Chấn chỉnh hoạt động tại các bến đò ngang

Đình chỉ 18 bến đò ngang ở Bạc Liêu. Trong khi đó tại một số bến đò ở Thừa Thiên Huế, người đi đò vẫn không mặc áo phao…

Hôm qua (8/2), Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời, quyết định đình chỉ 18 bến đò ngang hoạt động không phép, không đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

Trước đó, Công an tỉnh kết hợp với Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 14 đóng tại địa bàn huyện Hồng Dân kiểm tra 48 bến đò ngang hoạt động dọc hai bên kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp, qua đó, phát hiện 18 bến đò này hoạt động không phép, không chứng chỉ chuyên môn, người điều khiển không bằng cấp, phương tiện không đảm bảo an toàn cho hành khách...

Trong khi đó, hàng ngày, tại bến đò Vinh Hưng, tỉnh Thừa Thiên Huế có hai đò ngang vận chuyển người dân và học sinh từ xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và xã Vinh Hà, huyện Phú Vang qua lại trên Phá Tam giang. Tuy nhiên, không có ai đi đò mặc áo phao. Nhiều người đi đò cho biết, do sinh ra và lớn lên trên những chuyến đò ngang, nên tất cả người đi đò không mặc áo phao, chỉ khi nào có công an hay thanh tra thì mới mặc. Phần lớn áo phao chỉ được mặc vào mùa đông, mưa bão.

Tại ngã ba Sình, huyện Phú Vang cũng có bến đò ngang nối làng Sình với xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Người dân và du khách về về làng Sình xem hội vật, hàng trăm người chen nhau trên một chuyến đò nhỏ. Còn rất nhiều bến đò ngang ở thị trấn Sịa, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, bến Tuần, huyện Hương Trà… cả người dân lẫn chủ đò đều lơ là việc mặc áo phao, hoặc có áo phao song chỉ sử dụng khi có đoàn kiểm tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.