Chậm xử lý đoạn cống - kè lấn suối gây ngập lụt nặng, nhiều hộ dân ở Điện Biên búc xúc

VOV.VN - Người dân bày tỏ lo lắng về sự tồn tại của công trình cống – kè lấn suối Hồng Khếnh sẽ tiếp tục gây ngập, đồng thời đề nghị làm rõ việc chậm đền bù cho người dân sau ảnh hưởng của trận ngập này.

Sau gần 1 tháng xảy ra trận ngập úng nặng gây nhiều thiệt hại cho 48 hộ gia đình ở đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), đến nay công trình cống -kè lấn suối Hồng Khếnh được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến ngập úng cục bộ vẫn chưa được gia đình vi phạm tiến hành phá dỡ. Ngày 30/8 vừa qua, CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tiếp tục nhận được đơn thư của người dân bày tỏ lo lắng về sự tồn tại của công trình này sẽ tiếp tục gây ngập, cũng như những bức xúc đề nghị làm rõ việc chậm đền bù cho người dân sau ảnh hưởng của trận ngập này.

Theo phản ánh của nhiều người dân đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, trận mưa lớn xảy ra rạng sáng 6/8 vừa qua đã gây ngập úng nặng cho hàng chục hộ dân, trong đó có 48 nhà bị thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa, hoa màu.

Bà Đỗ Thị Điềm, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi trận ngập bức xúc cho biết: Gia đình tôi sống ở đây đã hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ phải hứng chịu trận mưa nào gây ngập úng nặng khu dân cư, thiệt hại nhiều về tài sản đến như vậy. Nước ngập sâu đến hàng mét khiến nhiều tài sản nhà ở, hàng nghìn vật nuôi, đồ dùng sinh hoạt của bà con bị chìm trong nước. Qua thống kê thiệt hại của 48 hộ, số tiền lên tới gần 1,2 tỷ đồng. Do chưa bao giờ xảy ra ngập úng khu dân cư nặng như vậy nên người dân đã chủ động tìm hiểu nguyên nhân và xác định được một công trình cống – kè lấn suối Hồng Khếnh gây nên tình trạng này.

Ngay sau khi trận ngập nặng xảy ra, người dân đã đề nghị chính quyền xã Thanh Hưng xuống lập biên bản công trình vi phạm lấn suối được xác định là nguyên nhân gây ách tắc dòng chảy khiến nước dâng ngập úng. Qua xác định của chính quyền địa phương đây là công trình cống – kè của gia đình ông Nguyễn Văn Động, trú tại đội 18 đã tự ý xây dựng trên đoạn suối Hồng Khếnh từ cuối năm 2019 để làm đường sang phần đất mới mua. Do đó Công an xã Thanh Hưng đã lập biên bản công trình vi phạm hành lang suối, với sự tham gia của lãnh đạo xã Thanh Hưng và một số gia đình bị thiệt hại nặng. Người vi phạm là ông Nguyễn Văn Động cũng đã viết cam kết sẽ bồi thường thiệt hại theo thực tế sau khi rà soát các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi trận ngập này trong các ngày từ 7-9/8, đồng thời khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm gây ách tắc dòng chảy trên suối Hồng Khếnh.

Tuy nhiên, đến ngày 30/8 vừa qua, CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tiếp tục nhận được đơn thư của người dân đội 19, xã Thanh Hưng bày tỏ lo lắng về sự tồn tại của công trình này sẽ tiếp tục gây ngập trong thời gian tới, cũng như những bức xúc đề nghị làm rõ việc chậm đền bù cho người dân sau ảnh hưởng của trận ngập này.

Ông Triệu Văn Trường, người dân đội 19 bức xúc cho rằng, chính quyền xã Thanh Hưng chưa thực sự sát sao vào cuộc để phá dỡ công trình vi phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. “Hiện đang là thời gian cao điểm mưa lũ, bà con nhân dân vô cùng lo lắng bởi sự đe dọa ách tắc dòng chảy từ công trình này khi chưa được phá dỡ sẽ tiếp tục gây ngập úng nặng hơn sau mỗi trận mưa. Ngoài ra, người vi phạm xây dựng công trình này cũng không hợp tác đến đối thoại trực tiếp đền bù thiệt hại cho 48 hộ gia đình một cách thỏa đáng. Bức xúc về điều này người dân đội 19 đã nhiều lần tổ chức họp và gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng can thiệp, song đến nay vẫn không được hồi đáp"- ông Trường nói.

