Chặt hàng loạt xà cừ bên đường Nguyễn Trãi là sai quy định?

VOV.VN - GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng: "Trong đề án  đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông không nói tới việc phải chặt hạ hàng cây xà cừ dọc hai bên đường Nguyễn Trãi"

“Hàng cây ở đường Nguyễn Trãi, Bưởi, Cổ Nhuế bị chặt hạ là sai với Luật Bảo vệ Môi trường, Luật đầu tư. Tất cả các dự án đầu tư mà có chuyện chặt cây, phá nhà, giải phóng mặt bằng… phải được báo cáo trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải được Hội đồng thẩm định thông qua”- GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam chia sẻ tại cuộc tọa đàm về quy hoạch phát triển cây xanh Hà Nội.

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng
Ông Phạm Ngọc Đăng cho biết, ông có tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và hoàn toàn không có một câu nào trình bày của chủ dự án cũng như tư vấn rằng sẽ chặt tất cả hàng cây dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, Bưởi, Cổ Nhuế.

Ông Phạm Ngọc Đăng cho rằng, nếu trường hợp thấy không chặt cây hàng cây dọc đường Nguyễn Trãi sẽ không thể thi công được dự án thì phải làm báo cáo bổ sung và cũng phải thông qua Hội đồng đánh giá, lập hồ sơ và gửi tới Bộ Tài nguyên- Môi trường thẩm định; được phê duyệt thì mới được thực hiện việc chặt cây.

Cũng liên quan đến việc chặt cây hàng loạt ở Hà Nội, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng
 cho rằng, cách làm của Hà Nội vừa qua khiến người dân bức xúc.

“Tôi có cảm giác vừa qua Hà Nội có chiến dịch ra quân tàn phá cây, đi qua nhiều đường phố, như Nguyễn Trãi toàn bộ hàng cây rất đẹp có cây 50-80 năm bị chặt trắng” - GS. Đăng nói.

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng dẫn lại khoản 1 Điều 14, Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ quy định về quản lý cây xanh đô thị có quy định: “Điều kiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị: Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đỗ gây nguy hiểm; Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn; Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Trong đề án nêu thì lượng cây phải chặt và thay thế đều nằm ngoài các loại cây nêu trong khoản 1 Điều 14, Nghị định 64/2010/NĐ-CP, vì vậy muốn chặt phải xin phép. Nghị định cũng nói rất rõ, phải có đơn trình bày rất rõ chặt cây nào, cây đó phải được chụp ảnh, có hiện trạng, địa chỉ cụ thể. “Đề xuất chặt một lúc 6.700 cây, sao lại có chuyện lạ lùng đến vậy”.

“Hai việc chặt cây vừa qua nằm trong 2 chương trình, dự án khác nhau nhưng đều không đúng theo pháp luật của Nhà nước. Sau lầm đừng đổ cho người thực thi và các nhà tài trợ. Nhà tài trợ họ cũng cam kết là tài trợ để phát triển cây xanh, chứ không phải để chặt cây xanh”- GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng nhấn mạnh.

Quy hoạch cây xanh đô thị phải trên cơ sở khoa học

Ông Phan Thanh Giang, kỹ sư cao cấp về lâm nghiệp đô thị cho rằng, cải tạo cây xanh đô thị là đúng, nhưng cải tạo bằng cách nào, thời gian, địa điểm chọn ở đâu nên lựa chọn trên cơ sở khoa học. “Cực chẳng đã cây nào sâu mục, nghiêng hỏng thì xử lý, quá trình cải tạo phải có trung gian, cây này để lại thì trồng xen cây kia”.

Ông Phan Thanh Giang
“Từ những năm 1977, chúng tôi đã tham gia Dự án quy hoạch, cải tạo hệ thống xanh Hà Nội. Tại sao tôi hoan nghênh chủ trương cải tạo cây xanh Hà Nội, vì thực tế từ trước kia, hệ thống cây xanh Hà Nội rất manh mún, đơn điệu và lộn xộn. trước đây, một TS người Mexico là thầy tôi đến Hà Nội, ông có khen màu xanh nhưng chê Hà Nội quá đơn điệu, vườn hoa chưa ra vườn hoa… Tôi ghi nhận nhận xét đó và cũng giống như hiện nay, cần phải có cải tạo hệ thống cây xanh Hà Nội”- ông Giang cho biết.

