Chặn đứng việc buôn lậu và vận chuyển lâm sản tại Tây Nguyên

Những vùng rừng gần biên giới thuộc tỉnh Đắk Lắk đang trở thành địa bàn nóng về tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản.

Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên diễn biến phức tạp. Bộ đội biên phòng ở Tây Nguyên đã đề cao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để chặn đứng nạn buôn lậu và vận chuyển lâm sản trái phép.

Bộ đội biên phòng kiểm tra và bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu qua biên giới.
Đầu năm 2012, lực lượng chức năng đã bắt giữ một lúc 5 ô tô của công ty CP Vinafor vận chuyển hơn 120 mét khối gỗ lậu tại địa bàn đồn biên phòng Serepok. Sau vụ việc này, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm mét khối gỗ quý đang tập kết tại biên giới. Ngoài ra, rừng biên giới Đắk Lắk còn bị chảy máu thường xuyên từ việc lợi dụng thực hiện các dự án trồng rừng của một số doanh nghiệp.

Đại tá Đỗ Minh Hảo, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Gỗ qua biên giới, các đối tượng tiếp cận bằng nhiều hình thức, công khai, bí mật. Có doanh nghiệp đã lợi dụng việc được vận chuyển công khai đã trà trộn gỗ lậu. Nhiều đối tượng đã lợi dụng vào người dân khó khăn, dùng tiền cho dân để vận chuyển gỗ rải rác.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, các đơn vị Bộ đội biên phòng độc lập đã bắt 39 vụ, thu giữ hơn 280 mét khối gỗ, gần 60 phương tiện vi phạm. Ngoài ra đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt 103 vụ  thu giữ gần 1.400 mét khối gỗ tang vật.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản tại các tỉnh Tây Nguyên diễn ra sáng 13/6 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng, các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa, chốt chặt các cửa khẩu mới có thể ngăn chặn hiệu quả đối với tội phạm trong lĩnh vực này.

“Đối với các đồn trạm Biên phòng, cần tăng cường soát xét lại hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, hoặc lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất để buôn lậu trên các tuyến biên giới. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ ở các cửa khẩu các loại. Lực lượng Bộ đội biên phòng kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu vận chuyển gỗ ở khu vực biên giới” - Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên