Chăm lo Tết cho con em công nhân khó khăn, mất người thân do COVID-19

VOV.VN - Chương trình "Tết cho em" lần thứ 2, chăm lo cho 284 trường hợp con đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Chương trình do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Báo Người lao động tổ chức, ngày 8/1. Cụ thể, 164 trẻ là con em công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được trao tặng phần quà là 2 triệu đồng tiền mặt. Trẻ là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng phần quà là 1 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn còn tặng các em nhu yếu phẩm, bánh kẹo...

Theo bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, qua hơn 1 năm chuyển mình, kinh tế thành phố dần phục hồi và tăng trưởng, các doanh nghiệp đã từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân dần ổn định nhưng nhiều trẻ em vẫn còn những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID -19 để lại, do vắng bóng người thân, thiếu đi tiếng cười. Đây là đối tượng cần được chăm sóc, chia sẻ nhiều hơn.

"Bên cạnh sổ tiết kiệm đã được trao tặng thì hàng năm vào dịp lễ Tết chúng tôi cũng vận động các mạnh thường quân để cùng chung tay chia sẻ, trao tặng cho các cháu các thêm phần quà Tết. Có lẽ Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục theo dõi cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi", bà Thúy cho biết.

Chương trình cũng có nhiều trò chơi dân gian vui xuân để trẻ thử sức, tặng quà dân gian yêu thích cho trẻ.

Bé Phan Thị Trường An, học sinh lớp 6/9, trường THCS Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn cho biết, gia đình khó khăn nên đã khá lâu bé chưa được đi chơi, vì vậy đã được mẹ chở đi từ sáng sớm xuống trung tâm thành phố: “Ba con mất mà ba con là trụ cột của gia đình, vì mẹ con lương công nhân chỉ được 5 triệu mỗi tháng thôi mà phải nuôi 4 người. Ở đây con được cho cả quà là lương thực giúp gia đình có nhiều đồ, bánh kẹo, sữa và được tham gia nhiều trò chơi dân gian ý nghĩa”.

Đà Nẵng: Chương trình “Hội xuân 2023” và tặng quà công nhân nghèo

*, Sáng cùng ngày, Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non OneSky- Đà Nẵng tổ chức chương trình“Hội xuân năm 2023” dành cho gia đình công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại đây, diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ do các em và giáo viên tại trung tâm biểu diễn; trưng bày 15 gian hàng ẩm thực, chợ quê; thi gói bánh chưng, bánh tét, thi kéo co, gia đình cùng thi tài… Khuôn khổ chương trình, trung tâm trao 40 suất quà Tết, mỗi suất 200.000 đồng, gồm gạo và nhu yếu phẩm tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Trần Thị Thảo, công nhân Công ty KeyTronic, Khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được nhận quà cho biết: “Con tôi được vào học ở đây tôi rất là vui, học phí được giảm, đỡ rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi được nhận những món quà này cảm thấy vui trong dịp Tết.”

Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non OneSky- Đà Nẵng hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 250 trẻ em (từ 6 tháng đến 6 tuổi) là con công nhân hoàn cảnh khó khăn làm việc tại Khu công nghiệp Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng. Học phí ở trường mầm non chuẩn quốc tế này, phụ huynh chỉ phải đóng 800.000 đồng/trẻ/tháng.

Bà Võ Thị Hiền, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non OneSky- Đà Nẵng cho biết: “Hàng năm, bên cạnh phục vụ cho con công nhân khu công nghiệp, trung tâm rất lưu ý đến đối tượng là công nhân nhập cư từ các tỉnh bạn về chưa có nhà ở quan tâm và giúp đỡ. Chúng tôi tổ chức các “Hội chợ xuân” như thế này không chỉ phục vụ cho trẻ mà còn cho bố mẹ trẻ sân chơi cộng đồng, tạo không khí vui chơi cho trẻ, giao lưu, trải nghiệm không khí ngày Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM tăng kinh phí chăm lo Tết cho người dân
TP.HCM tăng kinh phí chăm lo Tết cho người dân

VOV.VN - TP.HCM dự kiến dành kinh phí từ nguồn ngân sách chăm lo Tết tăng khoảng 10% so với năm ngoái, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động mới ý nghĩa hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...

TP.HCM tăng kinh phí chăm lo Tết cho người dân

TP.HCM tăng kinh phí chăm lo Tết cho người dân

VOV.VN - TP.HCM dự kiến dành kinh phí từ nguồn ngân sách chăm lo Tết tăng khoảng 10% so với năm ngoái, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động mới ý nghĩa hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...

Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách
Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 7/1, Tập đoàn Hanaka đã trao 600 xuất quà cho các hộ, gia đình chính sách tại các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách

Doanh nghiệp Bắc Ninh nỗ lực chăm lo Tết cho những gia đình chính sách

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 7/1, Tập đoàn Hanaka đã trao 600 xuất quà cho các hộ, gia đình chính sách tại các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo, Vạn Ninh tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

"Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên" chăm lo cho 30.000 công nhân khó khăn
"Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên" chăm lo cho 30.000 công nhân khó khăn

VOV.VN - Chiều nay (31/12), Công đoàn các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình “Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên” năm 2023 tại Khu chế xuất Linh Trung 1, nhằm chăm lo cho hàng chục ngàn công nhân khó khăn.

"Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên" chăm lo cho 30.000 công nhân khó khăn

"Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên" chăm lo cho 30.000 công nhân khó khăn

VOV.VN - Chiều nay (31/12), Công đoàn các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình “Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên” năm 2023 tại Khu chế xuất Linh Trung 1, nhằm chăm lo cho hàng chục ngàn công nhân khó khăn.

Chi chục triệu đồng săn ‘gà nằm lò sưởi’ ăn Tết vẫn thấp thỏm lo không có hàng
Chi chục triệu đồng săn ‘gà nằm lò sưởi’ ăn Tết vẫn thấp thỏm lo không có hàng

Một cặp gà Đông Tảo thuần chủng có giá hơn chục triệu đồng, khách muốn mua phải đặt hàng trước nhưng vẫn chưa chắc đã có hàng.

Chi chục triệu đồng săn ‘gà nằm lò sưởi’ ăn Tết vẫn thấp thỏm lo không có hàng

Chi chục triệu đồng săn ‘gà nằm lò sưởi’ ăn Tết vẫn thấp thỏm lo không có hàng

Một cặp gà Đông Tảo thuần chủng có giá hơn chục triệu đồng, khách muốn mua phải đặt hàng trước nhưng vẫn chưa chắc đã có hàng.