Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 18/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân cách mạng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Phó Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân cách mạng Lào sang thăm Việt Nam, dự Hội thảo lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng chuyến thăm, làm việc rất có ý nghĩa đối với hai Đảng, hai đất nước.

Chủ tịch nước tin tưởng, Hội thảo với chủ đề: Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào... sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, hai nước.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian đón tiếp Đoàn và cho rằng, chủ đề của Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai Đảng đang chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp của hai nước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra.

Đảng Nhân dân cách mạng Lào đang chuẩn bị xây dựng Cương lĩnh chính trị và Hội đồng lý luận Trung ương Lào được giao nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Do đó, hội thảo lý luận với Đảng Cộng sản Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp Lào có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lào gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thongloun Sisoulith  tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune dành tình cảm tốt đẹp cho đất nước, con người Việt Nam; đánh giá cao việc các cơ quan hai nước chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội thảo lý luận giữa hai Hội đồng lý luận Trung ương hai nước.  

Chủ tịch nước cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam rất vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt, không ngừng phát triển thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo hai đất nước đã thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao; kịp thời trao đổi thông tin về tình hình hai nước, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm và bàn phương hướng hợp tác cho hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong sự phát triển của Việt Nam nhiều năm qua luôn có sự quan tâm, chia sẻ, cổ vũ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Lào đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt những thành tựu phát triển quan trọng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình, hai Đảng đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm và thành công. Hợp tác giữa Hội đồng lý luận hai bên ngày càng hiệu quả, nhất là trong tổ chức các Hội thảo, cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng các văn kiện của Đảng.

Chủ tịch nước nêu rõ, với kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thành viên của Hội đồng lý luận Trung ương sẽ chia sẻ tối đa những kinh nghiệm của Việt Nam có được, trong đó có cả những thành công và chưa thành công để Đảng Nhân dân cách mạng Lào nghiên cứu, tham khảo, hoàn thiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Thông qua Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công
Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công

VOV.VN - Đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực không ngừng, khắc phục điều kiện thời tiết giá lạnh, kiên trì luyện tập, làm chủ nhiều nội dung huấn luyện có độ khó và phức tạp cao; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.  

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công

VOV.VN - Đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực không ngừng, khắc phục điều kiện thời tiết giá lạnh, kiên trì luyện tập, làm chủ nhiều nội dung huấn luyện có độ khó và phức tạp cao; sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.  

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ. Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm hướng đến dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ. Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm hướng đến dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi

VOV.VN - Chiều ngày 14/12/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile đến chào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 15/12/2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi

VOV.VN - Chiều ngày 14/12/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile đến chào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 15/12/2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

VOV.VN - Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, ngày lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo đã trở thành niềm vui chung của nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

VOV.VN - Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, ngày lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo đã trở thành niềm vui chung của nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ.