơn Tây) nước vẫn ngập sâu khoảng 30cm

QL3 ngập từ km31+500 >> KM31+600 sâu khoảng 50cm.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ hiện tại đường vẫn bị ngập úng. Khuyến cáo các xe từ 7 chỗ trở xuống không di chuyển vào.

Khu vực K Tân Triều đường cầu Bươu đường còn ngập, các phương tiện di chuyển được.

Cầu 72 trên tuyến TL 423 giáp danh giữa huyện Hoài Đức và Quốc Oai vẫn ngập sâu khoảng 1,3m.

Đường 19/5 đoạn qua hồ Văn Quán vẫn ngập 20-30cm, các phương tiện lưu thông được nhưng khó khăn.

Tỉnh lộ 421B qua xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai nước vẫn ngập sâu.

QL6 từ KM33+600 đến KM33+800 thị trấn Xuân Mai nước ngập sâu từ 40-50cm.

Đường tỉnh lộ 296 đi cầu Vát, Bắc Giang nước tràn qua đường, chảy xiết, điểm sâu nhất khoảng 50cm. Hiện tại lực lượng chức năng đã cấm 2 chiều.

TL35 đoạn km 0 +300 >> km0+500 hiện nước ngập sâu khoảng 80cm, các phương tiện di chuyển hạn chế theo cả 2 hướng

TL428, đoạn km 15+400 đến km16+100 nước ngập sâu khoảng 30cm - 1m, hiện tại lực lượng chức năng đã cấm tất cả các phương tiện theo cả 2 hướng

Đường Nguyễn Khuyến đoạn cuối tuyến giao với Bạch Thái Bưởi, Yên Phúc, Nguyễn Sơn toàn bộ các tuyến ngập sâu 40cm.

Đoạn đường Tân Triều mới vẫn ngập sâu 50cm.

Tỉnh lộ 419, đoạn KM 71 >> 71 + 500 Hương Sơn - Mỹ Đức, nước ngập sâu khoảng 60cm. các phương tiện chú ý.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn từ đầu cao tốc đến trạm thu phí là phải quay đầu do nước ngập sâu (xe từ 7 chỗ trở xuống không di chuyển được)

09:51

Nước tràn đê sông Rịa ở Nho Quan Ninh Bình
Phóng viên Phi Long/VOV.VN đưa tin, người dân cho biết, ở Ninh Bình có mưa cả đêm qua đến sáng nay. Hiện lũ trên sông Hoàng Long vẫn cao trên báo động ba khoảng 50cm. Nước cũng đã tràn đê sông Rịa vào trong đồng, người dân xã Lai Sơn, Nho Quan Ninh Bình đang huy động các nguồn lực chống chọi vơi mưa lũ.
Được biết, sáng nay (12/9) các lực lượng chức năng đang huy động hàng nghìn bao tải cát để đắp con trạch chắn nước tràn qua đê.
Trong 12 giờ qua, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu sau một ngày biến đổi chậm, đã tiếp tục dâng lên; sông Đáy tại Ninh Bình trong 12 giờ qua biến đổi chậm nhưng vẫn vượt đỉnh lũ năm 2017. Dự báo, nước trên các sông tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, mực nước trên sông Đáy dự báo sẽ lên mức 4,10-4,30 m trong 12-24 giờ tới.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình: Lúc 7h ngày 12/9/2024, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,64 m (trên báo động 3: 0,64 m), tại Gián Khẩu 4,23 m (trên báo động 3: 0,53 m);  Tại sông Đáy tại Ninh Bình, mực nước đo được là 4,0 m (trên báo động 3: 0,50 m), trên mức đỉnh lũ năm 2017: 0,06 m. 

Dự báo trong 12-24h giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu tiếp tục lên; tại Bến Đế khả năng lên mức 5,00-5,20 m (trên báo động 3 từ 1,00 đến 1,20 m); tại Gián Khẩu lên mức 4,30-4,50 m (trên báo động 3 từ: 0,60-0,80 m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình tiếp tục lên mức 4,15-4,35 m (trên báo động 3 từ: 0,65-0,85 m).

09:43

Huy động trạm bơm tiêu nước chống ngập cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đến 7h sáng ngày 12/9, điểm ngập úng tại Km191+190 đến Km191+400 phải tuyến và trái tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường gom dân sinh vẫn phải hạn chế giao thông, lực lượng chức năng vẫn phải tổ chức phân luồng.

Nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài, Khu QLĐB I yêu cầu Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa, tiếp tục làm việc với Xí nghiệp quản lý, vận hành Trạm bơm Hồng Vân tăng công suất bơm tiêu thoát nước.