Trao đổi với phóng viên VOV về nội dung này, ông Lường Văn Tọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng cho biết: trong quá trình gia đình ông Nguyễn Văn Động mua đất, đặt cống xây kè trên suối Hồng Khếnh vào khoảng cuối năm 2019 chính quyền xã cũng không hề hay biết. Nguyên nhân bởi đây là vị trí được xây dựng khuất tầm nhìn cán bộ xã không nắm được và bản thân ông cũng mới chuyển sang quản lý về lĩnh vực đất đai. Chỉ khi trận lụt vừa rồi, qua phản ánh của người dân, chính quyền xã mới phát hiện ra công trình này vi phạm, là tác nhân gây ngập lụt và tiến hành lập biên bản vi phạm. Về quan điểm của xã, để tránh hậu quả sau này, xã đã báo cáo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện ra thời hạn cho gia đình vi phạm phải tháo dỡ công trình này trước tháng 10/2020.

Về đền bù thiệt hại cho người dân, xã cũng đã đề nghị người dân kê khai thiệt hại để yêu cầu gia đình ông Nguyễn Văn Động khắc phục. Tuy nhiên, qua nắm bắt kiểm kê số lượng thiệt hại về tài sản của 48 gia đình đội 19 là rất lớn lên đến gần 1,2 tỷ đồng. Xã cũng đã yêu cầu gia đình vi phạm đến thống kê thiệt hại để đền bù cho người dân song mức hỗ trợ mà ông Nguyễn Văn Động đưa ra quá thấp nên 48 hộ gia đình tại đây không đồng thuận. Về phía xã chỉ đứng ra làm trung gian hòa giải, do đó để đảm bảo giải hài hòa giữa người bị thiệt hại và gia đình vi phạm đang là vấn đề khó với chính quyền xã dẫn đến tình trạng chưa được giải quyết, đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Như vậy sau gần 1 tháng xảy ra tình trạng ngập úng tại đội 19, xã Thanh Hưng gây ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của 48 hộ dân đến nay việc xử lý tháo bỏ công trình cống – kè vi phạm hành lang suối Hồng Khếnh vẫn chưa được tiến hành khiến người dân sống thấp thỏm lo âu. Bên cạnh đó, việc loay hoay xử lý hòa giải đảm bảo lợi ích của người dân sau thiệt hại của lũ lụt của chính quyền địa phương đang gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, còn người dân thì vẫn mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm đối với hộ gia đình tự ý lấn chiếm “bóp nghẹt” dòng chảy, trả lại cuộc sống ổn định cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con đường 200 tỷ ở TP Điện Biên Phủ vẫn ngập nặng khi mưa lớn
Con đường 200 tỷ ở TP Điện Biên Phủ vẫn ngập nặng khi mưa lớn

VOV.VN - Dù mới được cải tạo, nâng cấp nhưng trục đường Võ Nguyên Giáp ở TP Điện Biên Phủ vẫn chưa thể hết ngập úng sau mỗi trận mưa lớn.

Con đường 200 tỷ ở TP Điện Biên Phủ vẫn ngập nặng khi mưa lớn

Con đường 200 tỷ ở TP Điện Biên Phủ vẫn ngập nặng khi mưa lớn

VOV.VN - Dù mới được cải tạo, nâng cấp nhưng trục đường Võ Nguyên Giáp ở TP Điện Biên Phủ vẫn chưa thể hết ngập úng sau mỗi trận mưa lớn.

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng
Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng

VOV.VN - Chiều ngày 10/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) liên tiếp xảy ra 2 trận mưa lớn, gây ngập úng cục bộ.

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng

Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ lại ngập nặng

VOV.VN - Chiều ngày 10/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) liên tiếp xảy ra 2 trận mưa lớn, gây ngập úng cục bộ.

Ảnh: Nguy cơ mất công trình kè sông tiền tỷ ở Tuyên Quang
Ảnh: Nguy cơ mất công trình kè sông tiền tỷ ở Tuyên Quang

VOV.VN - Sông Lô đổi dòng bất thường khiến công trình kè bờ sông chống sạt lở ở thành phố Tuyên Quang bị sạt lở nghiêm trọng.

Ảnh: Nguy cơ mất công trình kè sông tiền tỷ ở Tuyên Quang

Ảnh: Nguy cơ mất công trình kè sông tiền tỷ ở Tuyên Quang

VOV.VN - Sông Lô đổi dòng bất thường khiến công trình kè bờ sông chống sạt lở ở thành phố Tuyên Quang bị sạt lở nghiêm trọng.