Theo ông Giang, thời gian cấp tập chặt một loạt cây xanh là tối kỵ. “Phải trồng xen dần dần, cần thiết lắm mới thay thế”.

Ông Phan Thanh Giang cũng băn khoăn về việc chọn cây, đánh giá của ban điều tra đã thực sự khoa học chưa? Cần phải có điều tra, đánh giá khoa học thì mới biết cây nào đáng chết thì cho chết, cây nào đáng thay thì cho thay.

Về vấn đề chọn cây, phải chọn phù hợp với cảnh quan đường phố như kiến trúc, người dân hai bên đường. “Ví dụ đường Thanh niên đưa 1 lúc 40 cây vàng anh, những cây này nở hoa mùa tháng 3-4 thì bẩn vô cùng. Nó có thể trồng điểm xuyết trong cảnh quan nhưng đưa ra hàng loạt thì cần phải xem lại. Đường Thanh niên rất thơ mộng, nên khi trồng cây cũng phải làm sao để mọi người nhìn thấy không gian mở đó. Cho nên chọn cây, tùy phố, tùy tính chất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân
Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

VOV.VN - “Đụng đến vấn đề môi trường, Hà Nội phải có thiện chí, phải lắng nghe ý kiến người dân, các chuyên gia, không nên vội vã”

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh: Không nên vội vã, hãy lắng nghe dân

VOV.VN - “Đụng đến vấn đề môi trường, Hà Nội phải có thiện chí, phải lắng nghe ý kiến người dân, các chuyên gia, không nên vội vã”

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Góc nhìn của GS Việt tại Hàn Quốc

VOV.VN - “Ở Hàn Quốc, cây xanh khỏe mạnh nhưng không phù hợp, sẽ có xe và thiết bị chuyên dụng đến bưng cả gốc lẫn rễ, di chuyển trồng lại ở nơi khác thích hợp hơn”, GS Trần Hải Linh nói.

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?
Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

VOV.VN - Nhiều người dân bày tỏ ý kiến băn khoăn khi Hà Nội triển khai chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

Triển khai đốn hạ 6.700 cây xanh trên phố: Người dân Hà Nội nói gì?

VOV.VN - Nhiều người dân bày tỏ ý kiến băn khoăn khi Hà Nội triển khai chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?
Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?

VOV.VN - Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu  đề án này

Hàng cây cổ thụ ven hồ Thủ Lệ trước ngày bị đốn hạ
Hàng cây cổ thụ ven hồ Thủ Lệ trước ngày bị đốn hạ

Hàng chục cây xà cừ gốc to, tán phủ rộng hàng chục mét trên đường Kim Mã, dọc hồ Thủ Lệ (Ba Đình) sắp bị đốn hạ để phục vụ dự án tàu điện Metro ở Hà Nội.

Hàng cây cổ thụ ven hồ Thủ Lệ trước ngày bị đốn hạ

Hàng cây cổ thụ ven hồ Thủ Lệ trước ngày bị đốn hạ

Hàng chục cây xà cừ gốc to, tán phủ rộng hàng chục mét trên đường Kim Mã, dọc hồ Thủ Lệ (Ba Đình) sắp bị đốn hạ để phục vụ dự án tàu điện Metro ở Hà Nội.

Tại VQG Chư Yang Sin: Nhẫn tâm đốn hạ rừng già chỉ để lấy... hạt
Tại VQG Chư Yang Sin: Nhẫn tâm đốn hạ rừng già chỉ để lấy... hạt

VOV.VN - Để đổi lấy được 1 tạ hạt dổi, với giá 50 triệu đồng, Vườn quốc gia Chư Yang Sin phải chịu mất đi cả trăm cây dổi cổ thụ.

Tại VQG Chư Yang Sin: Nhẫn tâm đốn hạ rừng già chỉ để lấy... hạt

Tại VQG Chư Yang Sin: Nhẫn tâm đốn hạ rừng già chỉ để lấy... hạt

VOV.VN - Để đổi lấy được 1 tạ hạt dổi, với giá 50 triệu đồng, Vườn quốc gia Chư Yang Sin phải chịu mất đi cả trăm cây dổi cổ thụ.

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!
Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe
Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

Đốn hạ cây xanh ở Hà Nội: Tiếng nói người dân đã được lắng nghe

VOV.VN - Quyết định của Chủ tịch TP kịp thời. Tiếng nói người dân đã được lắng nghe, đã được tiếp thu và biến thành quyết định cụ thể của lãnh đạo thành phố Hà Nội .