Kiểm tra, rà soát cắm đầy đủ biển cảnh báo, tiêu vè theo dõi mức nước, biển phân luồng; cử người ứng trực điều hành đảm bảo giao thông; bố trí phương tiện cứu hộ sẵn sàng ứng cứu phương tiện gặp sự cố do bị ngập nước.

Đồng thời phối hợp với Đội CSGT số 3, Cục CSGT, chính quyền địa phương trong công tác phân luồng, giải quyết sự cố.Văn phòng QLĐB I.6 cử lực lượng phối hợp với các đơn vị và kiên quyết không cho phương tiện lưu thông qua đoạn ngập nước nếu không bảo đảm an toàn. theo dõi thường xuyên tình trạng ngập úng, báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến ATGT, an toàn công trình.

09:18

Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ

Liên quan đến vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, kết thúc ngày 11/9, các lực lượng đã tìm thấy thêm 9 thi thể, nâng tổng số người chết lên 34 người, còn lại 61 người vẫn đang mất tích.

Hôm nay (12/9), công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được các lực lượng tập trung triển khai trên tinh thần cao nhất.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc) và công an, quân sự, lực lượng “4 tại chỗ” địa phương tiếp tục chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, bảo đảm tìm đến đâu gọn đến đó, vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Trung tá Phạm Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 quân khu 2 cho biết: “Chúng tôi cơ động lên đây 300 đồng chí. Chúng tôi đã lên sơ đồ, giao nhiệm vụ cụ thể tại từng khu vực và tổ chức rà soát chặt chẽ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là nhân dân khu vực này để tìm kiếm các nạn nhân”.

08:59

Hơn 200 người gùi hàng vượt núi tiếp tế cho người dân Tân Phượng (Yên Bái)

Xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ những ngày qua với 2 người chết, 1 người bị thương do sạt lở đất.

Riêng thôn Khe Bín gần như bị san phẳng bởi sạt lở và lũ quét; hơn 140 hộ dân với trên 1.300 nhân khẩu phải di dời đến trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, hoặc nhà người thân để ở nhờ. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông, khiến nhiều thôn bị chia cắt và xã cô lập với huyện.

Với phương châm “4 tại chỗ”, ngay khi mưa giảm, thời tiết bớt nguy hiểm, xã đã huy động gần 200 người ở các thôn Bó Mi, Làng Cọ, Khe Pháo… đi bộ vượt núi, vượt rừng, gùi các nhu yếu phẩm thiết yếu vào ứng cứu những người đang bị cô lập. Số hàng này do các xã lân cận và các đoàn từ thiện mang đến, nhưng không lên được xã, vì sạt lở vùi lấp giao thông. 

07:55

Quảng Ninh di dời dân khẩn cấp ngay trong đêm vì sụt lún

Phóng viên Vũ Miền/VOV-Đông Bắc cho biết, ngay trong đêm 11/9, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã di dời khẩn cấp 136 hộ dân ra khỏi khu vực sụt lún do ảnh hưởng của bão số 3.

Khu vực sụt lún được người dân phát hiện thuộc khu vực Ngã Hai (tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Theo UBND thành phố Cẩm Phả, hiện trạng vết nứt có chiều rộng khoảng 25 đến 40 cm; dài khoảng 355m. Độ chênh cốt phía Đông khoảng 0,3m. Phía Tây khoảng 2m. Nguy cơ sạt trượt xuống đường Quốc lộ 18 là rất cao. Phạm vi ảnh hưởng của khối trượt khoảng 14ha và khả năng ảnh hưởng 250m từ vị trí sạt trượt xuống phía quốc lộ 18, đặc biệt là khi Quảng Ninh có mưa liên tục sau khi bão số 3 đi qua.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, kịp thời phòng tránh tình trạng sạt lở, UBND phường Quang Hanh đã di dời khẩn cấp 136 hộ dân thuộc tổ 3,4,7 khu 5; tổ 2 12 khu 6, tổ 1 khu 7A đến Chung cư than Khe Sim, Nhà văn hóa khu 7A, Nhà văn khu 6.

06:48

 3.800 hộ dân Trấn Yên (Yên Bái) bị cô lập trong nước lũ

Trong 2 ngày qua, một số tuyến đê ở huyện Trấn Yên đã bị tràn và vỡ. Cụ thể, các đê vỡ gồm: đê Cát Vân, đê ông Lộc, đê ông Thành ở thị trấn Cổ Phúc; đê Liên Hiệp (xã Minh Quân); đê Hồng Thái (xã Nga Quán); đê Phú Thọ (xã Việt Thành). Còn đê bị tràn là đê Cầu Đất ở thị trấn Cổ Phúc và đê Lan Đình ở xã Việt Thành.

10 xã ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang bị ngập nặng, có nơi ngập sâu đến 3m nên bị cô lập hoàn toàn bao gồm: Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Cổ Phúc, Hòa Cuông, Minh Quán, Nga Quán, Minh Quân, Y Can, Quy Mông, với hơn 3.800 nhà bị ngập sâu trong nước.

Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tiếp tục di dời người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức cứu trợ, cung cấp lương thực, thực phẩm đến người dân vùng lũ, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai.

06:45

Cầu phao Ninh Cường tại Nam Định bị đứt

Đại diện Ban quản lý bến cầu phao Ninh Cường nối 2 huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh (tỉnh Nam Định) cho biết, cầu phao Ninh Cường vừa bị đứt do nước lũ trên sông Ninh Cơ dâng cao.

Trước đó, vào sáng 10/9, cầu phao Ninh Cường đã dừng hoạt động do nước lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh không đảm bảo an toàn vận hành.

Sông Ninh Cơ là một trong những sông lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định, Đài khí tượng thủy văn tỉnh vừa thông tin về tin lũ khẩn cấp, tính đến 14h30 ngày 11/9, sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương là 3,7m (trên mức báo động 3 là 1,1m), mực nước tại trạm Trực Phương đã đạt đỉnh vào lúc 13h30 là 3,71m (trên mức báo động 3 là 1,11m).

06:44

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và sông Thái Bình; tin lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Lục Nam và sông Hồng.

Hiện trạng diễn biến lũ đã qua 

- Lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh), sông Thương (tỉnh Bắc Giang), sông Thái Bình (Thành phố Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội) đang lên.
- Lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống. 
- Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang đang xuống. 
- Lũ trên sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) đang biến đổi chậm. 
- Lũ trên sông Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đang biến đổi chậm. 

Mực nước lúc 1h ngày 12/9, trên các sông như sau: 

- Trên sông Thao tại Yên Bái 31,79m, dưới BĐ3 0,21m; tại Phú Thọ 17,42m, dưới BĐ1 0,08m; 
- Trên sông Cầu tại Đáp Cầu 7,62m, trên BĐ3 1,32m; 
- Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,23m, trên BĐ3 0,93m; 
- Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,28m, dưới BĐ3 0,02m; 
- Trên sông Lô tại Tuyên Quang 26,14m, trên BĐ3 0,14m; tại Vụ Quang 20,94m, trên BĐ3 0,44m. 
- Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,50m, trên mức BĐ3 0,5m; 
- Trên sông Thái Bình tại Phả Lại 6,16m, trên BĐ3 0,16m; 
- Trên sông Hồng tại Hà Nội 11,26m, dưới BĐ3 0,24m. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 xã của Trấn Yên (Yên Bái) với 3.800 hộ dân bị cô lập trong nước lũ
10 xã của Trấn Yên (Yên Bái) với 3.800 hộ dân bị cô lập trong nước lũ

VOV.VN - Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử này. Đến nay, 10 xã của huyện với hơn 3.800 nhà dân đang ngập sâu trong nước và bị cô lập; toàn bộ các cánh đồng lúa và rau màu ngập trắng trong nước sông Hồng.

10 xã của Trấn Yên (Yên Bái) với 3.800 hộ dân bị cô lập trong nước lũ

10 xã của Trấn Yên (Yên Bái) với 3.800 hộ dân bị cô lập trong nước lũ

VOV.VN - Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử này. Đến nay, 10 xã của huyện với hơn 3.800 nhà dân đang ngập sâu trong nước và bị cô lập; toàn bộ các cánh đồng lúa và rau màu ngập trắng trong nước sông Hồng.

Tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và sông Thái Bình
Tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và sông Thái Bình

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và sông Thái Bình; tin lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Lục Nam và sông Hồng.

Tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và sông Thái Bình

Tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và sông Thái Bình

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông báo tin lũ khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và sông Thái Bình; tin lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Lục Nam và sông Hồng.

Cầu phao Ninh Cường tại Nam Định bị đứt
Cầu phao Ninh Cường tại Nam Định bị đứt

VOV.VN - Nước lũ trên sông Ninh Cơ dâng cao và chảy xiết khiên cầu phao Ninh Cường nối 2 huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh bị đứt

Cầu phao Ninh Cường tại Nam Định bị đứt

Cầu phao Ninh Cường tại Nam Định bị đứt

VOV.VN - Nước lũ trên sông Ninh Cơ dâng cao và chảy xiết khiên cầu phao Ninh Cường nối 2 huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh bị đứt